Quốc hội Mozambique mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

VOV.VN -Quan hệ giữa Mozambique và Việt Nam đã có những bước phát triển tốt đẹp thời gian qua.

Trước khi đoàn đại biểu Quốc hội Mozambique lên đường sang dự kỳ họp IPU lần thứ 132 tổ chức tại Hà Nội từ 28/3 - 1/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn đại biểu Quốc hội Mozambique làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Mozambique
Tại buổi tiếp, Ngài José Mateus Katupa, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nhóm Nghị sỹ Mozambique trong IPU, Trưởng đoàn Mozambique đánh giá cao và cám ơn Việt Nam về công tác chuẩn bị chu đáo cho các đoàn đến tham dự kỳ họp IPU 132.

Ông cho biết Mozambique cử 3 đại biểu tham dự, gồm 2 đại biểu Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (Frelimo) và ông Saimone Muhambi Macuiane, Thủ lĩnh đảng đối lập Renamo tại Quốc hội Mozambique.

Đoàn Mozambique cho biết rất vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp thời gian qua trong quan hệ giữa Chính phủ và nhân dân hai nước. Trên cơ sở đó, trong thời gian ở Hà Nội, bên cạnh các hoạt động trong khuôn khổ IPU, các thành viên trong đoàn sẽ trao đổi với đại biểu Quốc hội Việt Nam về các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Về phía Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Văn Trung đánh giá cao việc Quốc hội Mozambique cử đoàn sang dự IPU 132, đồng thời nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước là nền tảng quan trọng cho quan hệ hợp tác phong phú và hiệu quả giữa hai nước trong 40 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975.

Đại sứ cũng báo cáo các vị đại biểu quốc hội Mozambique về những nét lớn trong tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong năm qua và quan hệ hai nước trong các lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, đầu tư, thương mại, giáo dục, nông nghiệp...

Trước đó, bà Verónica Macamo Ndlovu, Uỷ viên Bộ Chính trị của đảng Frelimo, Chủ tịch Quốc hội Mozambique đã có buổi tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Mozambique, trong đó bà thông báo Quốc hội Mozambique quyết định cử đoàn sang tham dự IPU 132, thể hiện chất lượng cao trong quan hệ chính trị giữa hai nước.

Do những đột biến trong tình hình chính trị hiện nay tại Mozambique, bà Chủ tịch chưa thể dẫn đầu đoàn đại biểu Mozambique sang Việt Nam, mặc dù rất mong muốn. Bà bày tỏ cám ơn sự giúp đỡ kịp thời của Việt Nam trong đợt khắc khục hậu quả trận lũ lụt vừa qua (lớn nhất kể từ năm 1971 đến nay).

Chủ tịch Quốc hội Mozambique bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng pháp luật và tăng cường chức năng giám sát của Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội người Việt Nam tại Mozambique ra tuyên bố về Biển Đông
Hội người Việt Nam tại Mozambique ra tuyên bố về Biển Đông

VOV.VN - Tuyên bố lên án hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc tại Biển Đông.

Hội người Việt Nam tại Mozambique ra tuyên bố về Biển Đông

Hội người Việt Nam tại Mozambique ra tuyên bố về Biển Đông

VOV.VN - Tuyên bố lên án hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc tại Biển Đông.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND VN
Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND VN

VOV.VN - Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã phát động Phong trào thi đua yêu nước và quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa”.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND VN

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND VN

VOV.VN - Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã phát động Phong trào thi đua yêu nước và quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa”.

Một số quy định nhập khẩu hàng hóa của Mozambique
Một số quy định nhập khẩu hàng hóa của Mozambique

Hàng hóa được phép nhập khẩu vào Mozambique phải trải qua các quy trình kiểm định, thuế nhập khẩu và cũng như các chính sách ưu đãi.

Một số quy định nhập khẩu hàng hóa của Mozambique

Một số quy định nhập khẩu hàng hóa của Mozambique

Hàng hóa được phép nhập khẩu vào Mozambique phải trải qua các quy trình kiểm định, thuế nhập khẩu và cũng như các chính sách ưu đãi.

Việt Nam hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Mozambique
Việt Nam hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Mozambique

VOV.VN - Việt Nam quyết định đã dành 200.000 USD để cứu trợ nhân đạo cho nạn nhân thiên tai. Số tiền trên được dùng để mua lương thực, thực phẩm...

Việt Nam hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Mozambique

Việt Nam hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Mozambique

VOV.VN - Việt Nam quyết định đã dành 200.000 USD để cứu trợ nhân đạo cho nạn nhân thiên tai. Số tiền trên được dùng để mua lương thực, thực phẩm...

Người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam
Người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã ôn lại những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam

Người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã ôn lại những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique tổ chức Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique tổ chức Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Buổi lễ diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị và đậm đà tình cảm đồng bào.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique tổ chức Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique tổ chức Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Buổi lễ diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị và đậm đà tình cảm đồng bào.

Hình ảnh Việt Nam tạo ấn tượng tại Mozambique
Hình ảnh Việt Nam tạo ấn tượng tại Mozambique

VOV.VN - Triển lãm ảnh gồm 40 bức ảnh khổ lớn, giới thiệu nhiều cảnh đẹp của đất nước, nhiều nét đẹp trong đời sống văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam.

Hình ảnh Việt Nam tạo ấn tượng tại Mozambique

Hình ảnh Việt Nam tạo ấn tượng tại Mozambique

VOV.VN - Triển lãm ảnh gồm 40 bức ảnh khổ lớn, giới thiệu nhiều cảnh đẹp của đất nước, nhiều nét đẹp trong đời sống văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam.