Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Bắc Giang, Bắc Ninh

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tới kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Chiều nay (23/5) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tới kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Đây là chuyến thăm và làm việc đầu tiên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến hai địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp nhất hiện nay. 

Cùng dự có, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái và lãnh đạo của Bộ Y tế. 

Cả nước vì Bắc Giang, Bắc Giang vì cả nước

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ và đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, toàn tỉnh Bắc Giang có 1.346.081 cử tri đi bầu cử tại 1.948 khu vực bỏ phiếu. Đến 13h ngày 23/5, tổng số cử tri đi bầu tại Bắc Giang đạt 77,5%. Việc tổ chức bỏ phiếu theo 4 kịch bản đã xây dựng, diễn tập trước tại khu vực bỏ phiếu chung; tổ chức cho người đang thực hiện cách ly tại nhà; tổ chức bầu cử trong khu cách ly tập trung hoặc nơi thực hiện cách ly, phong tỏa; tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân Covid-19.

Về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tính đến 17 giờ 30 ngày 22-5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch với tổng số trường hợp nhiễm bệnh (F0) là 862 trường hợp; 11.453 trường hợp F1; 51.845 trường hợp F2. Trong đó, lớn nhất là ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu có 510 trường hợp F0. Ổ dịch Khu công nghiệp Vân Trung có 297 ca F0 (liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2). Còn ổ dịch tại xã Phương Sơn (huyện Lục Nam, có liên quan đến đến Bệnh viện K). Ngoài các ổ dịch trên, tại Bắc Giang đã xuất hiện một số trường hợp F0 không phải là công nhân, phát hiện trong quá trình xét nghiệm sàng lọc, các trường hợp mới phát hiện đều thuộc khu vực phong tỏa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia gửi đến toàn thể Đảng bộ, nhân dân, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, cử tri sự sẻ chia, lời hỏi thăm ân cần; gửi lời hỏi thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  đến Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là lần thứ 4 dịch Covid-19 bùng phát. Đợt bùng phát này lan nhanh, rộng đã tác động rất nặng nề đến việc làm, sinh kế của người dân và mọi mặt hoạt động của Bắc Giang.

"Trong tình hình đó, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia các bộ ngành, đặc biệt là Bộ y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, một số địa phương đã tập trung chi viện sức người, sức của cho Bắc Giang. Với tinh thần tương thân, tương ái hỗ trợ lẫn nhau, cả nước đang hướng về Bắc Giang với tinh thần sẻ chia và cũng hy vọng mong dịch bệnh sớm được kiểm soát, để cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới. 

Nhân buổi hôm nay, tôi đặc biệt biểu dương Bộ Y tế, các bộ Quốc phòng, Công an, tỉnh thành phố khác đã chi viện, hỗ trợ cho Bắc Giang. Không phụ lòng tin yêu, kỳ vọng của cả nước, tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc chiến đầy cam go để đẩy lùi dịch bệnh, khoanh vùng. Bắc Giang làm tốt công tác này không chỉ giúp cho Bắc Giang mà vì sự an ninh, an toàn của cả nước. 60.000 công nhân này nếu di chuyển đến các tỉnh, thành phố khác thì không biết hậu quả và sự khó khăn như thế nào. Nên Bắc Giang phải hy sinh lợi ích trước mắt vì sự bình yên, an toàn của tính mạng người dân", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại Bắc Giang, nhất là trong việc cập nhật kịp thời thêm 12.000 cử tri, khắc bổ sung thêm 2.333 con dấu và chuẩn bị thêm 4.281 hòm phiếu phụ. Với sự chuẩn bị tốt như vậy, tỷ lệ cử tri đi bầu đến 14h ngày 23/5 đã đạt 85%. Đặc biệt, Bắc Giang có điểm đáng mừng là trong lúc khó khăn đã thấy được sức mạnh của nhân dân và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước tăng. Minh chứng cho điều đó, trong thời gian qua, khiếu nại, tố cáo đã giảm rất mạnh. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang chú ý việc ưu tiên hàng đầu vẫn là sức khỏe của cử tri và những người thực hiện nhiệm vụ bầu cử.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao 10 tỷ đồng, 20 máy thở và 350.000 khẩu trang để tăng cường năng lực phòng, chống dịch Covid-19 cho Bắc Giang; đồng thời cũng kêu gọi các bộ, ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, chi viện cho Bắc Giang cả sức người và sức của.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đã tới kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Bắc Ninh: Không thể để đứt gẫy chuối cung ứng, sản xuất

Tại tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Quốc hội đã kiểm tra tại Tổ bầu cử số 4, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh. Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Bắc Ninh là nơi tập trung các khu công nghiệp, là cực tăng trưởng lớn của cả nước, nên bị dịch bệnh tác động nặng nề. Hiện, Bắc Ninh đã thiết lập khu cách li theo yêu cầu thực tế khác nhau của từng địa phương.

Với sự nỗ lực của địa phương và các cơ sở y tế tuyến trên của ngành y tế, tỉnh Bắc Ninh có cách làm sáng tạo như thành lập 6.450 tổ Covid cộng đồng, 7615 tổ an toàn Covid trong các doanh nghiệp, cho nên đến nay đã cơ bản kiểm soát được tình hình, các F0, F1 đã được phong tỏa, cách li.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch bệnh, trong bối cảnh dịch bệnh có những diễn biễn bất thường, tỉnh Bắc Ninh đã duy trì sản xuất không để đứt gãy, chưa đóng cửa hết các doanh nghiệp; kinh tế xã hội vẫn phát triển. Tuy nhiên, tỉnh Bắc Ninh sẽ gặp khó về sản xuất nông nghiệp, các cơ sở sản xuất, đời sống của người dân bị ảnh hưởng.

Về công tác tổ chức bầu cử, mặc dù có tác động dịch bệnh trong đúng lúc tổ chức bẩu cử, nhưng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực và có cách làm sáng tạo, tổ chức bầu cử thành công 14 điểm bầu cử sớm. Trên cơ sở đề nghị bầu cử của sớm của Bắc Ninh, các địa phương khách cũng đã có đề nghị tương tự tại 16 tỉnh. Qua kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Bắc Ninh đã thực hiện nghiêm túc, khoa học, đảm bảo an toàn trong ngày hội toàn dân.

"Đối với bầu cử mới đi được kha khá chặng đường, cho nên phải tiếp tục làm tốt công tác này từ khâu bảo quản, niêm phong kiểm phiếu, từ thống kê, hay sinh ra tố cáo, khiếu nại về nội dung này, không thể để lơi là, chủ quan. Chúng ta đã căng sức chống dịch rồi, rồi căng sức chuẩn bị bầu cử nên  dữ liệu phải tuyệt đối chính xác, an toàn đảm bảo bầu cử là một ngày hội rồi, nhưng phải dân chủ, đúng quy định, tuyệt đối an toàn. Nếu giai đoạn bỏ phiếu lơi là chút để lây nhiễm trong bầu cử thì rất nguy hiểm. Nên tôi đề nghị Thường vụ, Ủy ban bầu cử các cấp tập trung công tác này",  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ.

Về công tác phòng chống dịch bệnh, đánh giá cao quyết tâm của Bắc Ninh kiểm soát tình hình, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, 400.000 lao động và hàng vạn doanh nghiệp không thể để đứt gẫy chuối cung ứng, sản xuất. Vì thế, tỉnh Bắc Ninh phải siết chặt các quy định về phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sản xuất. An toàn mới sản xuất, sản xuất cũng phải an toàn. Tuyệt đối  không để phát sinh ổ dịch mới trong các khu công nghiệp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch quan tâm, hỗ trợ toàn diện cho tỉnh trong công tác phòng chống dịch; trong đó đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp cơ số trang thiết bị. Đề nghị Đoàn công tác của Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ, đánh giá tình hình và tư vấn cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch của các tỉnh giải pháp phù hợp tình hình đang diễn ra tại địa phương; tăng chi viện, năng lực xét nghiệm cho các địa phương.

Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, Bộ Y tế, các bộ ngành tiếp tục có giải pháp tổng thể bài bản, căn cơ, lâu dài sớm kiểm soát được dịch bệnh; cung cấp trang thiết bị; phối hợp tăng cường năng lực xét nghiệm cho Bắc Giang; ưu tiên phân bổ vaccine cho cả Bắc Giang, Bắc Ninh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã trao 5 tỷ đồng, 20 máy thở và 350.000 khẩu trang cho tỉnh Bắc Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri TP Thủ Đức gửi gắm kỳ vọng mô hình thành phố mới sẽ phát triển đột phá
Cử tri TP Thủ Đức gửi gắm kỳ vọng mô hình thành phố mới sẽ phát triển đột phá

VOV.VN - Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở mô hình chính quyền đô thị, do đó tại thành phố này người dân chỉ bầu một cấp HĐND, không tổ chức HĐND cấp quận, phường.

Cử tri TP Thủ Đức gửi gắm kỳ vọng mô hình thành phố mới sẽ phát triển đột phá

Cử tri TP Thủ Đức gửi gắm kỳ vọng mô hình thành phố mới sẽ phát triển đột phá

VOV.VN - Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở mô hình chính quyền đô thị, do đó tại thành phố này người dân chỉ bầu một cấp HĐND, không tổ chức HĐND cấp quận, phường.

Cử tri TPHCM "đội mưa" đi bỏ phiếu
Cử tri TPHCM "đội mưa" đi bỏ phiếu

VOV.VN - Từ 13h đến 15h chiều 23/5, một số địa phương tại TP HCM có mưa rất lớn, tuy nhiên chỉ ảnh hưởng đến tiến độ cử tri đi bầu trong thời gian ngắn.

Cử tri TPHCM "đội mưa" đi bỏ phiếu

Cử tri TPHCM "đội mưa" đi bỏ phiếu

VOV.VN - Từ 13h đến 15h chiều 23/5, một số địa phương tại TP HCM có mưa rất lớn, tuy nhiên chỉ ảnh hưởng đến tiến độ cử tri đi bầu trong thời gian ngắn.

Những cử tri bỏ phiếu tại nơi “đặc biệt”
Những cử tri bỏ phiếu tại nơi “đặc biệt”

VOV.VN - Những trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam đã cầm trên tay lá phiếu cử tri thực hiện quyền công dân của mình tại nơi “đặc biệt”.

Những cử tri bỏ phiếu tại nơi “đặc biệt”

Những cử tri bỏ phiếu tại nơi “đặc biệt”

VOV.VN - Những trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam đã cầm trên tay lá phiếu cử tri thực hiện quyền công dân của mình tại nơi “đặc biệt”.

Cử tri ở bản vùng xa của Lào Cai vượt suối đi bầu cử
Cử tri ở bản vùng xa của Lào Cai vượt suối đi bầu cử

VOV.VN - Do địa hình phức tạp, từ nhà tới địa điểm bỏ phiếu đặt tại bản Cuông 1, cử tri phải vượt qua con suối lớn, chính quyền xã Xuân Hòa đã bố trí thuyền, áo phao để đưa cử tri qua suối thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Cử tri ở bản vùng xa của Lào Cai vượt suối đi bầu cử

Cử tri ở bản vùng xa của Lào Cai vượt suối đi bầu cử

VOV.VN - Do địa hình phức tạp, từ nhà tới địa điểm bỏ phiếu đặt tại bản Cuông 1, cử tri phải vượt qua con suối lớn, chính quyền xã Xuân Hòa đã bố trí thuyền, áo phao để đưa cử tri qua suối thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.