Quốc hội góp ý Văn kiện Đại hội Đảng: Niềm tin của nhân dân là báu vật

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, niềm tin của nhân dân là báu vật cần gìn giữ và phát triển, bởi các văn kiện từ Đại hội VI của Đảng đến nay nhiều lần đề cập.

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 10, chiều 10/11, các đại biểu thảo luận tại tổ, góp ý vào các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Bày tỏ quan tâm về báo cáo chính trị, nhất là về tầm nhìn và định hướng phát triển, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (đoàn Cần Thơ) bày tỏ thống nhất với 5 quan điểm chỉ đạo trong dự thảo văn kiện. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, cần đưa quan điểm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo từ số 5 lên vị trí số 1 hoặc số 2 để đảm bảo phù hợp hơn. Đồng thời bổ sung thành tố tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng vào quan điểm chỉ đạo xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Đề cập vấn đề xây dựng Đảng, đại biểu Phan Viết Lượng (đoàn Bình Phước) đề nghị tiếp tục chú trọng thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Theo ông, việc thực hiện thời gian tới cần tốt hơn, thực chất hơn bởi ở đâu đó vẫn chưa thực sự quan tâm; có cán bộ, đảng viên chưa thực sự nêu gương; còn cán bộ lựa chọn việc thuận lợi cho mình mà không nhận nhiệm vụ khó...

“Tính tự phê bình và phê bình, sức chiến đấu trong Đảng, năng lực lãnh đạo của Đảng ở đâu đó chưa cao. Một bộ phận cán bộ đảng viên chưa mạnh dạn đấu tranh phê bình cái xấu, phát huy cái tốt cái đẹp. Làm tốt điều này thì khi đó Đảng mới vững mạnh trong chính trị và tổ chức” – ông Phan Viết Lượng nêu ý kiến.

Nhấn mạnh niềm tin của nhân dân là “báu vật cần gìn giữ, ươm mầm và phát triển” mà các văn kiện từ Đại hội Đảng lần thứ VI đều đề cập nhiều lần, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) cho rằng, trước những thách thức hiện nay, nếu không có biện pháp để củng cố, xây dựng thì khó giữ được lòng dân.

Đại biểu cho rằng, Đảng rất thẳng thắn khi nói về suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên, không chỉ về đạo đức, lối sống mà nguy hiểm nhất là suy thoái phẩm chất chính trị. Chính điều này sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân.

“Đảng rất cần sự yêu mến ủng hộ của nhân dân và làm thế nào để từ sự yêu mến, niềm tin đó, người dân giống như thuỷ thủ, còn Đảng như thuyền trưởng chèo lái con tàu cách mạng đi đến thành công” – ông Nhưỡng nói và đề nghị quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ nguyên tắc kiểm soát quyền lực.

Cũng bày tỏ quan tâm vấn đề này, đại biểu Hà Thị Minh Tâm (đoàn Hà Nam) băn khoăn khi tiêu chí đánh giá cán bộ còn chưa rõ ràng vì “vẫn có gì đó khó đánh giá, chưa công tâm, còn hình thức do tiêu chí chưa rõ”.

Liên quan công tác đào tạo, nữ đại biểu cho rằng, nhìn chung chưa thấy rõ đội ngũ nòng cốt chuyên nghiệp ở các lĩnh vực. Trong khi đó muốn phát huy sáng tạo của đội ngũ trí thức một cách tốt nhất thì phải có quy trình đào tạo, có chính sách khích lệ đi học.

“Có cán bộ không muốn đi học, rồi khi sắp xếp vị trí nào đó lại đi học vội vàng, không mang lại giá trị đào tạo một cách thực sự. Đây là vấn đề băn khoăn trăn trở” – bà Minh Tâm nói.

Bên cạnh đó, theo đại biểu, cần siết chặt kỷ cương, kỷ luật với đội ngũ cán bộ công chức, gắn trách nhiệm và thực tế có nhiều văn bản quy định về trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra giám sát. Điều khiến bà phấn khởi là Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng đã đề cập nhiều và quan tâm hơn vai trò trách nhiệm giám sát và giao nhiều nhiệm vụ cho cơ quan dân cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên