Quảng Nam kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước

VOV.VN - Tối 18/7, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước (18/7/1974 - 18/7/2024).

Diễn văn tại buổi lễ do ông Quảng Văn Ngọc, Bí thư Huyện uỷ Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam trình bày đã ôn lại những ngày tháng lịch sử hào hùng cách đây 50 năm. Trước năm 1974, địch tăng cường lực lượng, càn quét, đánh phá liên tục vào các xã thuộc huyện Nông Sơn. Vùng đất Nông Sơn là căn cứ phòng thủ đầu não liên hợp hải - lục - không quân ở Đà Nẵng và thị xã Hội An.

Sau khi phân tích tình hình địch, Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chủ trương tổ chức tiêu diệt những đơn vị lớn của địch trong căn cứ, đón đánh địch, trong đó có tiến công cứ điểm Nông Sơn - Trung Phước để mở rộng vùng giải phóng. Rạng sáng ngày 18/7/1974, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 - Quân khu 5, trực tiếp là Trung đoàn 31 và Trung đoàn 1 - Đoàn Ba Gia đã phối hợp với lực lượng vũ trang và chính trị địa phương bắt đầu tấn công cứ điểm Nông Sơn - Trung Phước.

Đúng 17 giờ ngày 18/7/1974, quân ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm Nông Sơn - Trung Phước. Lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 mang dòng chữ: “Đoàn dũng cảm đánh hăng, vây lấn điểm cao, tiêu diệt gọn, dứt điểm nhanh, tấn công liên tục” được cắm trên Sở chỉ huy cứ điểm Nông Sơn.

Thắng lợi này cùng với chiến thắng Thượng Đức (07/8/1974) đã chặt đứt hoàn toàn cánh cửa thép bảo vệ vòng ngoài căn cứ quân sự liên hợp Đà Nẵng, là tiền đề để đề xuất Bộ Chính trị chủ trương giải phóng Tây Nguyên và Đà Nẵng, tiến lên giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975.

Sau 50 năm kể từ ngày giải phóng, từ những ruộng đồng xơ xác, đầy hố bom, mảnh đạn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Nông Sơn đã vượt qua khó khăn, tạo nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2008, Nông Sơn là huyện thuần nông với tỷ lệ hộ nghèo gần 67%, được thành lập vào ngày 9/6/2008 trên cơ sở chia tách 5 xã vùng Tây của huyện Quế Sơn. Đến năm 2024, huyện Nông Sơn đạt nhiều kết quả rõ nét trong xây dựng nông thôn mới, bình quân hơn 17 tiêu chí/xã và có 5/6 xã, thị trấn về đích nông thôn mới. Ông Quảng Văn Ngọc, Bí thư Huyện uỷ Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam thông tin. “Sau 50 năm giải phóng, huyện Nông Sơn không còn nhà tạm, không còn đối tượng chính sách phải ở nhà tạm. Toàn huyện còn 8,25% hộ nghèo, giảm hơn 8 lần so với ngày đầu thành lập huyện”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước, thể hiện sự tôn trọng lịch sử và lòng biết ơn với thế hệ đi trước. 16 năm sau ngày thành lập huyện Nông Sơn, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân nơi đây đã xây dựng, phát triển một vùng đất cách mạng có nhiều kết quả to lớn. Sắp tới, huyện Nông Sơn sáp nhập với huyện Quế Sơn.

Ông Lê Văn Dũng mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Nông Sơn tiếp tục cố gắng, tập trung và nuôi dưỡng khát vọng xây dựng và phát triển quê hương: “Liên quan đến vấn đề sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã: cần tập trung ổn định tư tưởng để Nhân dân yên tâm, đồng thuận; đề xuất để sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị hành chính mới; nghiên cứu giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập theo các chế độ của Trung ương, của tỉnh; giải quyết các thủ tục, giấy tờ, chế độ, chính sách còn tồn đọng liên quan đến quyền lợi của người dân”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam tái định cư cho gần 8.000 hộ gia đình miền núi vào cuối năm 2025
Quảng Nam tái định cư cho gần 8.000 hộ gia đình miền núi vào cuối năm 2025

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu 9 huyện miền núi khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, ổn định dân cư năm 2024 đảm bảo tiến độ thực hiện Nghị quyết 23/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Theo Nghị quyết này, giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Quảng Nam sẽ tái định cư cho gần 8.000 hộ gia đình tại 9 huyện miền núi.

Quảng Nam tái định cư cho gần 8.000 hộ gia đình miền núi vào cuối năm 2025

Quảng Nam tái định cư cho gần 8.000 hộ gia đình miền núi vào cuối năm 2025

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu 9 huyện miền núi khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, ổn định dân cư năm 2024 đảm bảo tiến độ thực hiện Nghị quyết 23/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Theo Nghị quyết này, giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Quảng Nam sẽ tái định cư cho gần 8.000 hộ gia đình tại 9 huyện miền núi.

Người dân miền núi Quảng Nam thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động
Người dân miền núi Quảng Nam thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

VOV.VN - Xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Nhờ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hàng ngàn hộ dân ở miền núi tỉnh Quảng Nam đã có cuộc sống sung túc hơn, nhiều gia đình đã thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Người dân miền núi Quảng Nam thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

Người dân miền núi Quảng Nam thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

VOV.VN - Xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Nhờ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hàng ngàn hộ dân ở miền núi tỉnh Quảng Nam đã có cuộc sống sung túc hơn, nhiều gia đình đã thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Khai trương khu du lịch sinh thái quy mô lớn nhất khu vực miền núi phía Tây Quảng Nam
Khai trương khu du lịch sinh thái quy mô lớn nhất khu vực miền núi phía Tây Quảng Nam

VOV.VN - Sáng 28/4, tại xã Mà Cooih, huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam khai trương Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Đây là hoạt động góp phần kích cầu du lịch, giới thiệu các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng tại khu vực miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam.

Khai trương khu du lịch sinh thái quy mô lớn nhất khu vực miền núi phía Tây Quảng Nam

Khai trương khu du lịch sinh thái quy mô lớn nhất khu vực miền núi phía Tây Quảng Nam

VOV.VN - Sáng 28/4, tại xã Mà Cooih, huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam khai trương Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Đây là hoạt động góp phần kích cầu du lịch, giới thiệu các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng tại khu vực miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam.