Ứng cử viên đại biểu dân cử ở TPHCM tiếp xúc cử tri qua hình thức trực tuyến

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đề nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên sẽ giảm số người trong hội trường còn 50%, còn lại trực tuyến qua phòng khác để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại phiên họp thứ 11, Hội đồng bầu cử TPHCM diễn ra chiều nay (4/5), bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026, đề nghị tạo điều kiện tối đa để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri qua các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Bà Nguyễn Thị Lệ ghi nhận sự nỗ lực trong công tác phục vụ bầu cử của các sở, ngành và địa phương. Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu được nâng cao, đa số các đơn vị đều có camera giám sát. Trong công tác tuyên truyền các địa phương cũng đã có sự nỗ lực, sáng tạo như có chuyên trang bầu cử, giới thiệu về tình hình kinh tế xã hội của TPHCM và các địa phương để các ứng viên bổ sung vào chương trình hành động...Nhiều hình thức tuyên truyền mới, tiếp cận với nhiều tầng lớp nhân dân, nhất là với những cử tri lần đầu đi bầu, cử tri là công nhân…

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, chỉ còn 18 ngày nữa là đến bầu cử chính thức nên các lực lượng cần phải bám theo kế hoạch, đảm bảo thời gian luật quy định. Theo quy định, từ hôm nay các ứng viên bắt đầu thực hiện vận động bầu cử bằng hình thức trực tiếp hoặc qua phương tiện thông tin đại chúng, qua đài truyền hình…Trong việc này, bà Nguyễn Thị Lệ lưu ý cần phải đảm bảo đúng quy định, đặc biệt là cần phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. TP Thủ Đức và các quận huyện cũng phải hoàn tất xác minh trả lời đơn thư, khiếu nại; giải quyết tiếp nhận xử lý thẻ cử tri trước 13/5.

Từ ngày 10/4, các thành viên Ủy ban bầu cử phải trực tiếp đi kiểm tra công tác niêm yết danh sách các ứng cử viên, công tác chuẩn bị bầu cử, kịp thời phát hiện các thiếu sót để khắc phục. Đặc biệt, phải đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, các điểm bỏ phiếu bố trí phương án đi một chiều, sát khuẩn, đo thân nhiệt, lên phương án chi tiết, dự báo tình hình cử tri có thể rất đông lúc bắt bầu bỏ phiếu để đảm bảo giãn cách…

Về việc này, bà Nguyễn Thị Lệ lưu ý Sở Y tế phối hợp với Tiểu ban hậu cần chuẩn bị phương án chi tiết về quy trình bầu cử, triển khai quán triệt kỹ các phương án cập nhật sự biến động, tập huấn cho các quận, huyện…

Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM Nguyễn Thị Lệ cũng lưu ý việc niêm yết danh sách cử tri cần đảm bảo tính trang trọng, tính đến yếu tố thời tiết, bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, không để hư hỏng danh sách tránh bị các đối tượng xấu phá hoại.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đề nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên sẽ giảm số người trong hội trường còn 50%, còn lại trực tuyến qua phòng khác để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; có thể thống nhất cách làm trong tuyên truyền là ghi hình lại nội dung các buổi tiếp xúc cử tri rồi phát trên các trang web của địa phương để nhân dân tìm hiểu. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất nếu dịch Covid-19 không quá phức tạp thì vẫn giữ nguyên số lượng các buổi tiếp xúc và thực hiện công tác phòng chống dịch, nhất là thông điệp 5K.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM: Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri
TPHCM: Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Cử tri cho rằng, trường hợp đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc cũng cần phải báo cáo lại cho cử tri biết.

TPHCM: Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri

TPHCM: Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Cử tri cho rằng, trường hợp đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc cũng cần phải báo cáo lại cho cử tri biết.

Sáng nay, đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm
Sáng nay, đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm

VOV.VN - Các đại biểu sẽ bắt đầu nghe ý kiến cử tri vào lúc 8h sáng 7/10 tại Nhà thiếu nhi Quận 2, phường Bình Trưng Tây. 

Sáng nay, đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm

Sáng nay, đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm

VOV.VN - Các đại biểu sẽ bắt đầu nghe ý kiến cử tri vào lúc 8h sáng 7/10 tại Nhà thiếu nhi Quận 2, phường Bình Trưng Tây. 

Tiếp xúc cử tri ở TPHCM: Nóng vấn đề sai phạm đất đai ở quận 9
Tiếp xúc cử tri ở TPHCM: Nóng vấn đề sai phạm đất đai ở quận 9

VOV.VN - Liên quan đến những sai phạm tại quận 9, quan điểm xử lý của Ban Thường vụ Thành uỷ là sai phải sửa theo quy định của pháp luật.

Tiếp xúc cử tri ở TPHCM: Nóng vấn đề sai phạm đất đai ở quận 9

Tiếp xúc cử tri ở TPHCM: Nóng vấn đề sai phạm đất đai ở quận 9

VOV.VN - Liên quan đến những sai phạm tại quận 9, quan điểm xử lý của Ban Thường vụ Thành uỷ là sai phải sửa theo quy định của pháp luật.