Đại biểu Quốc hội: Xây trung tâm hành chính phải “liệu cơm gắp mắm“

VOV.VN- Đại biểu Quốc hội cho rằng cần tổng kết, đánh giá về hiệu quả của trung tâm hành chính để từ đó có chủ trương đảm bảo sự thống nhất, tránh lãng phí.

Cần thống nhất, tránh lãng phí

Trước việc một số tỉnh đã và đang xin đầu tư hàng nghìn tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính, chính trị, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Lê Nam- Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thanh Hóa cho rằng, xét trong yêu cầu cải cách hành chính hiện nay là cần, nhưng phải xem lại hệ thống công sở đã đầu tư xây dựng còn dùng được hay không và cần đảm bảo thống nhất giữa các tỉnh.

“Có nơi khi xây dựng trung tâm hành chính xong, tất cả cơ sở vật chất hàng trăm tỷ đồng, tiền bạc của nhân dân để không. Lúc làm đề án thì nói bán đi để lấy tiền làm trung tâm hành chính, lúc xây xong lại không bán được, gây sự lãng phí lớn”, đại biểu bày tỏ.

Đại biểu Quốc hội Lê Nam

Đại biểu Lê Nam cũng băn khoăn: “Tôi thấy hình như chưa có quy định trung tâm hành chính thì phải như thế nào. Đó là khoảng trống cần phải được quy định, lãnh đạo thống nhất, không để mỗi nơi xây theo số lượng tiền bạc, kiến trúc không có thống nhất. Chi tiêu cho cơ quan quyền lực phải theo quy định chung chứ không phải tỉnh có mấy nghìn tỷ cũng không đủ, có tỉnh chỉ mấy trăm tỷ cũng đủ”.

Đề cập việc các địa phương xây dựng quảng trường, đại biểu Lê Nam cho rằng yêu cầu này là khách quan và chính đáng vì đó là bộ mặt, là trung tâm sinh hoạt văn hoá, sinh hoạt chính trị và cũng là yêu cầu của người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay cần phải tính toán làm sao thật sự hợp lý, phù hợp với khả năng chứ không cần phải quá hoành tráng.

“Cứ nói nhu cầu thì vô cùng”

Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng trung tâm hành chính, chính trị đã được một số địa phương xây dựng. Do vậy, Chính phủ nên tổng kết, đánh giá hiệu quả vì đây là công trình có mức đầu tư lớn.

Điều quan trọng, theo đại biểu là phải làm rõ phương thức tạo vốn và quy mô như thế nào cho phù hợp với điều kiện hiện nay.

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc

“Tôi cho rằng cần phải tổng kết mới có thể nói nên hay không nên làm, Nhà nước cần đầu tư hay không và đầu tư ở mức nào, còn cứ nói là nhu cầu thì vô cùng. Lúc này là lúc nên tính toán kỹ, thận trọng nếu không sẽ thành một “dịch” trong lúc nợ công cao”, đại biểu nêu quan điểm.

Theo ông Dương Trung Quốc, việc xây dựng các công trình khu trung tâm hành chính cũng giống như việc chi tiêu trong gia đình, tức phải tính xem có khả năng và nhu cầu đến đâu để cân nhắc mà “liệu cơm gắp mắm”.

“Nhìn trụ sở thì chúng ta phải nhìn cái lâu dài. Tôi xin nói những trụ sở quá lớn người ta mới nhìn tiền đầu tư để xây cái nhà nhưng tiền vận hành nhà đó mới khủng khiếp!”, đại biểu Dương Trung Quốc nói./.

Hải Phòng xây trung tâm hành chính mới gần 10.000 tỷ đồng

UBND TP Hải Phòng vừa trình lên Thủ tướng đề án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính, chính trị thành phố rộng 324 ha.

Phối cảnh khu trung tâm hành chính - chính trị thành phố Hải Phòng mới tại bờ Bắc sông Cấm (Ảnh theo VNexpress)

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 9.894 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương gần 6.855 tỷ, còn lại là ngân sách TP Hải Phòng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thời gian thực hiện dự án từ 2015 đến 2020, được chia thành 3 giai đoạn: chuẩn bị dự án (hoàn thành trong năm 2015); thực hiện dự án (từ năm 2016 đến 2019) và giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình vào sử dụng năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng sẽ xây trung tâm hành chính 10.000 tỉ đồng
Hải Phòng sẽ xây trung tâm hành chính 10.000 tỉ đồng

Lãnh đạo Hải Phòng cho biết xây dựng trung tâm hành chính - chính trị mới là xứng đáng với thành phố, giúp cải cách hành chính.

Hải Phòng sẽ xây trung tâm hành chính 10.000 tỉ đồng

Hải Phòng sẽ xây trung tâm hành chính 10.000 tỉ đồng

Lãnh đạo Hải Phòng cho biết xây dựng trung tâm hành chính - chính trị mới là xứng đáng với thành phố, giúp cải cách hành chính.

Thái Bình sắp có Trung tâm Hành chính - Chính trị
Thái Bình sắp có Trung tâm Hành chính - Chính trị

VOV.VN -Khi hoàn thành 3 tòa nhà của Trung tâm đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo nơi làm việc tập trung cho các Sở, ngành, cơ quan Đảng…

Thái Bình sắp có Trung tâm Hành chính - Chính trị

Thái Bình sắp có Trung tâm Hành chính - Chính trị

VOV.VN -Khi hoàn thành 3 tòa nhà của Trung tâm đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo nơi làm việc tập trung cho các Sở, ngành, cơ quan Đảng…

4.300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa
4.300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN -Trung tâm hành chính mới có tổng diện tích gần 127ha nằm trong Khu đô thị hành chính tỉnh Khánh Hòa, phía Tây thành phố Nha Trang.

4.300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa

4.300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN -Trung tâm hành chính mới có tổng diện tích gần 127ha nằm trong Khu đô thị hành chính tỉnh Khánh Hòa, phía Tây thành phố Nha Trang.

“Tiền mồ hôi nước mắt của dân thất thoát là bài học đau xót”
“Tiền mồ hôi nước mắt của dân thất thoát là bài học đau xót”

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học bày tỏ bức xúc về việc không thể thu hồi tài sản như vụ 1000 tỷ đồng ở Vinashin.

“Tiền mồ hôi nước mắt của dân thất thoát là bài học đau xót”

“Tiền mồ hôi nước mắt của dân thất thoát là bài học đau xót”

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học bày tỏ bức xúc về việc không thể thu hồi tài sản như vụ 1000 tỷ đồng ở Vinashin.

Băng ghi âm, ghi hình hỏi cung được sử dụng như thế nào?
Băng ghi âm, ghi hình hỏi cung được sử dụng như thế nào?

VOV.VN- Đại biểu Quốc hội vẫn băn khoăn về tính khả thi của việc bắt buộc ghi âm, ghi hình tất cả các cuộc hỏi cung, cách bảo quản và sử dụng các băng này...

Băng ghi âm, ghi hình hỏi cung được sử dụng như thế nào?

Băng ghi âm, ghi hình hỏi cung được sử dụng như thế nào?

VOV.VN- Đại biểu Quốc hội vẫn băn khoăn về tính khả thi của việc bắt buộc ghi âm, ghi hình tất cả các cuộc hỏi cung, cách bảo quản và sử dụng các băng này...

Thông tin ghi âm bí mật sẽ là chứng cứ truy tố tham nhũng
Thông tin ghi âm bí mật sẽ là chứng cứ truy tố tham nhũng

VOV.VN - Thông tin, tài liệu thu thập được bằng biện pháp ghi âm, nghe điện thoại bí mật… có thể dùng làm chứng cứ để giải quyết vụ án tham nhũng, ma túy.

Thông tin ghi âm bí mật sẽ là chứng cứ truy tố tham nhũng

Thông tin ghi âm bí mật sẽ là chứng cứ truy tố tham nhũng

VOV.VN - Thông tin, tài liệu thu thập được bằng biện pháp ghi âm, nghe điện thoại bí mật… có thể dùng làm chứng cứ để giải quyết vụ án tham nhũng, ma túy.

Thanh Hóa chốt phương án xây Khu trung tâm hành chính mới
Thanh Hóa chốt phương án xây Khu trung tâm hành chính mới

VOV.VN - Trung tâm hành chính mới được xây dựng trên diện tích 2,33 ha gồm 2 khối nhà 6 tầng và 1 khối nhà 11 tầng cùng khu trung tâm hội nghị.

Thanh Hóa chốt phương án xây Khu trung tâm hành chính mới

Thanh Hóa chốt phương án xây Khu trung tâm hành chính mới

VOV.VN - Trung tâm hành chính mới được xây dựng trên diện tích 2,33 ha gồm 2 khối nhà 6 tầng và 1 khối nhà 11 tầng cùng khu trung tâm hội nghị.