Đẩy mạnh hơn nữa công tác quản trị ngân hàng

VOV.VN - Đối với đề án tái cơ cấu ngân hàng, chúng ta mới giải quyết được khâu bảo đảm an toàn, chất lượng hoạt động ngân hàng vẫn còn hạn chế

Từ vụ việc của ông Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo điều 179 Bộ luật hình sự, cho thấy những lổ hổng của hệ thống ngân hàng trong quá trình tái cơ cấu.

Theo đại biểu Quốc hội Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Từ năm 2015 cần tiếp tục nâng cao tính hiệu quả, khả năng quản lý, quản trị của hệ thống ngân hàng để tạo nên yếu tố an toàn.

Đại biểu Quốc hội Cao Sỹ Kiêm
** Từ vụ việc của ông Hà Văn Thắm, nhiều ý kiến cho rằng, phải có “đường dây” mới có thể gây lũng đoạn được. Ông nghĩ sao về việc này?

Ông Cao Sỹ Kiêm: Trường hợp của ông Hà Văn Thắm vi phạm luật pháp đã rõ. Nhưng còn mức độ vi phạm, chuyện có đường dây hay hệ thống phải chờ cơ quan chức năng kết luận.

** Trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Nhà nước đã phát hiện nhiều loại tội phạm. Phải chăng nguyên nhân chính là do chúng ta cho mở rộng quá nhiều, thưa ông?

Ông Cao Sỹ Kiêm: Theo tôi, số ngân hàng hiện nay so với số doanh nghiệp và số dân so với quốc tế chưa phải là nhiều. Nhưng quan trọng là do công tác quản lý, thực tế là chúng ta vẫn còn những quy định, thể chế, nguyên tắc chưa phù hợp, chưa đủ và còn lỗ hổng.

Việc thực hiện quản lý chưa nghiêm một phần do đạo đức cán bộ; xử lý chưa đủ sức răn đe. Tất cả những điều đó làm cho quá trình phát triển hệ thống ngân hàng xảy ra những sai phạm.

** Tội phạm về ngân hàng không những gây ảnh hưởng đến xã hội mà còn làm nguy hại cho kinh tế vì ngân hàng chính là mạch máu của nền kinh tế. Ông đánh giá gì về vấn đề trên?

Ông Cao Sỹ Kiêm: Điều đó là chính xác. Nhưng có hai mặt. Thứ nhất, những vi phạm của cá nhân mà chúng ta đã phát hiện sẽ giúp ngăn chặn, làm lành mạnh nền kinh tế, đỡ tổn thất cho Nhà nước. Nhưng đứng ở góc độ quản lý của các cơ quan nhà nước cũng cho thấy có những quản lý chưa chặt, chưa sát và hiệu lực quản lý chưa cao.

** Vậy theo ông trong thời gian tới, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng cần giải pháp nào?

Ông Cao Sỹ Kiêm: Đề án tái cơ cấu ngân hàng có hai giai đoạn. Hiện chúng ta đã giải quyết được cơ bản tránh đổ vỡ. Đến giai đoạn sắp tới trong năm 2015, cần tiếp tục nâng cao tính hiệu quả, khả năng quản lý, quản trị của hệ thống ngân hàng thương mại kể cả liên doanh, cổ phần, và nước ngoài có hệ thống tại Việt Nam để tạo nên yếu tố an toàn. Vừa qua chúng ta đã giải quyết được vấn đề an toàn, nhưng vấn đề nâng cao chất lượng còn hạn chế.

Ngoài ra cần tăng cường tính kiểm tra, giám sát. Vấn đề này cần được làm thường xuyên, và xử lý tới cùng những vi phạm khi phát hiện.

** Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị bắt?
Vì sao cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị bắt?

VOV.VN -Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các TCTD"

Vì sao cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị bắt?

Vì sao cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị bắt?

VOV.VN -Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các TCTD"

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm

VOV.VN -Ông Hà Văn Thắm bị bắt để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm

VOV.VN -Ông Hà Văn Thắm bị bắt để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Ông Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch Ocean bank vừa bị bắt là ai?
Ông Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch Ocean bank vừa bị bắt là ai?

NHNN vừa đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Ocean Bank đối với ông Hà Văn Thắm. 

Ông Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch Ocean bank vừa bị bắt là ai?

Ông Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch Ocean bank vừa bị bắt là ai?

NHNN vừa đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Ocean Bank đối với ông Hà Văn Thắm. 

OceanGroup: Sai phạm của ông Hà Văn Thắm là “sai phạm cá nhân“
OceanGroup: Sai phạm của ông Hà Văn Thắm là “sai phạm cá nhân“

VOV.VN -HĐQT OceanGroup họp và thống nhất phân công Phó Chủ tịch HĐQT tạm thời đảm nhiệm các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT OceanGroup kể từ ngày 25/10

OceanGroup: Sai phạm của ông Hà Văn Thắm là “sai phạm cá nhân“

OceanGroup: Sai phạm của ông Hà Văn Thắm là “sai phạm cá nhân“

VOV.VN -HĐQT OceanGroup họp và thống nhất phân công Phó Chủ tịch HĐQT tạm thời đảm nhiệm các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT OceanGroup kể từ ngày 25/10