Nhiều địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Việc gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với cử tri là việc làm cần thiết, tại các hội nghị này, những ứng viên có thể nhận được đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của các cử tri tại địa phương.

Ngày 6/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Các hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại Hội nghị, các cử tri đã nghe giới thiệu về tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên và nghe các ứng cử viên phát biểu chương trình hành động của mình.

Theo đó, các ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của đất nước và của tỉnh Yên Bái. Thực hiện nghiêm túc vai trò, vị trí của đại biểu dân cử, đặt lợi ích của nhân dân trên hết; không ngừng nỗ lực xây dựng chính quyền liêm chính, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các ứng cử viên cũng bày tỏ sẽ nỗ lực để phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, hướng tới mục tiêu cao nhất là vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Đồng thời luôn lắng nghe và chịu sự giám sát của cử tri, góp phần xây dựng cơ chế, chính sách, đóng góp vào các vấn đề Quốc hội đưa ra. Phát huy bản sắc văn hóa gắn với xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”... 

Các ứng cử viên cũng cho biết luôn nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên.

Tại Hội nghị, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Bên cạnh đó đã có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn và mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò, trọng trách và thực hiện tốt chương trình hành động mà mình đã đề ra, xứng đánh là cầu nối, đưa ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, của nhân dân tới Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

** Cũng trong sáng nay, tại huyện Hưng Hà, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Thái Bình thuộc đơn vị bầu cử số 1 có buổi tiếp xúc cử tri để tiến hành quyền vận động bầu cử, trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội. Dự buổi tiếp xúc có ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. 

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình đã trình bày tóm tắt tiểu sử 5 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 gồm 3 huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ và Vũ Thư.

Tiếp đó, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước và của tỉnh; Nỗ lực xây dựng cơ quan lập pháp của dân, do dân, vì dân, lắng nghe đầy đủ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; Phát huy dân chủ, đoàn kết, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu ý kiến với những người ứng cử; người ứng cử và cử tri đã trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cùng quan tâm.

** Hiện nay, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tuần sau tỉnh sẽ tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên Quốc hội và HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc, trình bày chương trình hành động của mình.

Bà Lê Hồng Đào, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết, MTTQ đã chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo về nội dung, điều hành tốt để tạo không khí thật dân chủ, cởi mở và thẳng thắn giữa ứng cử viên và các cử tri; thông báo địa điểm cho cử tri biết để cử tri tham dự đông đảo, đầy đủ, có cơ sở nghiên cứu chương trình hành động của các ứng cử viên.

Tỉnh Vĩnh Long có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 85 ứng cử viên HĐND cấp tỉnh, 441 người ứng cử cấp huyện và 3.566 người ứng cử cấp xã, phường, thị trấn. Đến nay tất cả 107 xã, phường thị trấn trong tỉnh đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri với hơn 825.000 người và 1.006 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 16 khu vực bỏ phiếu riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội nêu chương trình hành động trước cử tri Bạc Liêu
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội nêu chương trình hành động trước cử tri Bạc Liêu

VOV.VN - Cử tri thành phố Bạc Liêu đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn người trúng cử phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu của nhân dân.

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội nêu chương trình hành động trước cử tri Bạc Liêu

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội nêu chương trình hành động trước cử tri Bạc Liêu

VOV.VN - Cử tri thành phố Bạc Liêu đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn người trúng cử phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu của nhân dân.

Ứng cử viên đại biểu dân cử ở TPHCM tiếp xúc cử tri qua hình thức trực tuyến
Ứng cử viên đại biểu dân cử ở TPHCM tiếp xúc cử tri qua hình thức trực tuyến

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đề nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên sẽ giảm số người trong hội trường còn 50%, còn lại trực tuyến qua phòng khác để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ứng cử viên đại biểu dân cử ở TPHCM tiếp xúc cử tri qua hình thức trực tuyến

Ứng cử viên đại biểu dân cử ở TPHCM tiếp xúc cử tri qua hình thức trực tuyến

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đề nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên sẽ giảm số người trong hội trường còn 50%, còn lại trực tuyến qua phòng khác để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch nước dự hội nghị thông tin về KT-XH cho ứng cử viên Đại biểu Quốc hội
Chủ tịch nước dự hội nghị thông tin về KT-XH cho ứng cử viên Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Hội nghị nhằm thông tin đến các ứng cử viên về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Củ Chi, Hóc Môn nhiệm kỳ vừa qua, định hướng phát triển trong thời gian tới.

Chủ tịch nước dự hội nghị thông tin về KT-XH cho ứng cử viên Đại biểu Quốc hội

Chủ tịch nước dự hội nghị thông tin về KT-XH cho ứng cử viên Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Hội nghị nhằm thông tin đến các ứng cử viên về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Củ Chi, Hóc Môn nhiệm kỳ vừa qua, định hướng phát triển trong thời gian tới.