ĐBSCL: Cử tri tại một số đảo và các lực lượng vũ trang ở xa đất liền bầu cử sớm

VOV.VN - Các cử tri đều đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, sát khuẩn và giữ khoảng cách. Sau đó, mọi người lần lượt trình thẻ cử tri để nhận phiếu bầu.

Sáng nay 21/5, Kiên Giang và Cà Mau đã tổ chức cho cử tri tại một số đảo và các lực lượng vũ trang ở xa đất liền bầu cử sớm. Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang tổ chức cho các lực lượng vũ trang bầu cử trước để chuẩn bị cho công tác giữ gìn an ninh trật tự trong ngày bầu cử.

Đúng 7h sáng nay, 5 khu vực bỏ phiếu trên xã đảo Thổ Chu, TP Phú Quốc, Kiên Giang, trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang đều đồng loạt làm thủ tục khai mạc bầu cử đúng theo quy định. Tại các điểm bỏ phiếu đều trang bị đầy đủ khẩu trang và nước sát khuẩn. Tất cả các quy định về phòng chống dịch bệnh đều được người dân trên xã đảo chấp hành nghiêm túc.

Ngoài người dân trên xã đảo còn có các lực lượng vũ trang đóng quân tại đây tham gia bỏ phiếu, trong đó có cán bộ chiến sỹ của các tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển cũng tranh thủ bầu cử sớm ở Thổ Châu để tiếp tục làm nhiệm vụ trên biển.

Không khí đi bầu cử của bà con xã đảo rất nghiêm túc, trang nghiêm và trật tự. Tại tất cả các điểm bầu cử, cử tri đều đeo khẩu trang và đúng xếp hàng giãn cách, trật tự chờ tới lượt để vào bỏ phiếu. Bỏ phiếu xong, cử tri đi ra cửa khác để về nhà, không có cảnh người dân tụ tập lại sau khi bỏ phiếu để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Cử tri Nguyễn Bảo Thu, làm nghề biển ở xã đảo đến bầu cử từ rất sớm cho biết: "Tôi làm nghề biển, đi câu vòng vòng đảo. tôi dành hẵn ngày hôm nay để đi bầu cử cho xong, mình làm tròn nghĩa vụ của công dân rồi mai mới đi làm".

Tại đảo Hòn Khoai, sáng nay Ủy ban Bầu cử xã Tân Ân (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp sớm để các lực lượng đang công tác trên đảo thực hiện quyền lựa chọn người đại diện cho mình. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn.

Trên đảo Hòn Khoai hiện có 4 lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên gồm: Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Trạm Hải đăng và Kiểm lâm. Ngoài ra, còn có công nhân, người lao động của một số doanh nghiệp đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo tham gia bầu cử. Tổng số có 223 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Các cử tri đều đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, sát khuẩn và giữ khoảng cách. Sau đó, mọi người lần lượt trình thẻ cử tri để nhận phiếu bầu. Trong không khí hồ hởi khi Ngày hội toàn dân được diễn ra sớm, ông Huỳnh Tuấn Kiệt công tác tại Trạm Kiểm lâm Hòn Khoai chia sẻ: "Đúng là mình vào bờ bầu cử nhưng các cấp tạo điều kiện thuận lợi tổ chức tại đảo nên rất phấn khởi. Anh em cũng đã nắm bắt tiểu sử các đại biểu được gửi trước, đồng thời cũng niêm yết tại điểm bầu cử để anh em tìm hiểu, chọn đúng người có năng lực, phẩm chất đạo đức. Mong muốn những đại biểu đắc cử quan tâm giúp đỡ các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở những đảo xa như Hòn Khoai".

Cũng trong sáng nay tại đảo Hòn Chuối, Ủy ban Bầu cử thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời đã tổ chức cho các lượng lượng chức năng và người dân trên đảo bầu cử sớm.

Tại Hậu Giang đã tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng công an, quân đội trên địa bàn tại 10 tổ bầu cử trong tỉnh.  Đây là các tổ bầu cử được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép bầu cử sớm trước 2 ngày để lực lượng này làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh - trật tự trong ngày bầu cử 23/5 tới.

Sáng nay nắng nhẹ, trời mát nên rất thuận lợi cho các cử tri tham gia bỏ phiếu. Tại các Tổ bầu cử, lễ khai mạc được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh. Cử tri tham gia bầu cử đều quán triệt nghiêm quy định về nguyên tắc bầu cử và phòng, chống dịch COVID-19.

Đại úy Đặng Quốc Bảo- Phó Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Châu Thành, sau khi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, phấn khởi  cho biết:“ Trong thời gian qua, tôi cũng có nghiên cứu danh sách, tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Qua bỏ phiếu thì tôi cũng đã chọn được những người đủ sức, đủ tài, thì tôi đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình. Trong thời gian tới, theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo đơn vị, chúng tôi sẽ tập trung và nêu cao tinh thần cảnh giác đi xuống địa điểm, khu vực bỏ phiếu trong địa bàn toàn huyện để đảm bảo an ninh, trật tự để làm sao cho các cử tri đi bỏ phiếu được đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng thời gian qui định để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 huyện miền núi Nghệ An sẵn sàng ngày bầu cử sớm 21/5
4 huyện miền núi Nghệ An sẵn sàng ngày bầu cử sớm 21/5

VOV.VN - Ngày mai (21/5), cử tri tại 207 khu vực bỏ phiếu của 4 huyện miền núi tỉnh Nghệ An sẽ bỏ phiếu sớm, bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội động Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đồng bào các dân tộc nơi đây đã sẵn sàng cho ngày hội lớn. 

4 huyện miền núi Nghệ An sẵn sàng ngày bầu cử sớm 21/5

4 huyện miền núi Nghệ An sẵn sàng ngày bầu cử sớm 21/5

VOV.VN - Ngày mai (21/5), cử tri tại 207 khu vực bỏ phiếu của 4 huyện miền núi tỉnh Nghệ An sẽ bỏ phiếu sớm, bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội động Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đồng bào các dân tộc nơi đây đã sẵn sàng cho ngày hội lớn. 

Quảng Bình chuẩn bị bầu cử sớm tại các xã miền núi, biên giới vào ngày mai 21/5
Quảng Bình chuẩn bị bầu cử sớm tại các xã miền núi, biên giới vào ngày mai 21/5

VOV.VN - Ngày 21/5, tỉnh Quảng Bình được phép tổ chức bầu cử sớm ở 17 khu vực. Tại các địa điểm bầu cử, Ủy ban Bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay, khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt.

Quảng Bình chuẩn bị bầu cử sớm tại các xã miền núi, biên giới vào ngày mai 21/5

Quảng Bình chuẩn bị bầu cử sớm tại các xã miền núi, biên giới vào ngày mai 21/5

VOV.VN - Ngày 21/5, tỉnh Quảng Bình được phép tổ chức bầu cử sớm ở 17 khu vực. Tại các địa điểm bầu cử, Ủy ban Bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay, khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt.

Lực lượng vũ trang Cần Thơ bầu cử sớm, phòng dịch nghiêm ngặt
Lực lượng vũ trang Cần Thơ bầu cử sớm, phòng dịch nghiêm ngặt

VOV.VN - Trước khi tiến hành bầu cử sớm tại Cần Thơ, các cán bộ chiến sĩ được tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng, đảm bảo nghiêm ngặt về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng vũ trang Cần Thơ bầu cử sớm, phòng dịch nghiêm ngặt

Lực lượng vũ trang Cần Thơ bầu cử sớm, phòng dịch nghiêm ngặt

VOV.VN - Trước khi tiến hành bầu cử sớm tại Cần Thơ, các cán bộ chiến sĩ được tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng, đảm bảo nghiêm ngặt về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cần Thơ có 8 tổ bầu cử sớm vào sáng mai 20/5
Cần Thơ có 8 tổ bầu cử sớm vào sáng mai 20/5

VOV.VN - 8 tổ bầu cử ở các đơn vị vũ trang nhân dân trên địa bàn thành phố sẽ tiến hành bỏ phiếu sớm hơn 3 ngày so với ngày bầu cử chính thức.

Cần Thơ có 8 tổ bầu cử sớm vào sáng mai 20/5

Cần Thơ có 8 tổ bầu cử sớm vào sáng mai 20/5

VOV.VN - 8 tổ bầu cử ở các đơn vị vũ trang nhân dân trên địa bàn thành phố sẽ tiến hành bỏ phiếu sớm hơn 3 ngày so với ngày bầu cử chính thức.

Cán bộ, chiến sĩ bầu cử sớm trên biển Bạc Liêu
Cán bộ, chiến sĩ bầu cử sớm trên biển Bạc Liêu

VOV.VN - 37 cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển thuộc tỉnh Bạc Liêu được bỏ phiếu bầu cử sớm.

Cán bộ, chiến sĩ bầu cử sớm trên biển Bạc Liêu

Cán bộ, chiến sĩ bầu cử sớm trên biển Bạc Liêu

VOV.VN - 37 cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển thuộc tỉnh Bạc Liêu được bỏ phiếu bầu cử sớm.