Quảng Bình hỗ trợ xây dựng trường phổ thông dân tộc tại tỉnh Khăm Muộn

VOV.VN - Chiều nay (25/1), tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Đoàn công tác của tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã đến thăm, chúc Tết cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình. Dịp này, 2 tỉnh đã ký Biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai xây dựng Trường Phổ thông dân tộc tại tỉnh Khăm Muộn.

Hàng năm, vào dịp Tết Cổ truyền của dân tộc Việt Nam và Tết năm mới của nhân dân các bộ tộc Lào, 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đều cử Đoàn đại biểu thăm và chúc Tết lẫn nhau. Tết Nguyên đán năm nay, ông Văn-xay Phong-sạ-vẳn, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn cùng đoàn đại biểu tỉnh sang thăm và chúc Tết cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Trên tinh thần đồng chí, anh em, truyền thống gắn bó lâu đời giữa hai Đảng, Nhà nước và mối quan hệ đặc biệt của hai tỉnh, Quảng Bình và Khăm Muộn luôn sát cánh, chung sức đồng lòng vượt qua mọi thách thức, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và an toàn trước dịch bệnh COVID-19.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Bình và Ủy ban Chính quyền tỉnh Khăm Muộn đã ký Biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai xây dựng trường phổ thông dân tộc tại tỉnh Khăm Muộn. Đây là 1 trong 7 dự án của Chính phủ Việt Nam viện trợ Chính phủ Lào được mở trong năm 2021. Tỉnh Quảng Bình được Chính phủ Việt Nam giao làm chủ dự án; về phía bạn, Chính phủ Lào giao tỉnh Khăm Muộn phối hợp với Bộ Văn hóa và Thể thao Lào triển khai thực hiện dự án.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: Trường Phổ thông dân tộc tỉnh Khăm Muộn được xem là một trong những công trình tiêu biểu thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào. 

Ông Vũ Đại Thắng hi vọng công trình, dự án này sẽ góp phần cải thiện hạ tầng cơ sở về giáo dục đào tạo giúp tăng cường nguồn nhân lực của tỉnh Khăm Muộn trong thời gian tới. Đồng thời, bày tỏ vui mừng khi quan hệ của Lào- Việt Nam không chỉ là ở quan hệ chính trị, ngoại giao mà thực sự mỗi người dân của tỉnh Quảng Bình nói riêng cũng như người dân của Việt Nam nói chung đều có sự tôn trọng và tình cảm đặc biệt đối với người dân và chính quyền Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ gần gũi Việt Nam-Lào là tài sản vô giá
Quan hệ gần gũi Việt Nam-Lào là tài sản vô giá

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Đặng Đình Quý, có những nhân tố đan xen lợi ích lẫn nhau giữa Lào và Việt Nam không thể bỏ được nhau.

Quan hệ gần gũi Việt Nam-Lào là tài sản vô giá

Quan hệ gần gũi Việt Nam-Lào là tài sản vô giá

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Đặng Đình Quý, có những nhân tố đan xen lợi ích lẫn nhau giữa Lào và Việt Nam không thể bỏ được nhau.

Hội nghị SOM tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia
Hội nghị SOM tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia

VOV.VN - Hội nghị thảo luận Dự thảo Kế hoạch hành động kết nối 3 nền kinh tế trong khu vực, thống nhất 15 dự án mới của 3 nước để kêu gọi tài trợ.

Hội nghị SOM tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia

Hội nghị SOM tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia

VOV.VN - Hội nghị thảo luận Dự thảo Kế hoạch hành động kết nối 3 nền kinh tế trong khu vực, thống nhất 15 dự án mới của 3 nước để kêu gọi tài trợ.

Phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội tại Việt Nam, Lào, Campuchia
Phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội tại Việt Nam, Lào, Campuchia

VOV.VN - Hội thảo quốc tế về khoa học xã hội được tổ chức luân phiên hàng năm giữa ba Viện Hàn lâm của Việt Nam, Lào và Campuchia.

Phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội tại Việt Nam, Lào, Campuchia

Phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội tại Việt Nam, Lào, Campuchia

VOV.VN - Hội thảo quốc tế về khoa học xã hội được tổ chức luân phiên hàng năm giữa ba Viện Hàn lâm của Việt Nam, Lào và Campuchia.