Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Ban Chấp hành công đoàn cơ quan Mặt trận Tổ quốc lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với 2 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm: ông Trần Thanh Mẫn và Hầu A Lềnh.

Chiều 2/3, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Ban Chấp hành công đoàn cơ quan Mặt trận Tổ quốc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với 2 đại biểu của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV dưới sự điều hành của các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và Phùng Khánh Tài.

Cụ thể là ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đa số các ý kiến cử tri cơ quan Mặt trận đều bày tỏ sự tín nhiệm và nhất trí cao việc giới thiệu 2 đại biểu Trần Thanh Mẫn và Hầu A Lềnh. Ngoài những tiêu chuẩn đáp ứng của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, 2 đại biểu này đều là những người đứng đầu cơ quan nhưng có lối sống giản dị, gần gũi, luôn được cán bộ nhân viên trong cơ quan quý trọng. Đặc biệt 2 vị lãnh đạo này luôn có sự quan tâm tới việc tuyển chọn, đào tạo cán bộ trẻ.

Các ý kiến cử tri cũng mong muốn, nếu được trúng cử, 2 đại biểu đại diện của Mặt trận sẽ truyển tải được tâm tư, nguyện vọng của cử tri cơ quan Mặt trận nói riêng cũng như Mặt trận cả nước nói chung đến với Quốc hội.

Thay mặt cho những người được giới thiệu ứng cử, ông Hầu A Lềnh gửi lời cảm ơn, sự tín nhiệm cũng như tình cảm của cử tri cơ quan mặt trận dành cho 2 đại biểu. Nhấn mạnh đây là vinh dự to lớn không chỉ với cơ quan mà với cá nhân mỗi đại biểu, thể hiện sự ghi nhận với những nỗ lực của 2 đại biểu trong suốt thời gian dài công tác.

Ông Hầu A Lềnh khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm và sau này được bầu, ông sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước; tiếp tục phát huy hiểu biết, trách nhiệm tham gia vào công việc lớn của Quốc hội như xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách góp phần đưa đất nước phát triển. Cùng với đó, sẽ tiếp tục trau dồi thêm kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội.

Tại Hội nghị, 100% cử tri tham dự Hội nghị đã nhất trí giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962; Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; Học hàm, học vị cao nhất:  Tiến sỹ kinh tế; Lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị hệ Chính quy. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. 

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, ông Trần Thanh Mẫn được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Ông Hầu A Lềnh sinh năm 1973; Quê quán: Xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Trình độ học vấn: Thạc sỹ; Trình độ chính trị: Cao cấp. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công chức ứng cử đại biểu Quốc hội cần điều kiện gì?
Công chức ứng cử đại biểu Quốc hội cần điều kiện gì?

VOV.VN - Cán bộ đảng viên ứng cử Đại biểu Quốc hội phải là những người tiêu biểu, xuất sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, kinh nghiệm, thể hiện trách nhiệm nêu gương...

Công chức ứng cử đại biểu Quốc hội cần điều kiện gì?

Công chức ứng cử đại biểu Quốc hội cần điều kiện gì?

VOV.VN - Cán bộ đảng viên ứng cử Đại biểu Quốc hội phải là những người tiêu biểu, xuất sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, kinh nghiệm, thể hiện trách nhiệm nêu gương...

Đại biểu Quốc hội chuyên trách phải trong quy hoạch Thứ trưởng trở lên
Đại biểu Quốc hội chuyên trách phải trong quy hoạch Thứ trưởng trở lên

VOV.VN - Người giới thiệu để bầu đại biểu Quốc hội chuyên trách phải có quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc quy hoạch chức danh Thứ trưởng và tương đương trở lên.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách phải trong quy hoạch Thứ trưởng trở lên

Đại biểu Quốc hội chuyên trách phải trong quy hoạch Thứ trưởng trở lên

VOV.VN - Người giới thiệu để bầu đại biểu Quốc hội chuyên trách phải có quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc quy hoạch chức danh Thứ trưởng và tương đương trở lên.

Phó Chủ tịch Mặt trận Hầu A Lềnh: "Cửa" dành cho người tự ứng cử còn rất rộng
Phó Chủ tịch Mặt trận Hầu A Lềnh: "Cửa" dành cho người tự ứng cử còn rất rộng

VOV.VN - Người ngoài Đảng, hay người tự ứng cử tỷ lệ tham gia Quốc hội từ 5-10%, khoảng 25-50 người. Sau hiệp thương lần thứ nhất, vẫn chưa đạt được tỷ lệ 10%. “Cửa” dành cho người tự ứng cử là thoải mái.

Phó Chủ tịch Mặt trận Hầu A Lềnh: "Cửa" dành cho người tự ứng cử còn rất rộng

Phó Chủ tịch Mặt trận Hầu A Lềnh: "Cửa" dành cho người tự ứng cử còn rất rộng

VOV.VN - Người ngoài Đảng, hay người tự ứng cử tỷ lệ tham gia Quốc hội từ 5-10%, khoảng 25-50 người. Sau hiệp thương lần thứ nhất, vẫn chưa đạt được tỷ lệ 10%. “Cửa” dành cho người tự ứng cử là thoải mái.