Việt Nga-Vietsovpetro: Phấn đầu đạt 6,3 triệu tấn dầu

Để đạt mục tiêu nói trên, trong năm nay, liên doanh  một mặt đầu tư hàng trăm triệu USD để đóng mới các giàn khoan hiện đại

“Phấn đấu đạt sản lượng dầu khai thác khoảng 6,3 triệu tấn, nhanh chóng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và xây dựng hệ thống thiết bị phù hợp để khai thác khí và condensate tại những vùng mỏ nước sâu” là mục tiêu đặt ra trong năm nay của Liên doanh Việt Nga – Vietsovpetro. 

Để đạt mục tiêu nói trên, trong năm nay, liên doanh một mặt đầu tư hàng trăm triệu USD để đóng mới các giàn khoan hiện đại, có thể khoan ở độ sâu từ 90 cho đến 2.200m nước, mặt khác tiếp tục áp dụng công nghệ tiên tiến để tận thu tối đa nguồn tài nguyên dầu khí tại mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng.

Đến nay, sau 30 năm hoạt động, Liên doanh Việt Nga – Vietsovpetro mà tiền thân là Liên doanh Vietsovpetro đã khai thác được trên 193 triệu tấn dầu và trên 23 tỷ m3 khí đồng hành, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, đóng góp lớn cho xuất khẩu, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước Việt Nam và Liên bang Nga nhiều tỷ USD.

Từ nay đến năm 2015, liên doanh phấn đấu đạt tăng trưởng trở lại sản lượng khai thác dầu với 32 triệu tấn. Ông Đặng Minh Hồng, Bí thư Đảng bộ Liên doanh Việt Nga – Vietsovpetro cho biết: “Đối với chúng tôi, việc tìm kiếm gia tăng nguồn dầu mỏ cho đất nứơc là vô cùng quan trọng. Chúng tôi đang tập trung nguồn lực để nghiên cứu khai thác lô 09-1 mà nhà nước đã tin tưởng giao cho và mở rộng ra các vùng mỏ mới khác.

Chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình trên biển Đông, làm tốt các nhiệm vụ mới đựơc giao như sửa chữa, nâng cấp các nhà giàn, các công trình khoa học trên biển nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo trên biển Đông”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên