Cử tri Quảng Bình hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử sớm

VOV.VN - Hôm nay (21/5), cử tri tại 17 khu vực miền núi, biên giới thuộc 2 huyện Bố Trạch và Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp sớm hơn 2 ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước.

Từ sáng sớm, đông đảo bà con đồng bào dân tộc Vân Kiều đã đến khu vực bỏ phiếu số 6, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch. Khu vực này có hai điểm bỏ phiếu ở bản Rào Con và thôn Hà Lời với hơn 800 cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số. Đường sá đi lại khó khăn, người dân ở xa các điểm bầu cử nên cử tri phải rời nhà đi đến điểm bỏ phiếu rất sớm.

Ông Nguyễn Văn Hồ, ở thôn Hà Lời, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: "Sáng nay, thôn Hà Lời tổ chức bầu cử, cá nhân tôi sắp xếp công việc của gia đình để tham gia. Khi vào cổng, Hội đồng bầu cử sắp xếp hợp lý để phòng chống dịch bệnh Covid-19".

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nên công tác phòng chống dịch được thực hiện chặt chẽ. Cử tri khi đến bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt, giữ đúng giãn cách. Tổ Bầu cử hướng dẫn người dân thực hiện các quy trình nhận phiếu bầu cử, bỏ phiếu vào thùng phiếu, nhận thẻ cử tri, đi bỏ phiếu theo một chiều. Các cử tri sau khi bỏ phiếu đều kỳ vọng những người trúng cử sẽ quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Đến 16h30 chiều nay, tại 14 trong tổng số 17 khu vực bỏ phiếu sớm đã có 100% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, 1 khu vực có 99,9 % số lượng cử tri bỏ phiếu bầu, 2 khu vực còn lại không có sóng điện thoại nên Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình chưa thể cập nhật đầy đủ số liệu về tỷ lệ cử tri đi bầu cử.

Đến kiểm tra công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình trân trọng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đã tuân thủ tốt phương án phòng chống dịch.

"Đến thời điểm này, trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Bình, công tác chuẩn bị cho bầu cử diễn ra hết sức chu đáo, các điểm bầu cử được trang trí, khánh tiết đầy đủ theo quy định sẵn sàng khai mạc và đón tiếp bà con nhân dân. Qua việc bầu cử sớm hôm nay, tỉnh sẽ có những kinh nghiệm rút ra để ngày 23/5 việc bầu cử toàn tỉnh sẽ diễn ra thuận lợi và thành công", ông Vũ Đại Thắng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum chuẩn bị cho bầu cử sớm tại một số địa bàn ngày 22/5
Kon Tum chuẩn bị cho bầu cử sớm tại một số địa bàn ngày 22/5

VOV.VN - Tại các khu vực bầu cử sớm ở tỉnh Kon Tum, cùng với việc đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác bầu cử, chính quyền và ngành chức năng địa phương cũng đã thực hiện tốt công tác phòng dịch COVID-19.

Kon Tum chuẩn bị cho bầu cử sớm tại một số địa bàn ngày 22/5

Kon Tum chuẩn bị cho bầu cử sớm tại một số địa bàn ngày 22/5

VOV.VN - Tại các khu vực bầu cử sớm ở tỉnh Kon Tum, cùng với việc đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác bầu cử, chính quyền và ngành chức năng địa phương cũng đã thực hiện tốt công tác phòng dịch COVID-19.

Lực lượng vũ trang các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang bầu cử sớm
Lực lượng vũ trang các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang bầu cử sớm

VOV.VN - Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang tổ chức cho các lực lượng vũ trang bầu cử trước để chuẩn bị công tác giữ gìn an ninh trật tự trong ngày bầu cử.

Lực lượng vũ trang các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang bầu cử sớm

Lực lượng vũ trang các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang bầu cử sớm

VOV.VN - Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang tổ chức cho các lực lượng vũ trang bầu cử trước để chuẩn bị công tác giữ gìn an ninh trật tự trong ngày bầu cử.

2 huyện ở Quảng Bình tổ chức bầu cử sớm do giao thông đi lại khó khăn
2 huyện ở Quảng Bình tổ chức bầu cử sớm do giao thông đi lại khó khăn

VOV.VN - Các cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ, lựa chọn những ứng cử viên có uy tín, có đức, có tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của bà con bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2 huyện ở Quảng Bình tổ chức bầu cử sớm do giao thông đi lại khó khăn

2 huyện ở Quảng Bình tổ chức bầu cử sớm do giao thông đi lại khó khăn

VOV.VN - Các cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ, lựa chọn những ứng cử viên có uy tín, có đức, có tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của bà con bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.