Chủ tịch Quốc hội: Không thể để điểm bầu cử là nơi lây nhiễm Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các khâu, các bước tổ chức phải đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Tiếp tục chương trình làm việc tại các tỉnh Đông Bắc, ngày 6/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cùng đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã làm việc tại tại tỉnh Tuyên Quang.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn cho biết, đến thời điểm này, Tuyên Quang đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả theo đúng quy định của luật, chỉ đạo của Trung ương, địa phương.

Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, khoa học. Giới thiệu những người có uy tín, năng lực, đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành người đại biểu dân cử. Cơ cấu tỷ lệ người ứng cử đảm bảo hợp lý, cao hơn quy định của Trung ương. Công tác hiệp thương thực hiện đúng bảo đảm dân chủ, khách quan. Công tác thông tin tuyên truyền được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Tuyên Quang đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho việc tổ chức cuộc bầu cử diễn ra thành công, đúng luật, an toàn về dịch bệnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Tuyên Quang, đây là nền tảng để thực hiện tốt cuộc bầu cử; đồng thời nhấn mạnh, các địa phương cần ý thức được rằng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả năm và của cả quý II/2021.

"Mục tiêu là phải tổ chức thành công cuộc bầu cử, thể hiện trên các phương diện phát huy cao độ quyền bầu cử của nhân dân, quyền làm chủ của cử tri. Tất cả các khâu phải tổ chức đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn trong điều kiện hết sức phức tạp của dịch Covid-19. Chúng ta không thể để cho các địa điểm bầu cử trở thành những nơi lây nhiễm dịch bệnh. Đây là yêu cầu bắt buộc. Tất cả những việc chúng ta đã và đang triển khai để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đều vì mục tiêu cao nhất là chọn được những đại biểu xứng đáng nhất tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và tham gia cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Qua ý kiến phát biểu của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Bầu cử các cấp ở Tuyên Quang cần tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri để bảo đảm quyền bầu cử của công dân, nhất là với những người đi học tập, lao động xa đến sát ngày bầu cử mới trở về thực hiện quyền công dân. Vì vậy, cần bổ sung kịp thời danh sách cử tri. Với những người đang cách ly tập trung, những người đang cách ly tại nhà để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; những người già yếu, bệnh tật không thể đến điểm bỏ phiếu thì cần bố trí hòm phiếu phụ để họ thực hiện quyền công dân.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Tuyên Quang cần tiếp tục cập nhật đơn thư khiếu nại, tố cáo; cố gắng chậm nhất đến ngày 13/5 phải xử lý xong đơn thư khiếu nại, tố cáo. Sau thời điểm này, nếu còn đơn thư khiếu nại chưa kịp giải quyết thì phải chuyển về HĐND hoặc Quốc hội để xem xét, giải quyết theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần tổ chức tốt cho người ứng cử tiếp xúc với cử tri, vừa bảo đảm quyền của người ứng cử theo quy định của luật, vừa phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19 và thiên tai. Để đảm bảo yêu cầu lựa chọn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp ưu tú, xứng đáng và lựa chọn đúng, trúng phải tăng cường áp dụng công nghệ thông tin và áp dụng các phương tiện truyền thông trong việc hỗ trợ cho các ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hệ thống phát thanh và truyền hình đăng, phát những nội dung về tiểu sử, chương trình hành động. Cổng thông tin điện tử các cấp và nhất là hệ thống loa phát thanh ở phường xã, đây là loại hình rất hiệu quả, nên tận dụng tối đa. Hoặc tổ chức đầu cầu trực tuyến để các ứng cử viên tương tác với cử tri ở nhiều nơi trong cùng một lần. Cần phải thích ứng với điều này, để vừa đáp ứng quyền của người đi vận động bầu cử, vừa đúng theo yêu cầu của Luật và phù hợp với hoàn cảnh thực tế của địa phương.

Đảm bảo an toàn trong quá trình tiếp xúc với cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan trung ương, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan ở Trung ương sẽ tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho người ứng cử chuyên trách trước khi về vận động bầu cử ở địa phương. Các cơ quan khác và các tỉnh, thành phố cũng phải ưu tiên xét nghiệm Covid-19 cho các ứng cử viên, nhất là vùng có rủi ro cao theo thứ tự ưu tiên.

Đồng thời tỉnh cũng cần có kịch bản để tổ chức ngày bầu cử phù hợp với tình hình diễn biến phòng chống dịch Covid-19, phù hợp với diễn biến của thiên tai nếu có thể xảy ra. Những điểm tổ chức bầu cần chuẩn bị chu đáo phục vụ cho cử tri. Lưu ý kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng đã chuẩn bị có tin nhắn bằng lời trên điện thoại gửi đến người dân. Vì Tuyên Quang có nhiều dân tộc khác nhau, nên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu tin nhắn này được dịch ra nhiều thứ tiếng để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tập trung cao độ cho việc thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả theo tinh thần chỉ thị của Ban Bí thư, các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống Covid-19 và không quên nhiệm vụ sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo công tác an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội và chuẩn bị cho công tác bầu cử. Đây là 3 nhiệm vụ trọng điểm trong cùng một lúc.

Bên cạnh việc bầu cử, tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ kép mà tỉnh đã làm rất tốt trong 4 tháng đầu năm để năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, để kinh tế, xã hội của Tuyên Quang thêm phần khởi sắc, là tiền đề cho những năm sau của nhiệm kỳ.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn giám sát đã đến kiểm tra tại Đơn vị bầu cử số 2, phường An Tường, TP Tuyên Quang. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao đơn vị bầu cử này đã thực hiện sáng tạo ngoài việc dán danh sách của các người ứng cử ngoài bản tin, thì tại các bàn ghi phiếu bầu của cử tri cũng niêm yết danh sách người ứng cử để cử tri nghiên cứu một cách kỹ lưỡng trước khi bầu chọn người xứng đáng. Với việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu ở cả 4 cấp cùng lúc, số lượng người ứng cử khá nhiều. Vì thế, cách làm này của Tuyên Quang sẽ tạo thuận lợi để cử tri quyết định lựa chọn người ứng cử.

Trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa; Đình Tân Trào; dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương.

Cũng tại huyện Sơn Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng quà cho 100 gia đình chính sách, hộ nghèo của các xã Tân Trào, Lương Thiện, Bình Yên, Trung Yên huyện Sơn Dương theo chương trình Tháng nhân đạo của Hội chữ thập đỏ Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội: Thành công của bầu cử phụ thuộc vào an ninh và dịch bệnh
Phó Chủ tịch Quốc hội: Thành công của bầu cử phụ thuộc vào an ninh và dịch bệnh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Định đặc biệt lưu tâm đến tình hình an ninh trật tự và dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Thành công của bầu cử phụ thuộc vào an ninh và dịch bệnh

Phó Chủ tịch Quốc hội: Thành công của bầu cử phụ thuộc vào an ninh và dịch bệnh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Định đặc biệt lưu tâm đến tình hình an ninh trật tự và dịch COVID-19.

Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tại vùng đồng bào công giáo
Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tại vùng đồng bào công giáo

VOV.VN - Đến nay, công tác tuyên truyền bầu cử tại các xã vùng cao ở Lạng Sơn được thực hiện qua nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, qua băng rôn khẩu hiệu, qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, xe lưu động thông tin…

Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tại vùng đồng bào công giáo

Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tại vùng đồng bào công giáo

VOV.VN - Đến nay, công tác tuyên truyền bầu cử tại các xã vùng cao ở Lạng Sơn được thực hiện qua nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, qua băng rôn khẩu hiệu, qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, xe lưu động thông tin…

Cao Bằng làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử ở những địa phương mới chia tách, sáp nhập
Cao Bằng làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử ở những địa phương mới chia tách, sáp nhập

VOV.VN - Cao Bằng đã có sự chuẩn bị tích cực nhằm đảm bảo công tác bầu cử ở các xã mới sáp nhập diễn ra an toàn, thuận lợi nhất.

Cao Bằng làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử ở những địa phương mới chia tách, sáp nhập

Cao Bằng làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử ở những địa phương mới chia tách, sáp nhập

VOV.VN - Cao Bằng đã có sự chuẩn bị tích cực nhằm đảm bảo công tác bầu cử ở các xã mới sáp nhập diễn ra an toàn, thuận lợi nhất.