Chưa có thông tin chính thức ĐBQH “mua” hộ chiếu Cộng hoà Síp

VOV.VN - Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Đại biểu Quốc hội chỉ được có một quốc tịch Việt Nam.

Liên quan đến thông tin Hãng tin Al Jazeera (hãng tin nhà nước của Qatar) tung ra một tài liệu mật cho thấy chương trình hộ chiếu của Cộng hoà Síp, một quốc gia châu Âu, cho phép các chính trị gia “dễ tham nhũng” mua hộ chiếu châu Âu, trong đó có tên một Đại biểu Quốc hội, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh bị cáo buộc có tên trong danh sách này, chiều 25/8 trao đổi với phóng viên VOV, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Trần Văn Túy khẳng định chưa có thông tin chính thức về vấn đề này. 

Ông Trần Văn Tuý cho biết, trong danh sách của Hãng tin Al Jazeera đưa ra có Đại biểu Quốc hội của đoàn thành phố Hồ Chí Minh là ông Phạm Phú Quốc bị cáo buộc có tên trong danh sách này. Hiện Ban Công tác Đại biểu Quốc hội đang tiến hành xác minh vụ việc, tuy nhiên, cũng cần phải rất thận trọng khi xem xét thông tin từ các trang thông tin nước ngoài.

“Chúng tôi đang phải xác minh thông tin. Chúng ta tôn trọng báo chí nhưng phải xác minh thông tin chính thức. Đây là đại biểu của dân, do dân bầu, do đó phải rất tôn trọng, xác minh. Các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra thông tin này, khi có thông tin chính thức sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để quyết định. Vì liên quan đến nước ngoài, các cơ quan chức năng, nghiệp vụ không phải Luật trong nước quy định bao nhiêu ngày, còn bên kia liên quan đến nước ngoài có thời gian của họ”, ông Tuý nói thêm.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021) thì Đại biểu Quốc hội chỉ được có một quốc tịch Việt Nam. Cụ thể, về tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội, để đảm bảo tính chất chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tránh xảy ra vi phạm trong quá trình bầu cử Đại biểu Quốc hội, Luật mới đã bổ sung một khoản quy định về tiêu chuẩn quốc tịch.

Theo đó, ngoài những tiêu chuẩn chung, Đại biểu Quốc hội chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thêm: “Luật vừa thông qua quy định cứng đối với tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội. Còn thông tin Đại biểu Quốc hội có thêm quốc tịch khác thì cần có thời gian cơ quan chức năng xem xét. Như vừa qua có tình trạng trang Quochoi.gov giả mạo trang Quochoi.vn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lao đao vì Covid-19, quốc đảo Thái Bình Dương “bán” hộ chiếu
Lao đao vì Covid-19, quốc đảo Thái Bình Dương “bán” hộ chiếu

VOV.VN - Kinh tế lao đao vì Covid-19 cùng với hậu quả cơn bão Harold, nhưng việc “bán hộ chiếu” vẫn giúp quốc đảo Thái Bình Dương có nguồn tài chính ổn định.

Lao đao vì Covid-19, quốc đảo Thái Bình Dương “bán” hộ chiếu

Lao đao vì Covid-19, quốc đảo Thái Bình Dương “bán” hộ chiếu

VOV.VN - Kinh tế lao đao vì Covid-19 cùng với hậu quả cơn bão Harold, nhưng việc “bán hộ chiếu” vẫn giúp quốc đảo Thái Bình Dương có nguồn tài chính ổn định.

Nguy cơ tái mắc Covid-19: Các nước không nên cấp “hộ chiếu miễn dịch”
Nguy cơ tái mắc Covid-19: Các nước không nên cấp “hộ chiếu miễn dịch”

VOV.VN - Việc cấp “hộ chiếu miễn dịch” hoặc giấy chứng nhận “ thoát nguy cơ nhiễm” cho những người khỏi Covid-19 có nguy cơ làm tăng mức độ tái mắc bệnh này.

Nguy cơ tái mắc Covid-19: Các nước không nên cấp “hộ chiếu miễn dịch”

Nguy cơ tái mắc Covid-19: Các nước không nên cấp “hộ chiếu miễn dịch”

VOV.VN - Việc cấp “hộ chiếu miễn dịch” hoặc giấy chứng nhận “ thoát nguy cơ nhiễm” cho những người khỏi Covid-19 có nguy cơ làm tăng mức độ tái mắc bệnh này.

Hy Lạp cân nhắc yêu cầu ”Hộ chiếu Y tế” đối với khách du lịch
Hy Lạp cân nhắc yêu cầu ”Hộ chiếu Y tế” đối với khách du lịch

VOV.VN - Hy Lạp đang xem xét việc đưa vào áp dụng “Hộ chiếu Y tế” đối với du khách trong mùa du lịch 2020.

Hy Lạp cân nhắc yêu cầu ”Hộ chiếu Y tế” đối với khách du lịch

Hy Lạp cân nhắc yêu cầu ”Hộ chiếu Y tế” đối với khách du lịch

VOV.VN - Hy Lạp đang xem xét việc đưa vào áp dụng “Hộ chiếu Y tế” đối với du khách trong mùa du lịch 2020.