Hội nghị góp ý dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

VOV.VN - Các ý kiến tại hội thảo đều đồng tình việc gộp 2 dự án luật này rất thuận lợi cho công tác chuẩn bị bầu cử.

Sáng nay (25/8), tại TP HCM, Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào 2 dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tham dự có đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Sở Nội vụ 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Ông Phan Trung Lý, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Trưởng ban soạn thảo dự án Luật chủ trì hội thảo
Các ý kiến tại hội thảo đều đồng tình với nội dung tờ trình Dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, việc gộp 2 dự án luật này rất thuận lợi cho công tác chuẩn bị bầu cử. Tuy nhiên cũng còn không ít những vấn đề băn khoăn nảy sinh từ thực tiễn.

Cụ thể là trong quá trình bầu cử, ở nhiều địa phương có tình trạng một đại biểu có quá nhiều cơ cấu, ví dụ một đại biểu nữ, trẻ, người dân tộc và phải là quần chúng. Việc tìm đại biểu đáp ứng đủ cơ cấu đã khó chưa nói đến chất lượng, tiêu chuẩn. Nên chăng kết hợp cơ cấu ở mức độ nào đó hoặc theo từng địa phương mà có cơ cấu phù hợp.

Nhiều ý kiến cho rằng trong Luật bầu cử nên quy định rõ số lượng, tiêu chuẩn đại biểu; đề nghị cung cấp lý lịch tư pháp của đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân đến cấp xã để tạo điều kiện xác minh. Ngoài ra, nên duy trì Ban bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã vì có những ấp đông dân cư, cần thiết phải có một bộ phận làm công tác tổng hợp.

Về lập danh sách cử tri, đề nghị áp dụng Nghị quyết 1020 của Quốc hội trong đó quy định, người Việt Nam đang công tác, làm việc ở nước ngoài chỉ cần có mặt tại Việt Nam trước 24 giờ thì được bầu cử.

Ông Phan Kim Khang, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng góp ý dự thảo Luật

Liên quan đến trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong dự án Luật bầu cử, ông Quất Trung Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang cho rằng, nên nói thêm vấn đề tham gia giám sát của MTTQ Việt Nam, giám sát ra sao, với ai và quy trình phối hợp xử lý kiến nghị của Mặt trận và kiến nghị cho ai? Ông đề nghị bổ sung thêm trách nhiệm của Mặt trận trong cuộc bầu cử như tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú, tổ chức tiếp xúc cử tri và tổ chức vận động cư tri đi bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không nên quy định người tự ứng cử có 30% cử tri giới thiệu
Không nên quy định người tự ứng cử có 30% cử tri giới thiệu

VOV.VN -Nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định này không cần thiết và thực tế cũng khó khả thi.

Không nên quy định người tự ứng cử có 30% cử tri giới thiệu

Không nên quy định người tự ứng cử có 30% cử tri giới thiệu

VOV.VN -Nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định này không cần thiết và thực tế cũng khó khả thi.

UBTV Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)
UBTV Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

Sáng nay (15/8), Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận về một số vấn đề lớn của Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) trước khi họp phiên bế mạc vào chiều nay.

UBTV Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

UBTV Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

Sáng nay (15/8), Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận về một số vấn đề lớn của Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) trước khi họp phiên bế mạc vào chiều nay.

Quy định kiểm toán phải chặt để không “10 biến thành 8”
Quy định kiểm toán phải chặt để không “10 biến thành 8”

VOV.VN -Những quy định hiện hành còn có kẽ hở có thể bị lợi dụng để "mặc cả với nhau",  10 biến thành 8, cái lớn biến thành bé.

Quy định kiểm toán phải chặt để không “10 biến thành 8”

Quy định kiểm toán phải chặt để không “10 biến thành 8”

VOV.VN -Những quy định hiện hành còn có kẽ hở có thể bị lợi dụng để "mặc cả với nhau",  10 biến thành 8, cái lớn biến thành bé.

Quốc hội làm việc tại hội trường về 7 dự án luật
Quốc hội làm việc tại hội trường về 7 dự án luật

VOV.VN -Theo chương trình hôm nay ngày 4/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường về vấn đề lập pháp.

Quốc hội làm việc tại hội trường về 7 dự án luật

Quốc hội làm việc tại hội trường về 7 dự án luật

VOV.VN -Theo chương trình hôm nay ngày 4/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường về vấn đề lập pháp.

Góp ý vào dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Góp ý vào dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương

VOV.VN -Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ các nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn và thẩm quyền quyết định về địa giới đơn vị hành chính các cấp.

Góp ý vào dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Góp ý vào dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương

VOV.VN -Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ các nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn và thẩm quyền quyết định về địa giới đơn vị hành chính các cấp.

“Đi du học để không nhập ngũ là điều bất công”
“Đi du học để không nhập ngũ là điều bất công”

VOV.VN -Luật Nghĩa vụ quân sự phải quy đinh điều kiện cụ thể để tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng.

“Đi du học để không nhập ngũ là điều bất công”

“Đi du học để không nhập ngũ là điều bất công”

VOV.VN -Luật Nghĩa vụ quân sự phải quy đinh điều kiện cụ thể để tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng.

Thông cáo Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII
Thông cáo Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 4 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Thông cáo Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Thông cáo Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 4 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Đề nghị giữ Nghị quyết của Quốc hội có giá trị như luật pháp
Đề nghị giữ Nghị quyết của Quốc hội có giá trị như luật pháp

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng nếu bỏ Nghị quyết thì nó không còn giá trị quy phạm pháp luật để phủ quyết các văn bản quy phạm pháp luật.  

Đề nghị giữ Nghị quyết của Quốc hội có giá trị như luật pháp

Đề nghị giữ Nghị quyết của Quốc hội có giá trị như luật pháp

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng nếu bỏ Nghị quyết thì nó không còn giá trị quy phạm pháp luật để phủ quyết các văn bản quy phạm pháp luật.