Quảng Nam vẫn còn tình trạng nhân sự tái cử không trúng cấp ủy

VOV.VN - Qua đại hội cấp trên cơ sở, vẫn còn tình trạng nhân sự cấp ủy đương nhiệm tái cử không trúng cử cấp ủy khóa mới.

Tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương ở khu vực miền Trung hoàn thành sớm đại hội cấp trên cơ sở, vượt kế hoạch gần 1 tháng. Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự kiến khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 12/10 tới. Vừa lo chống dịch Covid-19, vừa chuẩn bị tốt đại hội các cấp là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị tỉnh này.

Tính đến đầu tháng 8 vừa qua, 22 đảng bộ cấp trên cơ sở của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tổ chức thành công đại hội, hoàn thành sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch đặt ra. Theo đánh giá của Ban Thường Tỉnh ủy Quảng Nam, công tác bầu cử tại hầu hết các đại hội này bảo đảm đúng định hướng cơ cấu theo đề án nhân sự đã được phê duyệt. Đảng viên Võ Sự, ở xã Bình Nam, huyện Thăng Bình cho rằng, công tác nhân sự Đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở đã có sự đổi mới, giới thiệu được nhiều cán bộ trẻ tham gia cấp ủy.

Nét nổi bật của Đại hội cấp trên cơ sở ở Đảng bộ tỉnh Quảng Nam là nội dung Báo cáo chính trị của mỗi đảng bộ địa phương, mỗi ngành đều đánh giá sát đúng tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từ đó đề ra chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có tính bền vững cho nhiều năm tới.

Ông Trình Minh Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ cho rằng, văn kiện trình tại đại hội đã tổng hợp được nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Theo ông Đức, để có một báo cáo cụ thể, chi tiết, Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống, gắn liền với chính người dân, cho nên công tác chuẩn bị các báo cáo góp ý đã được gửi cho các tổ chức cơ sở đảng để đảng viên góp ý, mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý kiến. Ban Thường vụ Thành ủy tổng hợp, báo cáo Thành ủy rồi Thành ủy trình ra Đại hội.

Trong bối cảnh vừa tập trung chống dịch Covid-19, vừa tổ chức đại hội cấp trên cơ sở và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới, cả hệ thống chính trị của địa phương này đã có nhiều nỗ lực đáng kể.

Ông Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, khi dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát cuối tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp về các đảng bộ trực thuộc hỗ trợ hoàn thành sớm văn kiện, công tác nhân sự chuẩn bị đại hội. Đa số các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đều tiến hành bầu cử một lần đủ số lượng cấp ủy cần bầu, đúng cơ cấu theo đề án nhân sự đã được phê duyệt.

Theo ông Nguyễn Chín, việc nắm bắt và nhận định tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên của một số cấp ủy chưa nhạy bén, chưa làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự dẫn đến một số nhân sự cấp ủy đương nhiệm tái cử không trúng cử cấp ủy khóa mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay là hạn cuối hoàn thành Đại hội Đảng cấp trên cơ sở
Hôm nay là hạn cuối hoàn thành Đại hội Đảng cấp trên cơ sở

VOV.VN - Một số đảng bộ đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, sớm nhất cả nước như: Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Hà Nam, Đà Nẵng...

Hôm nay là hạn cuối hoàn thành Đại hội Đảng cấp trên cơ sở

Hôm nay là hạn cuối hoàn thành Đại hội Đảng cấp trên cơ sở

VOV.VN - Một số đảng bộ đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, sớm nhất cả nước như: Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Hà Nam, Đà Nẵng...

98,6% Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tổ chức thành công
98,6% Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tổ chức thành công

VOV.VN - Thực tế có một số nhân sự trong quá trình chuẩn bị và khi đưa ra bầu tại Đại hội đã không trúng cử, gây ra một số dư luận.

98,6% Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tổ chức thành công

98,6% Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tổ chức thành công

VOV.VN - Thực tế có một số nhân sự trong quá trình chuẩn bị và khi đưa ra bầu tại Đại hội đã không trúng cử, gây ra một số dư luận.

Những ý kiến đóng góp Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng
Những ý kiến đóng góp Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng cần mạnh dạn nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm trong cả nhiệm kỳ qua cũng như sau hơn 35 năm đổi mới.

Những ý kiến đóng góp Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng

Những ý kiến đóng góp Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng cần mạnh dạn nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm trong cả nhiệm kỳ qua cũng như sau hơn 35 năm đổi mới.