Quảng Ninh vận dụng sáng tạo phương thức lãnh đạo của Đảng

VOV.VN - Tham luận đề cập tới một số bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Sáng 11/10, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản  tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế - nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh”.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và PGS.TS Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì hội thảo cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và một số địa phương; các nhà khoa học, diễn giả hàng đầu trong cả nước.

Hầu hết các tham luận đã đánh giá cao những kết quả chặng đường phát triển trên mọi phương diện về chính trị, kinh tế, xã hội trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới trên địa bàn.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt nghiêm túc, vận dụng sáng tạo và thực hiện có hiệu quả Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội Đảng và các văn kiện của Trung ương khóa XI, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ để tập trung lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh giành được nhiều thành tựu mới trên tất cả các lĩnh vực.

Toàn cảnh cuộc Hội thảo được tổ chức tại Quảng Ninh. (Ảnh: Sỹ Hào)
Một số nội dung chủ yếu như: Nhận diện và kiến giải những cơ hội và thách thức trong việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nhận thức của Đảng về  phương thức lãnh đạo, nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lãnh đạo bằng việc cải cách hành chính ngay trong nội bộ bộ máy của Đảng, làm tiền đề và động lực của tiến trình cải cách hành chính nhà nước... đáp ứng yêu cầu quan trọng của công cuộc đổi mới đất nước, đã được các đại biểu đề cập có sự đúc rút từ thực tiễn trong nhiều năm qua.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh -  Phạm Minh Chính đã có bài tham luận với chủ đề “Đổi mới và vận dụng sáng tạo phương thức lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”.

Nội dung tham luận tập trung nhấn mạnh đến những nhiệm vụ, giải pháp, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh quán triệt và vận dụng sáng tạo. Tham luận cũng đề cập tới một số bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

“Quảng Ninh hiện nay có hai mâu thuẫn trong tiềm năng và không gian phát triển to lớn nhưng thể chế và cơ chế chính sách còn hạn hẹp. Xuất phát từ những nhận thức đó, trong quá trình thực hiện, Quảng Ninh luôn luôn đổi mới suy nghĩ giải quyết vấn đề thực tiễn đã đặt ra. Tuy nhiên, thực tiễn đặt ra có thể có những vấn đề trong quy định và có thể chưa kịp có trong quy định. Vì vậy, Quảng Ninh mạnh dạn giải quyết, nếu chưa được xin làm thí điểm”, ông Phạm Minh Chính nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 “Khi dân có niềm tin thì  sẽ ủng hộ Đảng, chính quyền“
“Khi dân có niềm tin thì sẽ ủng hộ Đảng, chính quyền“

VOV.VN - Theo Thượng tọa Thích Bửu Chánh, trong thời gian qua, vai trò của Mặt trận đã được khẳng định rõ hơn, chứ không phải Mặt trận là “bù nhìn”,  cơ cấu cho đủ thành phần.

 “Khi dân có niềm tin thì  sẽ ủng hộ Đảng, chính quyền“

“Khi dân có niềm tin thì sẽ ủng hộ Đảng, chính quyền“

VOV.VN - Theo Thượng tọa Thích Bửu Chánh, trong thời gian qua, vai trò của Mặt trận đã được khẳng định rõ hơn, chứ không phải Mặt trận là “bù nhìn”,  cơ cấu cho đủ thành phần.

TP HCM nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng
TP HCM nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

VOV.VN -Các đại biểu đề xuất cần tăng cường hơn nữa tính tự giác tự học, tự nghiên cứu Nghị quyết của đảng viên.

TP HCM nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

TP HCM nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

VOV.VN -Các đại biểu đề xuất cần tăng cường hơn nữa tính tự giác tự học, tự nghiên cứu Nghị quyết của đảng viên.

Cần xây dựng quy chế, xác định rõ mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận
Cần xây dựng quy chế, xác định rõ mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận

VOV.VN - Các đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm giải quyết, giải trình của cấp uỷ, chính quyền đối với những kiến nghị, phản ánh của MTTQ

Cần xây dựng quy chế, xác định rõ mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận

Cần xây dựng quy chế, xác định rõ mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận

VOV.VN - Các đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm giải quyết, giải trình của cấp uỷ, chính quyền đối với những kiến nghị, phản ánh của MTTQ

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan TW lần thứ 19
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan TW lần thứ 19

VOV.VN - Hội nghị tập trung cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Hướng dẫn nhân sự cấp ủy…

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan TW lần thứ 19

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan TW lần thứ 19

VOV.VN - Hội nghị tập trung cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Hướng dẫn nhân sự cấp ủy…