Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu

VOV.VN - Bà Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu huyện Tam Đường tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự và chủ động phương án phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau bầu cử.

Ngày 20/3, đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Ủy ban bầu cử huyện Tam Đường (Lai Châu) cho biết, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đã được triển khai theo đúng quy định. Huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử huyện, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ủy ban bầu cử, xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định.

Theo đó, toàn huyện Tam Đường có 7 đơn vị bầu cử và 32 đại biểu được bầu ở 7 đơn vị bầu cử. Đến hết ngày 14/3, Uỷ ban bầu cử huyện đã kiểm soát thu nhận 53/53 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tất cả các hồ sơ đảm bảo đầy đủ về thành phần, các nội dung theo yêu cầu và đã chuyển giao danh sách, hồ sơ ứng cử cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện theo đúng thời gian quy định.

Đối với cấp xã, tính đến hết ngày 18/3, địa phương đã có 13/13 xã, thị trấn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người được ứng cử đại biểu HĐND. Cơ quan chức năng của huyện đã tiếp nhận, tổng hợp được 480 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các hồ sơ đều đảm bảo theo yêu cầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Tam Đường, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, cũng như công tác phối hợp giữa MTTQ và các đơn vị tham gia bầu cử. Đồng thời, đề nghị Ủy ban bầu cử huyện Tam Đường chỉ đạo lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có người ứng cử bố trí thời gian dự hội nghị lấy ý kiến góp ý cho người ứng cử;

Huyện Tam Đường cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền hiệu quả, phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản trong tuyên truyền cho cuộc bầu cử. Tiếp tục rà soát danh sách cử tri để niêm yết tại địa điểm bỏ phiếu; lập danh sách cử tri; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

Đồng thời cần chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn, thành công, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và hoàn thành tốt những phần việc còn lại để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới thật sự là ngày hội của toàn dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Bình
Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình diễn ra vào chiều qua (18/3), Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu bảo đảm công tác chuẩn bị bầu cử; lường trước những vấn đề khó khăn liên quan đến dịch bệnh Covid-19, thiên tai; tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là cấp cơ sở.

Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Bình

Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình diễn ra vào chiều qua (18/3), Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu bảo đảm công tác chuẩn bị bầu cử; lường trước những vấn đề khó khăn liên quan đến dịch bệnh Covid-19, thiên tai; tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là cấp cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tỉnh Kiên Giang cố gắng tuyên truyền để nhân dân hiểu biết đúng về cơ cấu, thành phần đại biểu được bầu, từ đó có những lựa chọn chính xác. 

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tỉnh Kiên Giang cố gắng tuyên truyền để nhân dân hiểu biết đúng về cơ cấu, thành phần đại biểu được bầu, từ đó có những lựa chọn chính xác. 

Rà soát công tác bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
Rà soát công tác bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Đến nay, công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh trật tự bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Rà soát công tác bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Rà soát công tác bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Đến nay, công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh trật tự bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra.