Nếu không thực hiện kết luận giám sát, phải bị xử lý

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Người chịu giám sát phải lấy phiếu tín nhiệm

Đại biểu Lưu Thị Huyền (Ninh Bình) cho rằng, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm vừa là một hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đồng thời cũng là một thẩm quyền quan trọng của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong việc quyết định nhân sự.

Do đó, cần quy định lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với người có chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn vào trong Luật để đảm bảo giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân có tính kết quả cao.

Đại biểu Lưu Thị Huyền (Ninh Bình) 

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) nhấn mạnh lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm không những là một hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, mà còn là kênh quan trọng giúp cho Đảng trong việc quyết định nhân sự.

Đại biểu đề nghị, tất cả những người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân cũng phải lấy phiếu tín nhiệm.

Còn theo đại biểu Vi Thị Hương, luật chưa thể hiện mối quan hệ giữ kết quả giám sát với việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

 "Khi qua giám sát phát hiện thấy "có vấn đề" thì có lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm không?", đại biểu đặt vấn đề.

Không thực hiện kết luận giám sát phải bị xử lý

Đại biểu Lê Đắc Lâm (Bình Thuận) đề nghị, cần bổ sung chế tài xử lý đối với đối tượng chịu sự giám sát và các cơ quan liên quan trong trường hợp không giải quyết hoặc không trả lời yêu cầu, kiến nghị của các chủ thể giám sát.

Theo đại biểu, phải quy định thời hạn các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát phải xử lý các kết luận, kiến nghị giám sát, đồng thời làm rõ giá trị pháp lý của kết luận, kiến nghị giám sát, cũng như bổ sung các quy định nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động giám sát, coi đây là yếu tố quan trọng quyết định hiệu lực, hiệu quả của giám sát. Có như thế mới đảm bảo tính hiệu lực hiệu quả trong giám sát của Quốc hội, và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đại biểu Hoàng Thị Hoa (Bắc Giang)

Đại biểu Hoàng Thị Hoa (Bắc Giang) cũng cho rằng hậu quả pháp lý của giám sát cần phải quy định cụ thể hơn. Đoàn giám sát phải có ý kiến chính thức bằng văn bản, trong đó kết quả giám sát phải nêu rõ những hạn chế, và kiến nghị, xử lý cụ thể đối với đối tượng bị giám sát, và đoàn giám sát cũng phải chịu trách nhiệm về kết quả giám sát của mình.

Về vấn đề này, Đại biểu Đặng Thị Kim Chi (Phú Yên) cũng nhấn mạnh: Không thể để kết quả giám sát cứ trôi đi. Phải quy định rõ bao nhiêu ngày nhận được kết luận giám sát thì đối tượng bị giám sát phải thực hiện, nếu không phải bị xử lý. Như thế mới tăng cường được hiệu lực, hiệu quả của giám sát.

Còn đại biểu Lê Văn Tân (Hà Nam) thì cho rằng, trong quy trình giám sát phải mời các chuyên gia ngành lĩnh vực, và cơ quan báo chí. Đặc biệt phải công khai kết quả giám sát trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đề nghị đẩy mạnh dân sự hóa đảo lớn ở Trường Sa
Đại biểu Quốc hội đề nghị đẩy mạnh dân sự hóa đảo lớn ở Trường Sa

VOV.VN - Đại biểu kiến nghị Chính phủ trong thời gian tới cần phải tập trung đẩy mạnh dân sự hóa một số đảo lớn ở quần đảo Trường Sa.

Đại biểu Quốc hội đề nghị đẩy mạnh dân sự hóa đảo lớn ở Trường Sa

Đại biểu Quốc hội đề nghị đẩy mạnh dân sự hóa đảo lớn ở Trường Sa

VOV.VN - Đại biểu kiến nghị Chính phủ trong thời gian tới cần phải tập trung đẩy mạnh dân sự hóa một số đảo lớn ở quần đảo Trường Sa.

Mặt trận Tổ quốc VN không giám sát hoạt động của Đảng
Mặt trận Tổ quốc VN không giám sát hoạt động của Đảng

VOV.VN - Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị chưa quy định nội dung này trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc VN không giám sát hoạt động của Đảng

Mặt trận Tổ quốc VN không giám sát hoạt động của Đảng

VOV.VN - Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị chưa quy định nội dung này trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Luật Tổ chức Chính phủ: Không cụ thể nhiệm vụ, khó quy trách nhiệm cá nhân
Luật Tổ chức Chính phủ: Không cụ thể nhiệm vụ, khó quy trách nhiệm cá nhân

VOV.VN -Phân công cụ thể nhiệm vụ thì tổ chức thực hiện thuận lợi hơn. Khi có khuyết điểm cũng rõ ai sai, ai chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Luật Tổ chức Chính phủ: Không cụ thể nhiệm vụ, khó quy trách nhiệm cá nhân

Luật Tổ chức Chính phủ: Không cụ thể nhiệm vụ, khó quy trách nhiệm cá nhân

VOV.VN -Phân công cụ thể nhiệm vụ thì tổ chức thực hiện thuận lợi hơn. Khi có khuyết điểm cũng rõ ai sai, ai chịu trách nhiệm trước nhân dân.

7,2 tỉ bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn: Trách nhiệm thuộc về ai?
7,2 tỉ bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn: Trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Đình Quyền cho rằng, về mặt lý luận, không bao giờ có việc bồi thường tay đôi giữa công chức Nhà nước với người bị oan sai cả.

7,2 tỉ bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn: Trách nhiệm thuộc về ai?

7,2 tỉ bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn: Trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Đình Quyền cho rằng, về mặt lý luận, không bao giờ có việc bồi thường tay đôi giữa công chức Nhà nước với người bị oan sai cả.

“Việc từ chức như của ông Nguyễn Sự rất ít, nó là một sự thức tỉnh“
“Việc từ chức như của ông Nguyễn Sự rất ít, nó là một sự thức tỉnh“

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội: “Cách nghĩ từ chức giống như một người đang gánh giờ bỏ gánh xuống, thương anh em khác phải gánh thay của ông Nguyễn Sự rất đáng trân trọng".

“Việc từ chức như của ông Nguyễn Sự rất ít, nó là một sự thức tỉnh“

“Việc từ chức như của ông Nguyễn Sự rất ít, nó là một sự thức tỉnh“

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội: “Cách nghĩ từ chức giống như một người đang gánh giờ bỏ gánh xuống, thương anh em khác phải gánh thay của ông Nguyễn Sự rất đáng trân trọng".

Đại biểu Quốc hội: “Cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về Biển Đông”
Đại biểu Quốc hội: “Cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về Biển Đông”

VOV.VN -“Hành động của Trung Quốc là ngang ngược nhằm thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông”.

Đại biểu Quốc hội: “Cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về Biển Đông”

Đại biểu Quốc hội: “Cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về Biển Đông”

VOV.VN -“Hành động của Trung Quốc là ngang ngược nhằm thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông”.

Lùi thời gian trình dự án Luật biểu tình sang kỳ họp thứ 11
Lùi thời gian trình dự án Luật biểu tình sang kỳ họp thứ 11

VOV.VN - Dự án Luật biểu tình được lùi thời gian từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11.

Lùi thời gian trình dự án Luật biểu tình sang kỳ họp thứ 11

Lùi thời gian trình dự án Luật biểu tình sang kỳ họp thứ 11

VOV.VN - Dự án Luật biểu tình được lùi thời gian từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11.