Cử tri TP.HCM: Giá đền bù dự án Vành đai 3 còn có nơi chưa hợp lý

VOV.VN - Giá đất đền bù Vành đai 3 TP.HCM là một trong nhiều vấn đề được cử tri TP.HCM quan tâm nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 TP. Thủ Đức

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 TP. Thủ Đức, TP.HCM vào sáng nay (3/12), nhiều cử tri băn khoăn về công tác phòng chống tham nhũng, an toàn giao thông, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm… Đặc biệt, vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3 TP.HCM đi qua địa bàn tiếp tục được cử tri quan tâm và có nhiều lượt ý kiến. 

Giải quyết vấn đề liên quan đến Thủ Thiêm

Đại diện cử tri TP.Thủ Đức có nhiều lượt ý kiến về việc thực hiện các kết luận về Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cử tri Nguyễn Thị Tám (phường Bình Khánh) cho biết, đến nay đã 27 năm người dân bị ảnh hưởng bởi việc triển khai Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Do đó cử tri mong muốn TP.HCM đẩy nhanh giải quyết để người dân có cuộc sống ổn định,

"Bây giờ đất thì bỏ không, người dân thì không có chỗ ở. Chúng tôi đề nghị Quốc hội kỳ này có động thái quyết liệt, phải lên tiếng vì chúng tôi quá khổ", cử tri Nguyễn Thị Tám bày tỏ

Giá đất đền bù Vành đai 3 TP.HCM chưa hợp lý

Một trong những vấn đề mà cử tri TP. Thủ Đức có nhiều lượt ý kiến là vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3 TP.HCM. Cử tri nhắc lại, lần tiếp xúc trước đã có ý kiến nhưng đến nay vẫn chưa có thay đổi. Hiện nay, cũng trên một trục đường, nhưng giá đền bù của TP. Thủ Đức lại quá thấp so với phía tỉnh Bình Dương. 

Cử tri Bùi Thanh Tuấn đề nghị công khai chứng thư thẩm định giá khi cho rằng, cũng là mảnh đất đó nhưng nếu họ tự thuê công ty thẩm định giá thì có mức giá cao hơn nhiều lần so với mức mà nhà nước ban hành.

Trong khi đó, cử tri Trần Kiến Thức cho rằng việc áp dụng hệ số K rất không hợp lý, nhất là với một thành phố kiểu mẫu như TP. Thủ Đức.

"Hệ số K này rất vô lý. Lô đất nằm ở mặt tiền Nguyễn Duy Trinh chỉ được nhân hệ số 17, trong khi những lô đất nằm trong hẻm nhỏ thì được nhân hệ số 22 và thậm chí có lô đất không có đường vào, băng rạch đi vô thì được nhân hệ số 25, rất là vô lý", cử tri Trần Kiến Thức nêu quan điểm.

Trả lời một số ý kiến cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng cho rằng, hơn 90% các dự án chậm tiến độ tại TP.Thủ Đức là do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, có dự án đứng yên 4 – 5 năm nay như cầu Nam Lý, các trường tiểu học và trung học cơ sở, các tuyến Vành đai…

Ông Nguyễn Kỳ Phùng cho rằng, vấn đề cần giải quyết là làm sao giữa người dân và nhà nước có sự thống nhất về giá, hệ số. Cá nhân ông cũng bức xúc vì giá chênh nhiều. Việc thẩm định giá do Hội đồng thẩm định giá mà Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan được giao chủ trì, TP. Thủ Đức là thành viên.

Khi Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM ra đời, UBND TP Thủ Đức được giao quyền chủ động tổ chức các Hội đồng thẩm định giá và Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức làm Chủ tịch hội động này.

"Bắt đầu TP Thủ Đức chủ động tất cả công việc này. Tôi hứa chuyển tất cả những ý kiến bà con cô bác về cho Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các bộ phận liên quan để làm sao khoảng cách giữa người dân và chính quyền trong đền bù giải tỏa càng thấp thì các việc chạy càng nhanh hơn", ông Nguyễn Kỳ Phùng khẳng định.

Tại buổi tiếp xúc, liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Đại biểu Quốc hội Vũ Hải Quân cho biết, ngày 2/12, Hội nghị Thành ủy TP.HCM đã họp sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Thành ủy về tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm vào năm 2030. Thành ủy TP.HCM xem đây là vấn đề hết sức quan trọng, chủ trương của Đảng là hết sức rõ ràng…Tuy nhiên, đây là vấn đề khó, các quy định hiện nay còn chưa thống nhất.

Cụ thể, hiện nay tình trạng chung các văn bản, quy định còn chưa có được sự thống nhất. Trong quá trình xử lý các văn bản đó còn có cách hiểu khác nhau. Điều này dẫn đến tiến độ chậm. "Tôi hết sức tán thành ý kiến đại biểu là bây giờ phải quyết liệt, phải có người đứng ra nhận trách nhiệm chứ nếu không thì vẫn cứ thế", ông Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải (TP Hải Phòng)
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải (TP Hải Phòng)

VOV.VN - Sáng nay (2/12), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải (Hải Phòng), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải (TP Hải Phòng)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải (TP Hải Phòng)

VOV.VN - Sáng nay (2/12), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải (Hải Phòng), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri Tây Ninh
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri Tây Ninh

VOV.VN - Chiều nay (1/12), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Tây Ninh gồm các đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và ông Huỳnh Thanh Phương, Bí thư Huyện uỷ Gò Dầu có buổi tiếp xúc cử tri huyện Bến Cầu sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri Tây Ninh

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri Tây Ninh

VOV.VN - Chiều nay (1/12), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Tây Ninh gồm các đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và ông Huỳnh Thanh Phương, Bí thư Huyện uỷ Gò Dầu có buổi tiếp xúc cử tri huyện Bến Cầu sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.