Đối thoại chiến lược quốc phòng, an ninh Việt - Nga lần 5

Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh đề nghị phía Nga xem xét tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành phố đầu tư vào Viễn Đông (Nga).

Ngày 7/12, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - an ninh Việt - Nga thường niên lần thứ năm.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn dẫn đầu. Đoàn Nga do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga A. I. Denisov dẫn đầu.

Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trên tinh thần cởi mở và tin cậy, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình của mỗi nuớc và trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương. Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến một cách sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và việc hợp tác phối hợp hành động giữa hai nước tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn quốc tế khác, đặc biệt trong các cơ chế liên kết khu vực.

Cùng ngày, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã tiếp Thứ trưởng Denisov đến chào xã giao. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Nga, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nâng tầm quan hệ giữa các địa phương hai nước để tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Chủ tịch Lê Hoàng Quân đề nghị phía Nga xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đầu tư vào khu vực Viễn Đông của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nga-Vietsovpetro: Phấn đầu đạt 6,3 triệu tấn dầu
Việt Nga-Vietsovpetro: Phấn đầu đạt 6,3 triệu tấn dầu

Để đạt mục tiêu nói trên, trong năm nay, liên doanh  một mặt đầu tư hàng trăm triệu USD để đóng mới các giàn khoan hiện đại

Việt Nga-Vietsovpetro: Phấn đầu đạt 6,3 triệu tấn dầu

Việt Nga-Vietsovpetro: Phấn đầu đạt 6,3 triệu tấn dầu

Để đạt mục tiêu nói trên, trong năm nay, liên doanh  một mặt đầu tư hàng trăm triệu USD để đóng mới các giàn khoan hiện đại