“Quốc hội đang xin ý kiến tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024”

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội cho biết đang báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét để tổ chức kỳ họp bất thường vào đầu tháng 1/2024 để xem xét một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV diễn ra sáng nay (29/11), Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, khối lượng công việc được Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp là rất lớn, cả về xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Về công tác lập pháp, dù mới là năm giữa nhiệm kỳ nhưng đến nay Quốc hội đã hoàn thành 114/137 nhiệm vụ, đạt 83,2% theo Kế hoạch 81 của UBTVQH về thực hiện Kết luận số 19 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật cho cả nhiệm kỳ.

Phân tích thêm lý do Quốc hội chưa thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh, điều này thể hiện tinh thần cẩn trọng, trách nhiệm vì hiện còn nhiều ý kiến khác nhau về nhiều nội dung, cần thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, tránh luật ra đời thời gian ngắn lại phải sửa đổi.

“Luật ban hành phải đáp ứng yêu cầu cuộc sống, ổn định, không xung đột và mâu thuẫn, chồng chéo các bộ luật khác. Không phải cứ có trong chương trình thông qua thì phải nhất trí ấn nút, vì làm như thế thì hệ thống pháp luật thiếu ổn định, do đó sự cẩn trọng là cần thiết” – ông Bùi Văn Cường cho biết đang báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét để tổ chức kỳ họp bất thường vào đầu tháng 1/2024 để xem xét một số nội dung khác theo đề nghị của Chính phủ.

“Vì sự phát triển kinh tế - xã hội rất cần Quốc hội đồng hành Chính phủ trong việc cho ý kiến, quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Cứ mỗi năm 2 kỳ họp thì “lỡ” 6 tháng, có thể làm chậm sự phát triển. Nên Chính phủ thấy cần thiết sẽ đề nghị và Quốc hội đánh giá sự cấp bách, tác động tới thúc đẩy phát triển thì sẽ họp ngay để giải quyết” – Tổng Thư ký Bùi Văn Cường nói.

Ông cũng thông tin thêm, kỳ họp này, có 2.202 đại biểu đăng ký phát biểu thảo tại 7 phiên thảo luận tổ và 29 phiên thảo luận hội trường; riêng phiên chất vấn có tới 457 đại biểu đăng ký. Điều đó thể hiện ý thức trách nhiệm rất cao của đại biểu Quốc hội.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết, cho ý kiến lần 3 đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), cho ý kiến lần 2 đối với dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác.

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; giám sát tối cao chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Kỳ họp cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV: Đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV: Đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn

VOV.VN - Sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, sáng 28/11, tại Hội trường Diên Hồng diễn ra phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV: Đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV: Đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn

VOV.VN - Sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, sáng 28/11, tại Hội trường Diên Hồng diễn ra phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Quốc hội đề nghị triển khai hiệu quả cải cách tiền lương từ 01/7/2024
Quốc hội đề nghị triển khai hiệu quả cải cách tiền lương từ 01/7/2024

VOV.VN - Sáng 29/11, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Quốc hội đề nghị triển khai hiệu quả cải cách tiền lương từ 01/7/2024

Quốc hội đề nghị triển khai hiệu quả cải cách tiền lương từ 01/7/2024

VOV.VN - Sáng 29/11, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Tiếp tục giảm 2% thuế VAT, bổ sung gần 1.000 tỷ đồng cho Sân bay Long Thành
Tiếp tục giảm 2% thuế VAT, bổ sung gần 1.000 tỷ đồng cho Sân bay Long Thành

VOV.VN - Theo Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, thuế giá trị gia tăng (VAT) tiếp tục được giảm từ 10% xuống 8% đến hết ngày 30/6/2024; bổ sung hơn 966 tỷ đồng cho Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Tiếp tục giảm 2% thuế VAT, bổ sung gần 1.000 tỷ đồng cho Sân bay Long Thành

Tiếp tục giảm 2% thuế VAT, bổ sung gần 1.000 tỷ đồng cho Sân bay Long Thành

VOV.VN - Theo Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, thuế giá trị gia tăng (VAT) tiếp tục được giảm từ 10% xuống 8% đến hết ngày 30/6/2024; bổ sung hơn 966 tỷ đồng cho Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Quốc hội yêu cầu sớm trình cơ chế đặc thù "gỡ khó" 3 chương trình mục tiêu
Quốc hội yêu cầu sớm trình cơ chế đặc thù "gỡ khó" 3 chương trình mục tiêu

VOV.VN - Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương xây dựng dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia để trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. 

Quốc hội yêu cầu sớm trình cơ chế đặc thù "gỡ khó" 3 chương trình mục tiêu

Quốc hội yêu cầu sớm trình cơ chế đặc thù "gỡ khó" 3 chương trình mục tiêu

VOV.VN - Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương xây dựng dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia để trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.