Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng có chắc 1.200 hồ đập không vỡ?

VOV.VN -Năm nay cần khoảng 3.000 tỷ đồng, để sửa chữa hơn 200 hồ cho các địa phương.

Ngay đầu giờ làm việc sáng nay (20/11), Bộ trưởng Cao Đức Phát trả lời làm rõ bản chất câu chuyện đối với 1.200 hồ cần nâng cấp, sửa chữa. Các hồ này không phải nó sắp vỡ đến nơi. Đây là những hồ thủy lợi nhỏ, dung tích dưới 3.000 m3. Trong điều kiện khí hậu có nhiều biến đổi nên cần có sự lường trước.

Hiện nay, có 317 hồ thực sự sạt lở, rò rỉ, 120 hồ thực sự xung yếu. Sang năm dự kiến bố trí tiếp vốn để sửa chữa, nâng cấp. Trong khi chưa nâng cấp được thì các địa phương tiếp tục tăng cường quản lý để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Sau khi nghe Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát trả lời chất vấn về an toàn hồ đập mùa mưa lũ chiều 19/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hỏi lại: “Chỗ 1.200 cái đập (có vấn đề  - PV), có thể Bộ trưởng suy nghĩ xem bây giờ khẳng định liệu nó có vỡ không? Chúng ta phải bảo đảm là tuy chưa đủ tiền để hiện đại nó lên nhưng mà cũng không được vỡ, nếu vỡ thì gay”.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc thêm: “Nếu chưa có tiền thì phải tìm cách báo cáo Chính phủ, Quốc hội để tính, nếu đồng chí nói như vậy phải sửa mà không sửa thì rất nguy hiểm, về chuyên môn chúng ta phải tính thêm. Cần 3.000 tỷ nữa, như Bộ trưởng nói thì phải tính thêm”.

Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về tình hình an toàn hồ, đập hiện nay, Bộ trưởng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết: Cả nước có 6.800 cái hồ, đến giờ này còn khoảng 1200 hồ có vấn đề cần phải được tu bổ, nâng cấp, sửa chữa. Vì trong những năm vừa qua Chính phủ đã đầu tư nâng cấp được 500 hồ, trước đây là 1.700 hồ. Năm nay có 317 hồ hư hỏng, vừa qua Chính phủ đã bỏ ra hơn 500 tỷ hỗ trợ cho các địa phương đã sửa được hơn 90 cái hồ, nhưng vẫn còn hơn 200 cái hồ nữa.

“Chúng tôi đã hướng dẫn các địa phương trong mỗi trận bão bằng việc thông báo rất cụ thể cho từng địa phương là cái hồ nào nguy hiểm, đề nghị cử người đến đấy gác và nguy hiểm thì phải có biện pháp xử lý ngay, đặc biệt phải có cảnh báo cho nhân dân để đề phòng. Nhưng rõ ràng chúng tôi thấy về lâu dài phải tăng cường quản lý. Vì thế Thủ tướng Chính phủ đã giao và chúng tôi đang cùng với các bộ sửa đổi nghị định về quản lý an toàn hồ, đập để làm chặt chẽ hơn và thực hiện chặt chẽ hơn những quy định có liên quan.

“Mặt khác, chúng tôi cũng đề nghị với Quốc hội quan tâm dành một phần kinh phí, như năm nay khoảng 3.000 tỷ đồng, để sửa chữa hơn 200 hồ cho các địa phương” – Bộ trưởng nói./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai: Thủy điện xả lũ, hạ nguồn ứng trực di dời dân
Gia Lai: Thủy điện xả lũ, hạ nguồn ứng trực di dời dân

VOV.VN -Nước lũ đã làm ngập cầu sông Ba hơn 1m, kéo dài hơn 150m, giao thông trên Quốc lộ 19 bị ách tắc từ 17h.

Gia Lai: Thủy điện xả lũ, hạ nguồn ứng trực di dời dân

Gia Lai: Thủy điện xả lũ, hạ nguồn ứng trực di dời dân

VOV.VN -Nước lũ đã làm ngập cầu sông Ba hơn 1m, kéo dài hơn 150m, giao thông trên Quốc lộ 19 bị ách tắc từ 17h.

Thủy điện xả lũ sai: Người dân có thể khởi kiện
Thủy điện xả lũ sai: Người dân có thể khởi kiện

VOV.VN -Đại biểu muốn chất vấn Bộ trưởng Công thương để có câu trả lời chính xác về trách nhiệm quản lý, vận hành hồ chứa.

Thủy điện xả lũ sai: Người dân có thể khởi kiện

Thủy điện xả lũ sai: Người dân có thể khởi kiện

VOV.VN -Đại biểu muốn chất vấn Bộ trưởng Công thương để có câu trả lời chính xác về trách nhiệm quản lý, vận hành hồ chứa.

Hạ nguồn sông Ba ngập trắng vì thủy điện xả lũ
Hạ nguồn sông Ba ngập trắng vì thủy điện xả lũ

VOV.VN-Các hồ thủy điện, thủy lợi ở Gia Lai liên tục tăng lưu lượng xả lũ khiến mực nước trên các sông suối tăng nhanh.

Hạ nguồn sông Ba ngập trắng vì thủy điện xả lũ

Hạ nguồn sông Ba ngập trắng vì thủy điện xả lũ

VOV.VN-Các hồ thủy điện, thủy lợi ở Gia Lai liên tục tăng lưu lượng xả lũ khiến mực nước trên các sông suối tăng nhanh.

Xả lũ gây thiệt hại, trách nhiệm của thủy điện An Khê-Kanak
Xả lũ gây thiệt hại, trách nhiệm của thủy điện An Khê-Kanak

VOV.VN -Nhiều người dân và chính quyền cho rằng, phần lớn thiệt hại bắt đầu từ việc xả lũ của thủy điện An Khê- Kanak

Xả lũ gây thiệt hại, trách nhiệm của thủy điện An Khê-Kanak

Xả lũ gây thiệt hại, trách nhiệm của thủy điện An Khê-Kanak

VOV.VN -Nhiều người dân và chính quyền cho rằng, phần lớn thiệt hại bắt đầu từ việc xả lũ của thủy điện An Khê- Kanak

Cần xử lý hình sự việc xả lũ gây chết người, mất của
Cần xử lý hình sự việc xả lũ gây chết người, mất của

VOV.VN -Khi xả lũ đã gây thiệt hại về tài sản của dân, làm chết nhiều người thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cần xử lý hình sự việc xả lũ gây chết người, mất của

Cần xử lý hình sự việc xả lũ gây chết người, mất của

VOV.VN -Khi xả lũ đã gây thiệt hại về tài sản của dân, làm chết nhiều người thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bình Định xả lũ cứu hồ thủy lợi Định Bình
Bình Định xả lũ cứu hồ thủy lợi Định Bình

VOV.VN -Mưa lớn phía thượng nguồn mấy ngày qua khiến mực nước hồ lên nhanh, lưu lượng nước đổ về hồ là 230m3/giây.

Bình Định xả lũ cứu hồ thủy lợi Định Bình

Bình Định xả lũ cứu hồ thủy lợi Định Bình

VOV.VN -Mưa lớn phía thượng nguồn mấy ngày qua khiến mực nước hồ lên nhanh, lưu lượng nước đổ về hồ là 230m3/giây.