Người dân tộc thiểu số, bệnh nhân và nhân dân ở những vùng khó khăn phấn khởi đi bầu cử

VOV.VN - Sáng 23/5, hòa chung với không khí bầu cử cả nước, những người dân tộc thiểu số, bệnh nhân và nhân dân ở những vùng khó khăn phấn khởi đi tham gia ngày hội toàn dân.

Cử tri vùng Tây Bắc nô nức đi bỏ phiếu

Theo thông tin từ phóng viên VOV-Tây Bắc, cùng với cử tri cả nước, sáng nay (23/5), hơn 2 triệu cử tri các dân tộc ở các tỉnh khu vực Tây Bắc đã nô nức đi bỏ phiếu. Bà con ai nấy đều mặc những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất, vui tươi, phấn khởi đến các điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình.

Sau lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn nhưng trang trọng và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch, tại gần 6.000 khu vực bỏ phiếu ở 5 tỉnh Tây Bắc gồm: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái và Lào Cai, đúng 7h sangs, cử tri các dân tộc Tây Bắc bắt đầu bỏ phiếu. Các cử tri đều được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong khi chờ đến lượt bỏ phiếu để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Hơn 80 tuổi, cử tri Lò Văn Lả, thường trú ở tổ 7, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La không nhớ mình đã bao nhiêu lần được tham gia bỏ phiếu, nhưng hôm nay cầm lá phiếu bầu trong tay, ông vẫn thấy bồi hồi, xúc động như mới tham gia bỏ phiếu lần đầu: “Hôm nay đi bỏ phiếu tôi rất vui mừng. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 vừa qua đã thành công tốt đẹp, cho nên đi bỏ phiếu lần này chúng tôi rất phấn khởi. Với trách nhiệm của người công dân, tôi sẽ lựa chọn những người xứng đáng để vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp".

Tại các tỉnh biên giới Lai Châu, Điện Biên có địa bàn rộng, địa hình chia cắt, nên công tác chuẩn bị bầu cử ở các điểm bầu cử vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được Ủy ban bầu cử tỉnh quan tâm đặc biệt.

Với đặc thù có nhiều cử tri người dân tộc thiểu số không biết, hoặc không thạo tiếng phổ thông, vì vậy, tại các điểm bỏ phiếu ở các tỉnh này sáng nay đều có bố trí những cán bộ người dân tộc thiểu số, hoặc người biết nói tiếng của đồng bào để hướng dẫn bà con thực hiện quy trình bầu cử, nên việc bầu cử diễn ra thuận lợi.

Ông Lý Phí Giá, Chủ tịch UBND xã Pa Ủy, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết: “Bà con rất phấn khởi trong ngày hội bầu cử hôm nay. Riêng về công tác kiểm phiếu, do yếu tố khách quan trời mưa gió nên anh em cũng đề phòng phương án là di chuyển hòm phiếu về trung tâm để triển khai cho đảm bảo”.

Một trong những nội dung được cử tri các dân tộc ở khu vực Tây Bắc quan tâm là tỷ lệ ứng cử viên người dân tộc thiểu số tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái năm nay có đến 3 ứng cử viên nữ, người dân tộc Mông tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Chính vì vậy, cử tri vùng cao nơi đây rất phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng. Vốn hiểu rõ đặc thù của dân tộc mình, cũng như điều kiện thực tiễn ở các địa phương vùng cao, họ tin tưởng, mong muốn những ứng cử viên này nếu trúng cử sẽ có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần thúc đẩy sự phát triển của vùng cao; nhất là phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri vùng cao đến Quốc hội, Chính phủ…

“Hôm nay chúng tôi sắp xếp để đi bầu cử từ sớm, xong mới về đi làm nương. Mong muốn là bỏ phiếu lựa chọn được những người có đức có tài, gắn bó với vùng cao, giúp đỡ được nhiều cho bà con vùng cao”, cử tri Hờ Thị Giàng, bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải chia sẻ.

Cùng với việc chuẩn bị chu đáo, sáng nay tại các tỉnh Tây Bắc trời khá khá mát mẻ nên tỷ cử tri đi bỏ phiếu đạt khá cao. Thống kê đến 11 giờ trưa nay, nhiều xã, huyện đã có tới 80 – 90% số cử tri đi bỏ phiếu; tại huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã có 4 huyện đạt tỷ lệ 100%; toàn tỉnh Lào Cai đã có trên 80% cử tri đi bỏ phiếu; đặc biệt là các điểm bỏ phiếu trong khu vực chưa ghi nhận có tình huống bất thường liên quan đến dịch bệnh, thiên tai, an ninh trật tự...

“Đến thời điểm hiện tại, những điểm bầu cử có số lượng cử tri khoảng 200-300 người đã hoàn thành; nhiều điểm 500 – 600 cử tri cũng đã cơ bản hoàn thành. Trên toàn tỉnh đến hết buổi sáng chưa ghi nhận trường hợp nào phải cách ly do bị sốt, hoặc liên quan đến thiên tai bão lũ xảy ra… Như vậy, có thể khẳng định đến thời điểm này, công tác bầu cử của Lào Cai đã đáp ứng yêu cầu đề ra”, ông Dương Đức Huy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử (Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai) thông tin.

Hơn 4 triệu cử tri Tây Nguyên nô nức đi bầu cử

Theo nhóm phóng viên VOV-Tây Nguyên, tại khu vực Tây Nguyên có hơn 4 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tỉnh Đắk Lắk có số lượng cử tri nhiều nhất Tây Nguyên với hơn 1,3 triệu cử tri, thuộc 46 dân tộc  sinh sống.

Ngay từ sáng sớm, cử tri Đắk Lắk đã nô nức đến các điểm bầu cử. Sau khi tìm hiểu kỹ thông tin các ứng viên, cử tri Đắk Lắk bỏ phiếu bầu chọn ra Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Tiếp sau Đắk Lắk là Gia Lai với gần 1 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các cử tri cẩn thận tìm hiểu thông tin các ứng viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần cuối trước khi bỏ phiếu lựa chọn. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch được tỉnh Gia Lai rất chú trọng.

Trong 5 tỉnh Tây Nguyên, Kon Tum là tỉnh có số cử tri ít nhất, với khoảng 357.000 cử tri. Công tác bầu cử tại địa phương này cũng đã được chuẩn bị chu đáo khiến cử tri rất phấn khởi đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Hơn 2 triệu cử tri Nghệ An nô nức đi bỏ phiếu

Hôm nay (23/5), cùng với cử tri cả nước, hơn 2 triệu cử tri Nghệ An tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026  tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thọ trú Khối 17, Phường Hưng Bình, thành phố Vinh năm nay gần 90 tuổi, đã được 14 lần cầm lá phiếu bầu chọn những đại biểu xứng đáng mà mình tâm đắc, kì vọng, làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau khi đóng dấu xác nhận đã bỏ phiếu, bà Nguyễn Thị Thọ bày tỏ

"Là một cử tri, tôi rất tin tưởng Đảng và nhà nước, tôi quyết tâm ủng hộ các đại biểu có tinh thần xây dựng đất nước vững mạnh, hòa bình thống nhất và đời sống tăng lên hàng ngày", bà Thọ nói.

Còn cử tri trẻ Nguyễn Thái Xuân Sơn, trú khối 17, phường Hưng Bình, thành phố Vinh thì cho biết luôn ý thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri, trong đó đã chủ động  tìm hiểu các thông tin về ứng cử viên để chọn những người đủ đức, tài xứng đáng là đại biểu của bản thân mình và của nhân dân.

"Tôi kì vọng các đại biểu được chọn sẽ xứng đáng là đại biểu của nhân dân, quan tâm đến đời sống cũng như tiếng nói của nhân dân, thực hiện đúng các chương trình hành động của mình đã cam kết với các cử tri, từ đó sẽ đảm bảo cho những lá phiếu của cử tri sẽ xứng đáng", cử tri Sơn bày tỏ.

Cử tri Võ Thị Kim Hoa, vừa bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 1, phường Hưng Bình, thành phố Vinh cho rằng công tác chuẩn bị cho bầu cử được triển khai rất chu đáo, nghiêm túc, kết hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngay cổng vào đã có các nhân viên phục vụ sát khuẩn, trao khẩu trang, khai báo y tế rồi sau đó mới vào bàn nhận phiếu bầu. Mọi người dân đến tham gia bầu cử đều rất trật tự theo quy định giãn cách, không tụ tập thảo luận thành nhóm, tổ như các kì bầu cử trước.

(Sáng hôm nay tại địa bàn số 1 đây thì phần giãn cách thực hiện đúng theo quy định của trung ương và nhất là ở phía ngoài là có hướng dẫn mang khẩu trang và khử khuẩn trước khi vào phòng để làm thủ tục bỏ phiếu.)

Nghệ An có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 26 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 216 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.242 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 3.416 khu vực bầu cử.  Trong đó, có 207 khu vực bầu cử của 4 huyện: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Tương Dương đã bỏ phiếu sớm vào ngày 21/5/2021.

Cử tri Đông Nam Bộ và Long An hăng hái tham gia Ngày hội của toàn dân

Theo nhóm phóng viên VOV-TP Hồ Chí Minh, cùng với cả nước, sáng 23/5, cử tri các tỉnh Đông Nam bộ và Long An đã đồng loạt đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Bình Dương, đúng 6h45, các khu vực bỏ phiếu của tỉnh tổ chức lễ khai mạc với các thủ tục nhanh gọn theo quy định. Ngay sau đó, các cử tri đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Không khí ngày bầu cử tại các điểm bầu cử diễn ra vui tươi, sôi nổi với âm thanh loa tuyên truyền danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên liên tục phát lên. Các cử tri chờ đến lượt được bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu để chọn những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho nhân dân. 

Cử tri Đinh Quang Trọng, tại điểm bầu cử số 6, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, ông đã nghiên cứu rất kỹ danh sách người ứng cử và sẽ chọn những đại biểu gần dân, quan tâm đến đời sống người dân, nhất là dân nghèo.

“Mong muốn họ tận tâm, tận lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được dân giao phó, cho nên phải lựa chọn những người có tài, có đức, quá trình hoạt động xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ để đề cử cho Quốc hội, HĐND các cấp”, ông Trọng chia sẻ.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh có hơn 1,7 triệu cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 1.100 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 22 tổ đặc thù và tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu trong khu cách ly tập trung để thực hiện công tác bầu cử.

Tại Bình Phước, toàn tỉnh có trên 690.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 933 tổ bầu cử thuộc 111 xã, phường, thị trấn. Sau lễ khai mạc, cử tri đã đến các điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân, lựa chọn những người xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp. Nhờ chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nên công tác bầu cử được tiến hành thuận lợi, trật tự và nghiêm túc. Trước sự nguy hiểm của dịch bệnh, người dân Bình Phước cũng ý thức cao nên tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch.

Ở  Bà Rịa – Vũng Tàu, kỳ bầu cử lần này, có hơn 883 ngàn cử tri tham gia bỏ phiếu tại 814 khu vực. Từ sáng sớm, tại tổ Bầu cử số 4, khu phố 5, phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hàng trăm cử tri đã có mặt rất sớm tại điểm bỏ phiếu.

Cầm lá phiếu trên tay, cử tri Văn Thị Nữ, nhà ở đường Phan Chu Trinh chia sẻ: "Sáng nay tôi tranh thủ đi sớm vì dịch bệnh nên không thể tập trung nhiều nguời rất nguy hiểm. Tôi chọn những người có tài, có tâm bầu chọn để giúp dân, làm nhiều việc cho đất nước".

Trước đó, từ ngày 4/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức bầu cử sớm cho 3.122 cử tri là những người làm nhiệm vụ trên biển và đã hoàn thành vào ngày 22/5.

Hôm nay, hơn 2.280.000 cử tri Đồng Nai tham gia đi bầu cử tại 1.492 khu vực bầu cử trong tỉnh. TP. Biên Hòa là địa phương có số lượng cử tri đông nhất với hơn 600 ngàn người. Tiếp đó là huyện Trảng Bom với 222 ngàn người. Huyện Vĩnh Cửu là địa phương có số cử tri thấp nhất với hơn 100.000 người.

Đáng chú ý, cuộc bầu cử ở ấp 7 (thường gọi là Đa-boong-cua), xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai trở nên rất đặc biệt, bởi đây là kỳ bầu cử đầu tiên bà con bỏ phiếu trên đất Đồng Nai.

Ấp 7 xã Đắc Lua, có thể nói là ấp vùng sâu, vùng xa nhất, thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Đồng Nai. Ngày trước, đây là khu vực Đa-boong-cua, thuộc xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đến năm 2016, theo Nghị quyết của Quốc hội, khu vực Đa-boong-cua được đưa về xã Đắc Lua, huyện Tân Phú. Kể từ khi nhập về Đồng Nai, đây là lần đầu tiên người dân Đa-boong-cua đi bỏ phiếu, thực hiện quyền cử tri trên đất Đồng Nai. Do đó công tác tổ chức bầu cử ở đây được quan tâm đặc biệt. 

Điểm bỏ phiếu ở ấp 7, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai có 751 cử tri trên tổng số hơn 1.000 nhân khẩu, hơn 200 hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, như: Tày, Mường… Tại điểm trường Tiểu học ở ấp 7, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, ngay từ sáng sớm, bà con đã tập trung tới đây để chuẩn bị bỏ phiếu. 

Tại các địa phương vùng biên giới ở Long An, sáng nay, đông đảo cử tri cũng đến các điểm bầu cử từ rất sớm, bỏ phiếu lựa chọn người có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân vùng biên tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Uỷ ban bầu cử tỉnh Long An, toàn tỉnh có trên 1,2 triệu cử tri đi bầu. Trong đó tại Thị xã Kiến Tường nằm trên tuyến biên giới tiếp giáp với Campuchia dự kiến có hơn 37 ngàn cử tri đi bỏ phiếu. Do cuộc bầu cử diễn ra trong lúc diễn biến dịch Covid-19 vẫn đang phức tạp, tỉnh Long An đảm bảo cho tất cả các lực lượng đang canh giữ biên giới vừa tham gia bỏ phiếu đầy đủ, vừa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ lá chắn, ngăn dịch trên biên giới.

Ở Tây Ninh, hôm nay hơn 1 triệu cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021–2026 tại 716 khu vực bỏ phiếu. Theo ghi nhận, công tác bầu cử được tiến hành chặt chẽ, chu đáo, dân chủ, tuân thủ theo đúng quy định. Riêng điểm bầu cử tại Công an tỉnh diễn ra sớm hơn để các chiến sỹ đi làm nhiệm vụ.

Tính đến 9h, gần 400.000 cử tri tỉnh Bình Thuận đã tham gia bỏ phiếu, đạt gần 40%. Có 3 Tổ bầu cử số lượng cử tri đi bầu 100% là Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, xã Hàm Mỹ; Tổ bầu cử số 2, số 3, xã Mỹ Thạnh thuộc huyện Hàm Thuận Nam; có 03 xã (Phan Dũng, Phong Phú, Phú Lạc thuộc huyện Tuy Phong) cử tri tham gia bỏ phiếu đạt trên 50%. 

Hôm nay, Ninh Thuận có 480.920 cử tri tham gia bầu cử tại 460 khu vực bỏ phiếu. Hiện đã có 5 khu vực bỏ phiếu tại các xã: Phước Thái, Phước Tân, Phước Trung và Phước Thành hoàn thành 100% cử tri đi bầu.

Đồng bào Chăm nô nức đi bầu cử

Theo phóng viên VOV-TPHCM, hôm nay (23/5), cùng với cử tri các dân tộc anh em trên cả nước, cử tri người Chăm hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận nô nức đi bầu cử, lựa chọn những đại biểu có đủ đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đồng bào Chăm kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ làm hết sức mình để hoàn thành lời hứa trước dân.

Cử tri Thông Phi, ở khu phố Chăm, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, sáng nay, diện bộ quần áo truyền thống của người Chăm để đi bầu cử. Dù đã là lần thứ 6 trong đời ông được đi bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhưng đây là lần ông có nhiều cảm xúc nhất. Ông Phi vừa tự hào vừa hồi hộp vì trong phiếu bầu có tên con gái của ông ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

"Tôi rất vui mừng, phấn khởi và tự hào cho gia đình. Tôi cũng mong rằng, đối với con em đồng bào dân tộc nào cũng là dân tộc Việt Nam cả, cũng không phân biệt dân tộc tôn giáo nào cả. Tôi cũng mong cử tri họ cũng sáng suốt lựa chọn. Nếu được bầu vào đại biểu Quốc hội cũng đại diện cho dân, cho tỉnh mình", ông Phi bày tỏ.

Còn cử tri Châu Văn Huynh ở làng Chăm Văn Lâm 2, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã nghiên cứu rất kỹ tiểu sử các ứng viên và tin tưởng mình sẽ góp phần bầu chọn được đại biểu có tài, có đức, có tinh thần trách nhiệm lo cho dân, cho nước.

"Những người đứng vào HĐND cần phải nắm bắt ý kiến của dân, những việc làm mà chúng ta bỏ dở trong thời gian qua, chúng ta cần phải xử lý và nghe dân, cùng với dân tham gia các công việc tại địa phương", ông Huynh cho hay.

Vùng đất Ninh Thuận và Bình Thuận thừa nắng, thiếu mưa, đất đai khô cằn sỏi đá, nhưng bà con Chăm vẫn bám đất bám làng để sinh sống.

Cử tri Bá Minh Truyền ở làng Chăm Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận mong muốn: "Trong không khí ngày bầu cử, tôi mong muốn rằng những vị đại biểu quan tâm nhiều đến vùng nông thôn, đặc biệt vùng dân tộc thiểu số".

Với cử tri, mỗi lá phiếu là một niềm tin, một sự kỳ vọng. Cử tri Nguyễn Văn Trung, một chức sắc Chăm Bà Ni ở thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận rất phấn khởi khi ở 4 cấp bầu đều có ứng cử viên là người Chăm của mình: "Những đại biểu tôi thấy cũng được, trình độ cũng tốt nhưng mình phải lựa người có tài có đức. Làm sao Quốc hội, Nhà nước chúng ta quan tâm hơn để đồng bào Chăm chúng tôi được phát triển, đoàn kết. Không có gì hơn, chúc ngày hội bầu cử thành công tốt đẹp".

Với niềm tin vào lá phiếu trên tay của mình, cử tri người Chăm Ninh Thuận và Bình Thuận hy vọng các ứng cử viên đắc cử trong cuộc bầu cử này sẽ là cầu nối, góp phần giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Cử tri “xóm chạy thận” ở Hà Nội phấn khởi đi bầu cử

Cùng với hơn 5 triệu cử tri của thành phố Hà Nội, nhiều người dân “xóm chạy thận”ở ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị đã được thực hiện quyền công dân, phấn khởi đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Tại khu vực bỏ phiếu số 2, ngõ 93, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, các công tác phòng chống dịch được thực hiện đúng quy định của Ủy Ban bầu cử Quốc gia và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tổ bầu cử cử yêu cầu các cử tri xếp hàng ngay ngắn cách xa nhau. Các cán bộ y tế đo thân nhiệt và xịt dung dịch khử khuẩn cho cử tri trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 thì các cử tri sẽ đi bỏ phiếu giãn cách theo giờ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Hơn 130 bệnh nhân “xóm chạy thân” đều từ những địa phương khác nhưng hoàn cảnh bệnh nặng phải dành giật với sự sống từng ngày nên họ phải bám trụ lại trong những căn nhà cấp 4 giữa lòng thủ đô. Cầm lá phiếu trên tay, nhiều cử tri phấn khởi khi thực hiện quyền công dân của mình bởi đây là dịp để bầu những đại biểu có đức, có tài, phụng sự đất nước và nhân dân. Trước đó, tiểu sử của các ứng viên được in ấn và phát đến từng nhà giúp cử tri có thời gian tìm hiểu kỹ hơn để có sự lựa chọn sáng suốt.

Cử tri Trần Văn Thặng và Tòng Thị Thùy Hương chia sẻ: “Được đi bầu cử thì rất phấn khởi. Khi tôi được cầm lá phiếu để bầu các đại biểu hội đồng các cấp, khi trúng cử thì mong rằng luôn luôn quan tâm đến, tạo điều kiện cho chúng tôi yên tâm điều trị bệnh. Chính xác là lần đầu tiên, mọi người hồ hởi, phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình. Ở đây ngày này như một ngày hội, ai cũng nô nức. Mỗi người dân khi đã đặt niềm tin vào các ứng cử viên thì hy vọng sẽ làm được nhiều cho đất nước, quan tâm hơn đến các bệnh nhân chạy thận”.

Cử tri miền núi cực Bắc của Tổ quốc vui mừng đi bầu cử

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, cùng với cử tri cả nước, trong sáng 23/5, trên 539.000 cử tri Hà Giang tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt là tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn,  đông đảo cử tri đồng bào dân tộc thiểu số đã tham dự nghi thức chào cờ, là một điểm nhấn trong tuyên truyền về bầu cử. Đây còn dịp giới thiệu, quảng bá hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ, con người ở vùng biên cương cực Bắc của Tổ quốc.

Tại các điểm bầu cử trong tỉnh, các cử tri đều thực hiện tốt “Thông điệp 5K” đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Tất cả cử tri đi tham gia bỏ phiếu đều phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo quyền và nghĩa vụ của những công dân ở các khu cách ly tập trung, Ủy ban bầu cử các địa phương đã đặt các hòm phiếu phụ để các công dân cách ly có thể bỏ phiếu ngay tại chỗ. Khi tiến hành bỏ phiếu đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Trước đó, Ủy ban bầu cử các cấp Hà Giang đã chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất, sẵn sàng các phương án tổ chức để cuộc bầu cử diễn ra thành công tại 1.475 điểm bầu cử trong toàn tỉnh. Là tỉnh miền núi biên giới có đường biên giới dài, có nhiều đường mòn, lối mở tiếp giáp với hai tỉnh của Trung Quốc, tỉnh Hà Giang thường xuyên duy trì 64 chốt kiểm soát liên ngành trên tuyến biên giới và 17 tổ cơ động gồm cán bộ, chiến sỹ biên phòng, công an, dân quân tự vệ và ngành y tế chốt chặn 24/24 giờ; xây dựng kịch bản để khi có tình trạng công dân xuất, nhập cảnh trái phép được cách ly theo quy định.

Hơn 959.000 cử tri Quảng Ninh từ miền núi đến hải đảo nô nức đi bỏ phiếu chọn ra người đại biểu dân cử. Từ sáng sớm 23/5, bến cảng Cô Tô đã rộn ràng bởi những con tàu vào cập bến, đưa bà con ngư dân lên bờ bỏ lá phiếu của mình. Huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có hơn 5.400 cử tri, trong đó nhiều cử tri là ngư dân thường xuyên trên biển, ngư dân địa phương khác tới đánh bắt ở ngư trường. Đặc biệt, 29 cử tri đảo Trần, hòn đảo chỉ cách đường phân định vịnh Bắc bộ khoảng 4-5km đã về khu vực bỏ phiếu tại trung tâm xã trên đảo Thanh Lân, tận tay lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất.

Tại Quảng Ninh hiện có gần 90.000 công nhân, lao động ngành than. Với đặc thù luôn phải đảm bảo ổn định sản xuất với 3 ca làm việc liên tục, các đơn vị ngành than đã xây dựng kế hoạch bố trí cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động vừa tham gia duy trì hoạt động sản xuất nhưng vẫn đảm bảo tốt công tác bầu cử. Tại khu vực bỏ phiếu số 3 tại phường Hà Tu (TP Hạ Long), 127 thợ mỏ Núi Béo được xe ca của đơn vị đưa đón tới điểm bỏ phiếu tập trung, không khí rộn ràng, sôi nổi.

Anh Nguyễn Văn Điểm, thợ mỏ Núi Béo kỳ vọng: "Hôm nay ngày bầu cử tôi cũng được tạo mọi điều kiện sắp xếp thời gian ca kíp để đi bầu cử cùng mọi người. Tôi mong sao những người chúng tôi bình bầu sẽ tạo mọi điều kiện về chính sách cho người lao động, để chúng tôi có thể nâng cao cuộc sống, xã hội ngày càng phát triển, nhất là tỉnh Quảng Ninh của chúng tôi".

1.438 khu vực bỏ phiếu của Quảng Ninh từ đô thị đến biên giới, từ miền núi đến hải đảo đều được chuẩn bị chu đáo các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuân thủ 5K, đảm bảo an toàn cho người dân nhưng vẫn không mất đi không khí ngày hội toàn dân. Quảng Ninh có hơn 959 nghìn cử tri, xem xét lựa chọn trong số 14 ứng cử viên ĐBQH khoá XV, 110 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 692 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện và 6.232 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Đến 9 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã đạt hơn 52% trên toàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai ngồi xe lăn đi bầu cử
Nhiều bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai ngồi xe lăn đi bầu cử

VOV.VN - Sáng 23/5, nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai được nhân viên y tế và tình nguyện viên của phường Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) đẩy xe lăn đến điểm bỏ phiếu lưu động.

Nhiều bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai ngồi xe lăn đi bầu cử

Nhiều bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai ngồi xe lăn đi bầu cử

VOV.VN - Sáng 23/5, nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai được nhân viên y tế và tình nguyện viên của phường Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) đẩy xe lăn đến điểm bỏ phiếu lưu động.

Hội đồng bầu cử Quốc gia: Một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu
Hội đồng bầu cử Quốc gia: Một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu

VOV.VN - Một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu, như 23 đơn vị bầu cử ở Bạc Liêu, 10 đơn vị bầu cử ở Vĩnh Phúc.

Hội đồng bầu cử Quốc gia: Một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu

Hội đồng bầu cử Quốc gia: Một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu

VOV.VN - Một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu, như 23 đơn vị bầu cử ở Bạc Liêu, 10 đơn vị bầu cử ở Vĩnh Phúc.

Cử tri trên đảo Lý Sơn, Phú Quốc, Cô Tô, Cồn Cỏ đi bầu cử rất sớm
Cử tri trên đảo Lý Sơn, Phú Quốc, Cô Tô, Cồn Cỏ đi bầu cử rất sớm

VOV.VN - Hòa chung với không khí của các cử tri trên đất liền, hàng vạn cử tri tại các huyện đảo, thành phố đảo đã đi bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp vào sáng nay 23/5.

Cử tri trên đảo Lý Sơn, Phú Quốc, Cô Tô, Cồn Cỏ đi bầu cử rất sớm

Cử tri trên đảo Lý Sơn, Phú Quốc, Cô Tô, Cồn Cỏ đi bầu cử rất sớm

VOV.VN - Hòa chung với không khí của các cử tri trên đất liền, hàng vạn cử tri tại các huyện đảo, thành phố đảo đã đi bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp vào sáng nay 23/5.

Quảng Trị: Lần đầu tiên những công dân nhập tịch được đi bầu cử
Quảng Trị: Lần đầu tiên những công dân nhập tịch được đi bầu cử

VOV.VN - Hôm nay (23/5), lần đầu tiên, hơn 750 cử tri là công dân người Lào di cư sống dọc biên giới các huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được nhập quốc tịch Việt Nam cầm lá phiếu đi bầu cử. 

Quảng Trị: Lần đầu tiên những công dân nhập tịch được đi bầu cử

Quảng Trị: Lần đầu tiên những công dân nhập tịch được đi bầu cử

VOV.VN - Hôm nay (23/5), lần đầu tiên, hơn 750 cử tri là công dân người Lào di cư sống dọc biên giới các huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được nhập quốc tịch Việt Nam cầm lá phiếu đi bầu cử.