Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, hoạt động Quốc hội

VOV.VN - Hội nghị chuyên đề về tổ chức và hoạt động của Quốc hội tổ chức tại Cần Thơ tập trung vào Dự thảo Luật tổ chức Quốc hội

Ngày 28/8, tại Cần Thơ, Hội nghị chuyên đề về Tổ chức và hoạt động của Quốc hội do Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Ý kiến của các đại biểu tại hội nghị cho rằng Luật Tổ chức Quốc hội là luật xương sống của cơ quan lập pháp cao nhất nước ta. Luật này hướng dẫn, điều hành tất cả mọi hoạt động của Quốc hội nhằm thực thi pháp luật. 

Chính vì vậy, tại hội nghị các báo cáo viên đã trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Quốc hội nhằm làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Đồng thời, trong quá trình nghiên cứu và thảo luận, các đại biểu tiếp tục làm rõ hơn về cơ sở lý luận cũng như thực tiễn để có thêm những thông tin cơ bản của dự thảo luật Tổ chức Quốc hội để tiến tới biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII sắp tới.

Các đại biểu cũng cho rằng những điểm mới mà dự thảo luật tổ chức Quốc hội đề cập đến như: quy định rõ hơn thẩm quyền của Quốc hội quyết định mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội; tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách... sẽ góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng, hoạt động của Quốc hội ngày càng đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Ông Nguyễn Quốc An, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, thông qua hội nghị để các đại biểu Quốc hội trao đổi cũng như gợi mở thêm những vấn đề liên quan tới dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội.

“Hội nghị chuyên đề mang tính chất để hỗ trợ cho các đại biểu Quốc hội trong quá trình tiếp cận dự thảo Luật Tổ chức quốc hội mới được xây dựng trên cơ sở tinh thần Hiến pháp 2013. Chúng tôi nghĩ đây là bộ luật rất quan trọng trong việc tổ chức và hoạt động của Quốc hội nói chung và đại biểu Quốc hội. Đồng thời sẽ có những chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động giúp cho các đại biểu đương nhiệm”, ông An nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên