"Phải xem luật đã ban hành đi vào cuộc sống hay chưa"

VOV.VN -Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị phải có giám sát tối cao để nâng cao trách nhiệm và lập lại kỷ cương trong thực thi pháp luật.

Tiếp tục phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 20/9, các đại biểu thảo luận về kết quả triển khai thi hành các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết đã được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 thông qua.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 đến nay, công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh còn hạn chế, nhất là tình trạng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chưa được ban hành kịp thời.

Chất lượng một số văn bản chưa cao, vẫn còn những nội dung quy định chưa đầy đủ, chưa cụ thể làm cản trở việc đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và làm giảm ý nghĩa thực tiễn của các văn bản pháp luật do Quốc hội ban hành.

Phân tích cụ thể về những hạn chế trên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng, các luật, pháp lệnh có hiệu lực nhưng vẫn còn 55,6% những nội dung chi tiết không được quy định.

Như vậy, có nghĩa là luật có hiệu lực nhưng không được thực hiện đúng thời điểm. Ông Phùng Quốc Hiển khẳng định, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là chất lượng xây dựng Luật còn hạn chế.

"Tôi thấy nchất lượng xây dựng luật chưa tốt, vẫn còn tình trạng luật khung, luật ống, luật chờ nghị định, chờ thông tư. Luật được thông qua nhưng chi tiết ra rất khó, bởi nó không khả thi, không  thực tế dẫn tới tác động không tốt trong xã hội”, ông Hiển nêu ý kiến.

Tại phiên họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: Quốc hội nên ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đặc biệt, phải có giám sát tối cao để nâng cao trách nhiệm và lập lại kỷ cương trong vấn đề thực thi pháp luật.

“Bây giờ nếu thực hiện đúng Luật ban hành văn bản pháp luật thì cái gì đủ thì trình, không đủ không trình, hay chưa cụ thể thì chưa trình. Đồng thời, đặt vấn đề kỷ luật, trách nhiệm trong thẩm tra Luật và cho phép cái nào đủ điều kiện ra. Nếu có nghị quyết chuyên đề của Quốc hội và có giám sát tối cao và chúng ta thường xuyên làm việc này. Thay vì lo làm luật không thì phải xem luật đã ban hành đi vào cuộc sống chưa, đã được tổ chức thực hiện chưa, cái đó mới là điều quan trọng”, bà Ngân nói.

Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc, nghe đoàn giám sát báo cáo và Chính phủ báo cáo (bổ sung) về thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội  khai mạc phiên họp thứ 20
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 20

VOV.VN -Phiên họp sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội  khai mạc phiên họp thứ 20

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 20

VOV.VN -Phiên họp sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội “nóng” vấn đề bảo hiểm y tế
Ủy ban Thường vụ Quốc hội “nóng” vấn đề bảo hiểm y tế

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn bày tỏ bức xúc về vụ việc “nhân bản” ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức- Hà Nội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội “nóng” vấn đề bảo hiểm y tế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội “nóng” vấn đề bảo hiểm y tế

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn bày tỏ bức xúc về vụ việc “nhân bản” ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức- Hà Nội.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ có nội dung về nhân sự
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ có nội dung về nhân sự

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, các nội dung về nhân sự cần phải xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, các cơ quan liên quan.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ có nội dung về nhân sự

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ có nội dung về nhân sự

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, các nội dung về nhân sự cần phải xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, các cơ quan liên quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Phá sản sửa đổi
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Phá sản sửa đổi

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng cần phải tính số nợ trên một tỷ lệ vốn nhất định để đánh giá là doanh nghiệp phá sản hay chưa.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Phá sản sửa đổi

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Phá sản sửa đổi

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng cần phải tính số nợ trên một tỷ lệ vốn nhất định để đánh giá là doanh nghiệp phá sản hay chưa.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 21
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 21

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phiên họp có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 21

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 21

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phiên họp có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13.

Thường vụ Quốc hội thảo luận về Pháp lệnh Cảnh sát cơ động
Thường vụ Quốc hội thảo luận về Pháp lệnh Cảnh sát cơ động

VOV.VN -Nhiều ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ tên dự án “Pháp lệnh cảnh sát cơ động”.

Thường vụ Quốc hội thảo luận về Pháp lệnh Cảnh sát cơ động

Thường vụ Quốc hội thảo luận về Pháp lệnh Cảnh sát cơ động

VOV.VN -Nhiều ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ tên dự án “Pháp lệnh cảnh sát cơ động”.

Dự án Luật Hộ tịch chưa thể trình Quốc hội
Dự án Luật Hộ tịch chưa thể trình Quốc hội

VOV.VN -Cho rằng dự án Luật Hộ tịch còn nhiều vấn đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định lùi thời gian trình Quốc hội.

Dự án Luật Hộ tịch chưa thể trình Quốc hội

Dự án Luật Hộ tịch chưa thể trình Quốc hội

VOV.VN -Cho rằng dự án Luật Hộ tịch còn nhiều vấn đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định lùi thời gian trình Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 20
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 20

VOV.VN -Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, UBTVQH đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 20

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 20

VOV.VN -Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, UBTVQH đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phiên họp thứ 20
Kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phiên họp thứ 20

VOV.VN -VOV Online giới thiệu toàn văn Thông báo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 20

Kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phiên họp thứ 20

Kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phiên họp thứ 20

VOV.VN -VOV Online giới thiệu toàn văn Thông báo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 20

Tổng kết 10 năm Luật hoạt động giám sát của Quốc hội
Tổng kết 10 năm Luật hoạt động giám sát của Quốc hội

VOV.VN -Hoạt động giám sát của Quốc hội ngày càng được nâng cao và chất lượng.

Tổng kết 10 năm Luật hoạt động giám sát của Quốc hội

Tổng kết 10 năm Luật hoạt động giám sát của Quốc hội

VOV.VN -Hoạt động giám sát của Quốc hội ngày càng được nâng cao và chất lượng.

Góp ý dự thảo tổng kết thi hành Luật Tổ chức Quốc hội
Góp ý dự thảo tổng kết thi hành Luật Tổ chức Quốc hội

VOV.VN -Theo các đại biểu, qua thực tiễn thi hành, Luật Tổ chức Quốc hội cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Góp ý dự thảo tổng kết thi hành Luật Tổ chức Quốc hội

Góp ý dự thảo tổng kết thi hành Luật Tổ chức Quốc hội

VOV.VN -Theo các đại biểu, qua thực tiễn thi hành, Luật Tổ chức Quốc hội cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.