Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp song phương bên lề Hội nghị chuyên đề IPU

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp/Quốc hội Thái Lan.

Ngày 11/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính  trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy; Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp/Quốc hội Thái Lan Peerasak Porjit nhân dịp tham dự Hội nghị chuyên đề IPU khu vực châu Á-Thái Bình Dương về “Ứng phó với biến đổi khí hậu - Hành động của các nhà lập pháp nhằm thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững” do Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Quốc hội Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cảm ơn Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội Lào đã cử Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do đồng chí Somphan Phengkhammy dẫn đầu sang tham dự hội nghị; khẳng định nội dung của hội nghị là vấn đề cả thế giới quan tâm và Việt Nam sẽ lắng nghe, học tập kinh nghiệm của các nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào.

Việt Nam là một trong 5 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới bởi biến đổi khí hậu. Nếu nước biển chỉ dâng 30cm, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị ngập 20% diện tích. Vì vậy, Quốc hội Việt Nam rất cảm ơn các nước đã đến chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng vui mừng khi hai nước đang có nhiều hoạt động rất sâu sắc kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam đánh giá rất cao sự phát triển nhanh chóng, bền vững trong quan hệ giữa hai nước.

Việt Nam và Lào đã duy trì thường xuyên sự trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quốc hội hai nước. Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước đã phát triển nhanh chóng, kể cả ở cấp độ các Ủy ban.

Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng trước việc Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam quyết định trao tặng món quà đặc biệt là Tòa nhà Quốc hội Lào, dự kiến công trình này sẽ được khởi công nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Cùng với đó, đầu tháng 7 này, công trình Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt-Lào tại tỉnh Sơn La sẽ được khánh thành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy nhấn mạnh, nội dung của hội nghị rất quan trọng và phù hợp với Lào, nhất là trong bối cảnh Lào cũng đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững-SDGs, trong đó có mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cho biết, Lào sẽ tổ chức hội nghị cấp quốc gia kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, bày tỏ mong muốn được đón Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang tham dự. Phía Lào mong hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội, hội đồng nhân dân các địa phương, đặc biệt là trong việc nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các địa phương.

Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp/Quốc hội Thái Lan Peerasak Porjit, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Lan sang dự hội nghị, coi đây là tình cảm đặc biệt mà Quốc hội và nhân dân Thái Lan dành cho Việt Nam; là bước đánh dấu sự phát triển trong quan hệ giữa Quốc hội hai nước.

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, sự lựa chọn nội dung của hội nghị này là rất phù hợp, nhằm triển khai Tuyên bố Hà Nội năm 2015 của IPU-132.

Thời gian qua, Việt Nam và Thái Lan đã thực hiện tốt những hiệp định trên biển, nhất là việc quan tâm giúp ngư dân phát triển nghề cá. Việt Nam cảm ơn Thái Lan đã dành cho ngư dân Việt Nam tình cảm đặc biệt, tạo điều kiện cho ngư dân Việt Nam phát triển nghề cá, giải quyết các vấn đề nảy sinh một cách hợp tình, hợp lý.

Việt Nam mong Thái Lan ủng hộ Việt Nam khi Việt Nam tổ chức hội nghị Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương (APPF) trong thời gian tới, bày tỏ mong muốn được đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan sang tham dự hội nghị này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp ông Lan Peerasak Porjit.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ hy vọng, thời gian tới, Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; mong hai bên phối hợp tốt hơn trong việc điều phối tại Ủy hội Sông Mekong nhằm sử dụng nguồn nước sông Mekong hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp/Quốc hội Thái Lan Peerasak Porjit đánh giá, suốt 40 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Thái Lan đã trở nên rất gần gũi và quan hệ giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Về việc Việt Nam sẽ là nước chủ nhà tổ chức hội nghị Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương (APPF), Phó Chủ tịch Quốc hội Thái Lan sẽ chuyển lời mời của Quốc hội Việt Nam để Quốc hội Thái Lan cử đoàn tham dự sự kiện này.

Phó chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhấn mạnh, vấn đề Mekong có liên quan đến nhiều quốc gia, nếu tại hội nghị APPF có nội dung này, phía Thái Lan sẽ cử các thành viên tham gia phát biểu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội nghị của IPU về ứng phó với biến đổi khí hậu
Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội nghị của IPU về ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN -Kết quả hội nghị sẽ được chuyển tới IPU để chia sẻ với các thành viên, trong đó có đề xuất các giải pháp và hành động cùng ứng phó với biến đổi khí hậu

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội nghị của IPU về ứng phó với biến đổi khí hậu

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội nghị của IPU về ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN -Kết quả hội nghị sẽ được chuyển tới IPU để chia sẻ với các thành viên, trong đó có đề xuất các giải pháp và hành động cùng ứng phó với biến đổi khí hậu

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới
Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng được gặp lại Ngài Chủ tịch và Ngài Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng được gặp lại Ngài Chủ tịch và Ngài Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Bà Tòng Thị Phóng thăm khu di tích Việt Nam – Lào
Bà Tòng Thị Phóng thăm khu di tích Việt Nam – Lào

VOV.VN -Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào là địa danh lịch sử ghi dấu thời gian hoạt động cách mạng của đồng chí Kaysone Phomvihane.

Bà Tòng Thị Phóng thăm khu di tích Việt Nam – Lào

Bà Tòng Thị Phóng thăm khu di tích Việt Nam – Lào

VOV.VN -Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào là địa danh lịch sử ghi dấu thời gian hoạt động cách mạng của đồng chí Kaysone Phomvihane.

Công bố Bộ tiêu chí đánh giá thực hiện SDGs
Công bố Bộ tiêu chí đánh giá thực hiện SDGs

VOV.VN - Bộ tiêu chí do Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và UNDP phối hợp xây dựng, được phát hành bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

Công bố Bộ tiêu chí đánh giá thực hiện SDGs

Công bố Bộ tiêu chí đánh giá thực hiện SDGs

VOV.VN - Bộ tiêu chí do Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và UNDP phối hợp xây dựng, được phát hành bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo QH Timor-Leste và Hạ viện Philippines
Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo QH Timor-Leste và Hạ viện Philippines

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Timor - Leste Aderito Hugo Da Costa và Chủ tịch Hạ viện Philippines Alvarez Pantaleon.

Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo QH Timor-Leste và Hạ viện Philippines

Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo QH Timor-Leste và Hạ viện Philippines

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Timor - Leste Aderito Hugo Da Costa và Chủ tịch Hạ viện Philippines Alvarez Pantaleon.