Khiếu nại vi phạm bầu cử ở Sóc Trăng: Ông Trần Khắc Tâm nói gì?

VOV.VN - Đoàn kiểm tra của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã làm việc với ĐBQH Trần Khắc Tâm và các cá nhân, cơ quan liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại.

Như tin đã đưa, ngày 5/7, đoàn kiểm tra Tiểu ban nhân sự và gỉai quyết khiếu nại, tố cáo - Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đến Sóc Trăng làm việc với ông Trần Khắc Tâm - Đại biểu Quốc hội khoá XIII và các cá nhân, cơ quan liên quan đến nội dung đơn thư ông Tâm khiếu nại.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Trần Khắc Tâm cho biết, tổ công tác giúp việc Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo do ông Nguyễn Bình Khang – Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện của Ban Dân Nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm tổ trưởng, đã gặp ông để làm rõ nội dung trong đơn cũng như nắm thêm thông tin liên quan.

Ông Trần Khắc Tâm - Đại biểu Quốc hội khoá XIII

Đoàn kiểm tra cũng làm việc với cá nhân, tổ chức ở huyện Cù Lao Dung - nơi ông Trần Khắc Tâm ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV, sau đó sẽ báo cáo Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo, để Tiểu ban báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

“Yêu cầu tôi thể hiện trong đơn hết rồi. Đoàn công tác sẽ xuống huyện Cù Lao Dung để xác minh, nắm thêm thông tin” – ông Trần Khắc Tâm nói.

Trước đó, sau khi có sự việc xảy ra, ngày 7/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia báo cáo nội dung liên quan đến đơn kiến nghị của ông Trần Khắc Tâm. 

Sau khi xem xét đơn, kiểm tra công tác tổ chức bầu cử và nghiên cứu báo cáo, Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng xác nhận: Chiều ngày 17/5, Huyện ủy Cù Lao Dung có cuộc họp do Bí thư Huyện ủy Võ Thanh Quang chủ trì để bàn và trao đổi một số vấn đề, trong đó có trao đổi về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu. 

Tại cuộc họp, ông Thái Văn Thu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cù Lao Dung đã phân tích về 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV xung quanh trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, chuyên môn, nghiệp vụ. Ông Thu “nhấn mạnh, theo ý kiến cá nhân của đồng chí, đại biểu H.T.C.Đ và đại biểu P.T.N có điều kiện hoạt động tốt hơn khi trúng cử”.

Khi kết luận cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung Võ Thanh Quang cũng không chấn chỉnh ý kiến phát biểu của ông Thái Văn Thu. Đồng thời lại chỉ đạo các tổ chức bầu cử cần tạo điều kiện để cử tri tự xem xét, cân nhắc bầu chọn trên tinh thần dân chủ, khách quan và chú ý hướng dẫn cử tri bầu đúng yêu cầu cơ cấu, đủ số lượng đại biểu Quốc hội được ấn định; chỉ đạo Ủy ban bầu cử huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời chấn chỉnh ứng cử viên có biểu hiện tiếp xúc cử tri không đúng pháp luật; nhắc nhở, tránh các hành vi làm ảnh hưởng đến tư tưởng của cử tri, bảo đảm dân chủ trong bầu cử. Ông Quang yêu cầu những cán bộ dự họp nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo của cấp trên về công tác bầu cử.

Ông Trần Khắc Tâm cho rằng, Báo cáo của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng đã thể hiện rõ khi nói Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung "cũng không chấn chỉnh ý kiến phát biểu của ông Thái Văn Thu" đã cho thấy sai phạm của ông Thu.

"Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng lý giải rằng đó là quan điểm cá nhân của ông Thu. Tôi không đồng ý, bởi ông Thu là phó bí thư thường trực, phát biểu tại cuộc họp huyện ủy có nội dung chỉ đạo công tác bầu cử, sao gọi là ý kiến cá nhân được?" - ông Tâm nói.

Trao đổi với báo chí ngày 5/7, ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó trưởng Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, đoàn kiểm tra sẽ xem xét, đánh giá kỹ lưỡng sự việc.

Ông Hiền nhấn mạnh: Bây giờ phải kiểm tra xem phát biểu ấy đã triển khai như thế nào trong thực tế và có triển khai hay không, có tác động tới kết quả bầu cử hay không ? Tuy nhiên cũng có thể thấy không nên phát biểu như thế trong cuộc họp.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng đã gặp gỡ, trao đổi về sự việc khiếu nại của ông Trần Khắc Tâm, nhưng ông Tâm không đồng ý với cách giải quyết và tiếp tục có văn bản khiếu nại gửi tới Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Ông Trần Khắc Tâm cho rằng, việc “gợi ý” bầu cho 2 ứng viên đại biểu Quốc hội của ông Thái Văn Thu đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự công bằng giữa các ứng viên. 

Theo kết quả bầu cử ngày 22/5, Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Sóc Trăng (gồm 3 huyện Cù Lao Dung, Kế Sách và Long Phú) chỉ bầu được 50% số đại biểu Quốc hội được ấn định; tỉnh Sóc Trăng chỉ bầu được 6/7 đại biểu Quốc hội - thiếu 1 đại biểu so với chỉ tiêu được ấn định ban đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Chưa được công nhận là Đại biểu Quốc hội?
Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Chưa được công nhận là Đại biểu Quốc hội?

VOV.VN - Theo ông Lê Văn Cuông, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang chưa được xác nhận tư cách đại biểu thì chưa công nhận là Đại biểu Quốc hội được.

Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Chưa được công nhận là Đại biểu Quốc hội?

Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Chưa được công nhận là Đại biểu Quốc hội?

VOV.VN - Theo ông Lê Văn Cuông, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang chưa được xác nhận tư cách đại biểu thì chưa công nhận là Đại biểu Quốc hội được.

Tổng Thư ký Quốc hội: “Ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tiêu chuẩn ĐBQH“
Tổng Thư ký Quốc hội: “Ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tiêu chuẩn ĐBQH“

VOV.VN - Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký QH bày tỏ quan điểm khi đề cập trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.

Tổng Thư ký Quốc hội: “Ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tiêu chuẩn ĐBQH“

Tổng Thư ký Quốc hội: “Ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tiêu chuẩn ĐBQH“

VOV.VN - Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký QH bày tỏ quan điểm khi đề cập trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.

Ai chịu trách nhiệm khi giới thiệu ông Trịnh Xuân Thanh ứng cử ĐBQH?
Ai chịu trách nhiệm khi giới thiệu ông Trịnh Xuân Thanh ứng cử ĐBQH?

VOV.VN - “Việc giới thiệu ông Thanh ứng cử ĐBQH có trách nhiệm rất lớn của MTTQ. Vì chỉ có Mặt trận mới có quyền hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp”

Ai chịu trách nhiệm khi giới thiệu ông Trịnh Xuân Thanh ứng cử ĐBQH?

Ai chịu trách nhiệm khi giới thiệu ông Trịnh Xuân Thanh ứng cử ĐBQH?

VOV.VN - “Việc giới thiệu ông Thanh ứng cử ĐBQH có trách nhiệm rất lớn của MTTQ. Vì chỉ có Mặt trận mới có quyền hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp”