Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Hà Giang

VOV.VN -Sáng 27/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm lễ chào cờ cấp Quốc gia tại cột cờ Lũng Cú.

Nhân chuyến thăm, làm việc tại Hà Giang và tham dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang phối hợp tổ chức, sáng 27/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm lễ chào cờ cấp Quốc gia tại cột cờ Lũng Cú; thăm và trò chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú, huyện Đồng Văn; tặng quà cho người dân tại xã Lũng Cú, Ma Lé và Lũng Táo.      

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác tiến hành lễ chào cờ cấp quốc gia tại cột cờ Lũng Cú.

Trong không khí trang nghiêm tại cột cờ Lũng Cú, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã tiến hành lễ chào cờ cấp quốc gia.

Cột cờ Lũng Cú có vị trí chiến lược quan trọng, là nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, nơi đây được ví như nóc nhà của Việt Nam, là phên dậu, biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền đất nước.

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và trò chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi đến thăm Đồn Biên phòng Lũng Cú trong không khí của ngày hội “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; đồng thời gửi đến cán bộ, chiến sỹ và bà con, người dân nơi đây tình cảm yêu quý nhất, trân trọng nhất với đóng góp của những người lính ngày đêm canh giữ biên cương. Đặc biệt đã thay mặt Đảng, nhà nước và nhân dân quản lý, canh giữ cột cờ Lũng Cú, di sản quan trọng của quốc gia, thể hiện chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. 

Chủ tịch Quốc hội đến thăm và trò chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với chiều dài biên giới quản lý và bảo vệ trên 25 km gồm 2 xã biên giới, 11 thành phần dân tộc, đời sống của nhân dân còn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, song với tinh thần và trách nhiệm của người chiến sĩ biên phòng, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, luôn đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Luôn ấn tượng với những hình ảnh chiến sĩ biên phòng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các anh luôn là những hình ảnh đẹp nhất trong lòng người dân khi là những thầy giáo mang quân hàm xanh dạy các em học sinh; là những thầy thuốc kết hợp quân dân y chữa bệnh cho người dân; những người tham gia củng cố hệ thống chính trị của cơ sở.

“Các đồng chí không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương còn làm những người cán bộ, chiến sỹ xây dựng đường biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị thể hiện tình đoàn kết quân dân. Đoàn kết giữa lực lượng biên phòng của ta và của bạn. Ngoài ra còn tham gia tăng cường lực lượng cho các thôn bản, thực hiện những nhiệm vụ được giao. Hình ảnh người lính bồng súng đứng gác ở dưới cột cờ Lũng Cú xúc động lắm. Vì thế thay mặt đoàn hôm nay, một lần nữa cám ơn sâu sắc lực lượng biên phòng, cám ơn cấp ủy chính quyền địa phương và bà con đã tin, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước” – Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy đơn vị cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm 2017, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, chủ động làm chủ tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn đơn vị phụ trách.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã tặng quà cho 30 hộ dân ở xã Lũng Cú, Ma Lé, Lũng Táo và các cán bộ, chiến sỹ ở Đồn Biên phòng Lũng Cú. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những món quà tuy nhỏ, nhưng tràn đầy tình cảm ấm áp đến với vùng cao biên giới, điều đó cũng khẳng định, Đảng và nhà nước luôn quan tâm đến những cán bộ, chiến sỹ biên phòng đang ngày đêm canh giữ phiên dậu của Tổ quốc:

“Mong rằng với tấm lòng, tình cảm đem đến sự ấm áp, vui tươi nơi mùa xuân nơi biên giới. Mong các đồng chí thực hiện lời hứa, trước mắt là từ nay đến Tết, sau Tết thực hiện nhiệm vụ chính trị tổ chức cho cán bộ chiến sỹ và bà con vui Tết. Mùa xuân này tiếp nối những mùa xuân đã qua, và triển vọng những mùa xuân tới đất nước chúng ta sẽ phát triển. Chúng tôi mong những hoa đào, hoa lê, hoa mận nở đầy trên miền biên cương của Tổ quốc. Khi nào gặp cũng thấy người dân vui vẻ, hài lòng để yên tâm sản xuất ở vùng biên giới xa xôi” – Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các em học sinh.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội dự lễ khánh thành và tặng nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” cho ông Thào Mí Chính, thôn Ma Lé, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn. 

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khánh thành và tặng nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” cho ông Thào Mí Chính.

Tối nay, tại cửa khẩu Thanh Thủy, Chủ tịch Quốc hội sẽ tham dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng đề nghị Hà Giang phấn đấu tự chủ 40 - 50% ngân sách
Thủ tướng đề nghị Hà Giang phấn đấu tự chủ 40 - 50% ngân sách

VOV.VN - Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị Hà Giang phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tự cân đối được 40-50% ngân sách, giảm trợ cấp từ Trung ương.

Thủ tướng đề nghị Hà Giang phấn đấu tự chủ 40 - 50% ngân sách

Thủ tướng đề nghị Hà Giang phấn đấu tự chủ 40 - 50% ngân sách

VOV.VN - Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị Hà Giang phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tự cân đối được 40-50% ngân sách, giảm trợ cấp từ Trung ương.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang
Ông Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

VOV.VN - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng về công tác tại Tỉnh uỷ Hà Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Ông Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

VOV.VN - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng về công tác tại Tỉnh uỷ Hà Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình làm việc với Tỉnh ủy Hà Giang
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình làm việc với Tỉnh ủy Hà Giang

VOV.VN -Sự nghiệp phát triển của đất nước đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay. 

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình làm việc với Tỉnh ủy Hà Giang

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình làm việc với Tỉnh ủy Hà Giang

VOV.VN -Sự nghiệp phát triển của đất nước đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay. 

Thủ tướng dự lễ động thổ dự án chăn nuôi bò sữa tại Hà Giang
Thủ tướng dự lễ động thổ dự án chăn nuôi bò sữa tại Hà Giang

VOV.VN - Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn TH triển khai dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại tỉnh địa đầu tổ quốc Hà Giang.

Thủ tướng dự lễ động thổ dự án chăn nuôi bò sữa tại Hà Giang

Thủ tướng dự lễ động thổ dự án chăn nuôi bò sữa tại Hà Giang

VOV.VN - Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn TH triển khai dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại tỉnh địa đầu tổ quốc Hà Giang.

Nhân sự mới Bộ NNPTNT, UBND tỉnh Hà Giang
Nhân sự mới Bộ NNPTNT, UBND tỉnh Hà Giang

Ngày 7/8, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ.

Nhân sự mới Bộ NNPTNT, UBND tỉnh Hà Giang

Nhân sự mới Bộ NNPTNT, UBND tỉnh Hà Giang

Ngày 7/8, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ.