Quê hương Đồng Khởi sẽ biến đau thương thành hành động

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng sự nghiệp cách mạng đồ sộ mà ông để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta là vô cùng to lớn. Đảng bộ và người dân quê hương Đồng Khởi sẽ biến đau thương thành hành động.

Từ năm 2010 - 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có 2 lần đến thăm và làm việc tại Bến Tre. Cả 2 lần Tổng Bí thư đều quan tâm, dành nhiều tình cảm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân quê hương Đồng khởi. Khi nghe tin Tổng Bí thư đã về cõi vĩnh hằng, cán bộ và người dân xứ dừa vô cùng đau xót, tiếc thương người lãnh đạo có tâm, có tài, đức độ gần gũi với nhân dân.

Mấy ngày nay, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông Huỳnh Ngọc Quang cũng như nhiều người dân ở ấp Long Hội, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre rất bàng hoàng thương xót; dành những giây phút lắng đọng tâm hồn, tưởng nhớ vị lãnh đạo giản dị, gần gũi, cống hiến cả đời mình cho đất nước.

Ông Huỳnh Ngọc Quang nói: "Hay tin bác Nguyễn Phú Trọng đã từ trần người dân vô cùng thương tiếc. Bác có nhiều công lao, thành tích trong công tác phòng chống tham nhũng để phát triển đất nước ngày càng đi lên, người dân rất phấn khởi. Bác qua đời người dân xót xa vô vùng, tỉnh vùng sâu, xứ dừa rất đau xót và thương tiếc bác. Bác đã về Bến Tre, xứ dừa rất quý mến và trân trọng bác. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đời sống người dân mình rất ấm no, hạnh phúc". 

Còn ông Lê Quốc Dũng cũng như bao người dân cù lao Tam Hiệp, huyện Bình Đại cũng hết sức buồn thương sự ra đi đột ngột của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Lê Quốc Dũng ngậm ngùi: "Nói chung người dân Việt Nam ai mà không xót thương bác Nguyễn Phú Trọng. Một vị lãnh đạo sống vì nước vì dân, vì dân tộc đã đem cuộc đời sự nghiệp của mình lo cho dân ai cũng thương mến. Cuộc sống của ông rất giản dị, có tâm huyết vì nước vì dân chứ không vì lợi ích cá nhân. Tôi thấy tình hình kinh tế của đất nước phát triển mọi mặt; riêng xã Tam Hiệp thì tôi thấy đường sá, đê bao bây giờ đã hoàn thiện hết rối".

Trong 2 lần về thăm và làm việc tại tỉnh Bến Tre (năm 2010 và 2016) với  cương vị là Chủ tịch Quốc Hội và Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đến các địa phương vùng sâu, vùng ven biển của tỉnh Bến Tre là xã Bình Thắng (huyện Bình Đại); xã Định Thủy (huyện Mỏ Cày Nam), thăm Nhà truyền thống Đồng Khởi, trồng cây lưu niệm, tặng quà cho các mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm Làng nghề chỉ xơ dừa Khánh Thạnh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc). Ngoài ra, Tổng Bí thư còn đến thăm Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ và người dân vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương Đồng Khởi Anh hùng đã tích cực trong lao động sản xuất, biến vùng đất nhiễm mặn thành vùng nuôi tôm chuyên canh, phát triển vườn dừa và các loại cây ăn trái đặc sản. Tổng Bí thư lưu ý địa phương trong công tác phòng chống hạn mặn, đảm bảo nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với đất nước.

Thực hiện lời căn dặn, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Đảng bộ và nhân dân xứ dừa đã rất quyết tâm trong việc khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, Bến Tre phát triển được diện tích vườn dừa hơn 79.000ha, cho sản lượng trên 57 triệu trái/năm. Địa phương đã nuôi tôm biển được 31.00ha, đạt 48.266 tấn/ năm; trong đó có hơn 3000 ha tôm công nghệ cao, xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái, hoa kiểng, cây giống tại huyện Chợ Lách. Trong 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bến Tre đạt  gần 5%; có 1/21 chỉ tiêu đạt Nghị quyết, 3/21 chỉ tiêu đạt trên 90%, 6/21 chỉ tiêu đạt từ 50 - 90%. Nhiều công trình giao thông quan trọng của tỉnh đang và sẽ được đầu tư  đẩy nhanh tiến độ như: cầu Rạch Miễu 2, cầu Ba Lai 8; tuyến đường bộ ven biển tỉnh; cầu Đình Khao. Bến Tre đã từng bước hoàn thiện cống đập ngăn mặn, trữ ngọt, dự kiến đến năm 2026 sẽ khép kín các công trình thủy lợi.

Bình Đại là địa phương vinh dự tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc. Đảng bộ và nhân dân địa phương đã nỗ lực thực hiện lời căn dặn của người; đẩy mạnh hoạt động kinh tế biển. Đoàn tàu đánh cá của Bình Đại dẫn đầu cả tỉnh với 1.046 phương tiện, trong đó, có 603 tàu đánh bắt xa bờ, sản lượng khai thác đạt gần 60 nghìn tấn/năm; nuôi hơn 2000 ha ao tôm công nghệ cao. Bình Đại là huyện có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất của tỉnh Bến Tre.

Hay tin Tổng Bí thư từ trần, cán bộ đảng viên và người dân huyện Bình Đại rất đau buồn, thương tiếc và tạm dừng các hoạt động văn hóa, vui chơi trên địa bàn.

Ông Võ Văn Quân, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Bình Đại cho biết: "Tôi nhớ Tổng Bí thư đã có 1 lần về ngay xã Bình Thắng, về thăm xã và làm việc với huyện Bình Đại. Hưởng ứng chủ trương của Đảng- Chính phủ mình đã dừng các hoạt động tự nguyện chứ không không đợi diễn ra các ngày Quốc tang. Cái lễ Nghinh Ông năm nay cũng dừng luôn không có tổ chức ca hát gì hết. Ai cũng rất thương tiếc đối với Tổng Bí thư. Kinh tế mũi nhọn của Bình Đại là nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, so với các nay 10 năm phát triển vượt bậc. Ngày trước tàu đánh bắt rất đơn sơ chủ yếu cào chiếc, bây giờ là cào đi đôi với đánh bắt xa bờ".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng sự nghiệp cách mạng đồ sộ mà ông để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta là vô cùng to lớn. Đảng bộ và người dân quê hương Đồng Khởi sẽ biến đau thương thành hành động; tiếp tục thi đua làm nên cuộc "Đồng khởi mới" chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xứng đáng với sự tin tưởng, lời căn dặn ngày nào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế dành sự tôn trọng cao với những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Quốc tế dành sự tôn trọng cao với những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Ngay khi được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, các lãnh đạo Australia đã gửi điện chia buồn, trong đó khẳng định cộng đồng quốc tế dành sự tôn trọng cao với những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Việt Nam, đồng thời đánh giá cao vai trò của ông đối với sự phát triển của mối quan hệ song phương.

Quốc tế dành sự tôn trọng cao với những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quốc tế dành sự tôn trọng cao với những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Ngay khi được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, các lãnh đạo Australia đã gửi điện chia buồn, trong đó khẳng định cộng đồng quốc tế dành sự tôn trọng cao với những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Việt Nam, đồng thời đánh giá cao vai trò của ông đối với sự phát triển của mối quan hệ song phương.

Lào tuyên bố Quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lào tuyên bố Quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào Thongloun Sisulith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Lào sẽ sang dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thủ đô Hà Nội.

Lào tuyên bố Quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lào tuyên bố Quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào Thongloun Sisulith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Lào sẽ sang dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thủ đô Hà Nội.

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Nhiều cơ quan, công sở, khu dân cư, di tích lịch sử, trung tâm thương mại... ở Hà Nội treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi Quốc tang diễn ra vào ngày 25/7 và 26/7.

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Nhiều cơ quan, công sở, khu dân cư, di tích lịch sử, trung tâm thương mại... ở Hà Nội treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi Quốc tang diễn ra vào ngày 25/7 và 26/7.