Chủ tịch Quốc hội: Lựa chọn cán bộ là công tác hàng đầu và quan trọng

VOV.VN -Theo CTQH, Chủ trương, Nghị quyết hay đến đâu nhưng người tổ chức thực hiện không chọn đúng, thì Nghị quyết vẫn không thực hiện được.

Tiếp theo chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, ngày 24/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp xúc gần 300 cử tri là cán bộ hưu trí qua các thời kỳ tại TP Cần Thơ; tiếp xúc với gần 200 cử tri tại quân Thốt Nốt.

Tại buổi tiếp xúc, những vấn đề nóng của đời sống xã hội đã được các cử tri nêu ra như: Việc lựa chọn nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp cần chính xác, đúng người; những ý kiến còn khác nhau về vụ án Hồ Duy Hải; công tác phòng chống tham nhũng và những vấn đề liên quan đời sống dân sinh tại địa phương.

Chủ tịch Quốc hội đã tiếp xúc cử tri là cán bộ hưu trí qua các thời kỳ tại TP Cần Thơ

Đa số các cử tri đều bày tỏ vui mừng khi Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã luôn sát cánh cùng người dân trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 với những thành công bước đầu, được thế giới ghi nhận; đánh giá cao kết quả, phương thức hoạt động của kỳ họp vừa qua.

"Là cử tri, tôi rất vui mừng, phấn khởi khi nghe kết quả của kỳ họp thứ 9, đồng tình  rất cao về báo cáo của Đoàn ĐBQH. Chúng tôi thấy Quốc hội rất tiến bộ và sau mỗi kì họp Quốc hội đổi mới, sát dân. Tôi tin rằng, thời gian ngắn thôi, tùy từng kỳ họp, chúng ta sẽ tiến tới một Quốc hội hiện đại, đó là bước tiến cơ bản và sâu sắc" - Trung tướng Nguyễn Xuân Tỷ, Nguyên Phó giám đốc Học viện Quốc phòng bày tỏ.

Chia sẻ với cử tri về những đổi mới tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, đây là cơ hội để Quốc hội đổi mới phương thức hoạt động. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kỳ họp thứ 9 là một kỳ họp đặc biệt trong lịch 75 năm Quốc hội Việt Nam. Trong đại dịch, nhân cơ hội này Quốc hội tiếp tục đổi mới hoạt động để đáp ứng ý kiến của nhiều cử tri.

"Kỳ họp này chia ra hai đợt, đó là họp trực tuyến và trực tiếp. Việc họp trực tuyến rất có hiệu quả với việc ứng dụng công nghệ thông tin. Đây là Quốc hội đầu tiên trên thế giới họp trực tuyến dài ngày"- Chủ tịch Quốc hội nói.   

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ các cử tri

Vấn đề lựa chọn nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp cũng được các cử tri nêu ra tại cuộc tiếp xúc cử tri. Cử tri Lê Xã Hội, Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Nguyên phó tư lệnh Quân đội cho biết, việc lựa chọn nhân sự cần phải chú trọng đến người đứng đầu cho đúng. Với gần 60 năm tuổi Đảng, đánh giá cao những xử lý cán bộ vừa rồi của Đảng, nhưng cử tri Lê Xã Hội cảm thấy rất đau lòng, vì thế để hạn chế những vụ việc này cần phải thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong Đảng.

"Vũ khí sắc bén xây dựng Đảng mà sử dụng không hiêu quả là tự phê bình và phê bình. Hiện nay rất hạn chế và không dám đóng góp, sợ đụng chạm. Nên cần phải dùng vũ khí sắc bén đó trong Đảng" - cử tri Hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nếu ở nơi nào làm tốt công tác tư phê bình và phê bình thì nơi đó chắc sẽ không xảy ra sai phạm. Nhưng, tự phê bình và phê bình hiện nay vẫn có sự nể nang, nhất là thủ trưởng.

"Theo tôi, vũ khí của chúng ta chưa được sử dụng cho đúng. Nên cần phải có chính sách khuyến khích, động viên đảng viên và cấp dưới đóng góp ý kiến một cách chân thành, trách nhiệm với cấp trên, thì chúng ta sẽ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" - bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Tại buổi tiếp xúc, những vấn đề nóng của đời sống xã hội đã được các cử tri nêu ra.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, theo các cử tri thời gian qua đã xảy ra nhiều sai phạm trong công tác cán bộ, từ Trung ương đến địa phương, nên việc chọn nhân sự phải thật chuẩn.

Trả lời cử tri về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Chọn nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng và bầu Đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới là vấn đề hết sức quan trọng. Chủ trương, Nghị quyết có hay đến đâu nhưng mà con người tổ chức thực hiện không chọn đúng, thì tất cả lời hay, ý đẹp thể hiện trong nghị quyết vẫn không thực hiện được như mong muốn, nên công tác lựa chọn cán bộ vẫn là hàng đầu, quan trọng".

Về công  tác phòng chống tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng đang được xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với vụ đã điều tra làm rõ. Còn những giải pháp nào để đẩy mạnh phòng chống tham nhũng thì Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã làm việc nghiêm minh, đúng phát luật, đúng đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng. Chúng ta đang tập trung làm tốt và ngay trong đại dịch Ban chỉ đạo cũng vẫn họp.

 

Trả lời câu hỏi của cử tri về vụ án Hồ Duy Hải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đây là vụ án phức tạp, diễn ra nhiều năm trước. Do tính chất phức tạp như vậy, khi có ý kiến của nhân dân, cử tri và qua dư luận của các cơ quan báo chí thì tất cả các vụ này đã nằm trong chương trình giám sát tối cao của Quốc hội. Báo cáo giám sát này cũng đã báo cáo trước Quốc hội. Hiện, vụ án đang được xem xét lại đúng với pháp luật và khi có kết luận chính thức sẽ có thông tin công khai đến người dân. 

Những hoạt động này đã kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu Quốc hội Đơn vị số 1, TP Cần Thơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên