Quốc hội dự kiến họp 2 đợt Kỳ họp thứ 7 với nội dung rất lớn

VOV.VN - Dự kiến Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2024, làm việc 22 ngày trong 2 đợt để xem xét số lượng nội dung rất lớn về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Theo báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội, Quốc hội dự kiến dành 12 ngày cho công tác lập pháp để xem xét, thông qua 9 dự án luật và 1 dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; cho ý kiến vào 9 dự án luật khác.

Bên cạnh các dự án luật đã có trong Chương trình xây dựng luật năm 2024 nêu trên, một số dự án Luật mới được Chính phủ trình đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024 và vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội đưa vào chương trình kỳ họp các dự án luật: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Quốc hội dành gần 9 ngày để xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Trong đó Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia  đến hết năm 2023”.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Quốc hội tiếp tục yêu cầu Chính phủ tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam và tập trung hoàn thiện trình Quốc hội Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội dự kiến bố trí trình Quốc hội 2 nội dung này tại Kỳ họp thứ 7.

Về hình thức, Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Do số lượng nội dung Kỳ họp thứ 7 rất lớn trên cả 3 mảng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng với nhiều nội dung khó, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau nên Tổng Thư ký Quốc hội đề xuất tiếp tục tổ chức Kỳ họp thứ 7 theo 2 đợt họp (với khoảng cách 9 ngày giữa 2 đợt họp) để có thời gian cho các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết với chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Dự kiến Quốc hội khai mạc vào ngày 20/5/2024, làm việc 22 ngày và bế mạc ngày 26/6/2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Làm việc hết công suất để kịp trình thông qua Luật Đất đai
Chủ tịch Quốc hội: Làm việc hết công suất để kịp trình thông qua Luật Đất đai

VOV.VN - Nhấn mạnh quyết tâm trình Quốc hội xem xét thông qua 2 dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan Quốc hội và Chính phủ làm việc hết công suất, phối hợp chặt chẽ.

Chủ tịch Quốc hội: Làm việc hết công suất để kịp trình thông qua Luật Đất đai

Chủ tịch Quốc hội: Làm việc hết công suất để kịp trình thông qua Luật Đất đai

VOV.VN - Nhấn mạnh quyết tâm trình Quốc hội xem xét thông qua 2 dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan Quốc hội và Chính phủ làm việc hết công suất, phối hợp chặt chẽ.

Đề nghị đánh giá kỹ việc bổ sung “dao có tính sát thương cao” là vũ khí
Đề nghị đánh giá kỹ việc bổ sung “dao có tính sát thương cao” là vũ khí

VOV.VN - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị phân tích, đánh giá kỹ lưỡng việc bổ sung “dao có tính sát thương cao” vào nội hàm vũ khí thô sơ, vũ khí quân dụng.

Đề nghị đánh giá kỹ việc bổ sung “dao có tính sát thương cao” là vũ khí

Đề nghị đánh giá kỹ việc bổ sung “dao có tính sát thương cao” là vũ khí

VOV.VN - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị phân tích, đánh giá kỹ lưỡng việc bổ sung “dao có tính sát thương cao” vào nội hàm vũ khí thô sơ, vũ khí quân dụng.

Giải trình tại các cơ quan của Quốc hội sẽ có kết luận, rõ trách nhiệm
Giải trình tại các cơ quan của Quốc hội sẽ có kết luận, rõ trách nhiệm

VOV.VN - Chiều 13/12, tại phiên họp 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Giải trình tại các cơ quan của Quốc hội sẽ có kết luận, rõ trách nhiệm

Giải trình tại các cơ quan của Quốc hội sẽ có kết luận, rõ trách nhiệm

VOV.VN - Chiều 13/12, tại phiên họp 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.