Phú Quốc dùng cano đưa cử tri đi bầu cử

VOV.VN - Do tính chất của địa bàn, Phú Quốc sẽ huy động cả cano để hỗ trợ tối đa cử tri được thực hiện quyền công dân theo đúng quy định.

Ngày 22/5, 71.698 cử tri trên huyện đảo Phú Quốc sẽ thực hiện quyền công dân của mình tại 108 tổ bầu cử với 108 điểm bỏ phiếu. Huyện Phú Quốc là một trong những địa phương có đông lao động đi biển, khách du lịch và công nhân từ nơi khác đến làm việc, nghỉ dưỡng. Vì vậy trong công tác tổ chức bầu cử, huyện đặc biệt chú trọng đến lực lượng này.

Đường phố Phú Quốc rực rỡ cờ, phướn... đón mừng ngày bầu cử 22/5. (Ảnh: Dân trí)

Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà  là một trong những hình thức vận động  bầu cử mà các khu phố, ấp trên đảo Phú Quốc áp dụng trong thời gian qua. Ông Võ Văn Quang, Trưởng Ban nhân dân khu phố 3 thị trấn Dương Đông cho biết, khu phố 3 có số lao động đi biển chiếm 30% tổng số cử tri trên địa bàn. Trong đó, có nhiều lao động ngoài tỉnh đến tạm trú làm nghề đi biển theo mùa vụ.

Để không bỏ sót cử tri trong ngày bầu cử, tránh tình trạng đi bầu cử thay, nhất là đối với những ngư dân đi biển dài ngày, Khu phố  đã  trực tiếp  đến các hộ dân  để phổ biến và cung cấp  thông tin về cuộc bầu cử; đồng thời giúp chủ tàu cá sắp xếp chuyến biển quay vào bờ  trước ngày 20/5, tạo điều kiện để các lao động đi biển được thực hiện quyền dân chủ của mình.

Ông Võ Văn Quang cho biết: “Ngoài xã đảo xa nhất là Thổ Châu, Phú Quốc còn có xã đảo Hòn Thơm, cách thị trấn An Thới khoảng 4km và một số hòn đảo nhỏ có dân sinh sống. Để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi trong hôm nay, Lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu An Thới và tập đoàn Sungroup hỗ trợ cano để chở cán bộ làm công tác bầu cử, thùng phiếu đến xã đảo Hòn Thơm”.

Bên cạnh đó, các đơn vị lực lượng hỗ trang còn hỗ trợ cho huyện phương tiện như xe, tàu, cano để làm công tác đi bầu cử, vận chuyển thùng phiếu, kiểm phiếu trên toàn huyện đảo”.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, Phó chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện nói: “Xã Hòn Thơm có một số hòn đảo nhỏ, chỉ có một vài hộ dân sinh sống. như hòn Mây Rút trong, Mây Rút ngoài chỉ có 3 hộ dân sinh sống. huyện có kế hoạch đưa cano đến đưa họ đến tổ bầu cử bỏ phiếu, sau đó sẽ đưa họ về nhà để thực hiện quyền công dân, được bỏ phiếu theo đúng quy định”.

Phú Quốc có nhiều lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn như Bộ tư lệnh vùng 5 hải quân, cảnh sát biển vùng 4, lữ đoàn 950…và đông đảo các doanh nghiệp, đặc biệt là dự án Vinpearl Phú Quốc có đến 1.200 công nhân. Vì vậy Uỷ ban bầu cử huyện đã thành lập những tổ bầu cử ở tại doanh trại để cán bộ chiến sỹ đi bầu sớm nhất, nhanh nhất và ở những doanh nghiệp có số lượng công nhân đông.

Phú Quốc là địa điểm du lịch nổi tiếng và lượng du khách đến với Phú Quốc lúc nào cũng đông. Theo khảo sát, hôm nay có hơn 1.000 khách du lịch đang tham quan, nghỉ dưỡng tại đây. Chính quyền địa phương cố gắng sắp xếp để du khách du lịch được đi bầu cử theo đúng luật định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM và Đông Nam Bộ có mưa trong ngày bầu cử
TPHCM và Đông Nam Bộ có mưa trong ngày bầu cử

VOV.VN - Ngày bầu cử Quốc hội (22/5) sẽ có mưa rào và dông ở nhiều nơi trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

TPHCM và Đông Nam Bộ có mưa trong ngày bầu cử

TPHCM và Đông Nam Bộ có mưa trong ngày bầu cử

VOV.VN - Ngày bầu cử Quốc hội (22/5) sẽ có mưa rào và dông ở nhiều nơi trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Tỷ lệ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu sớm ở Nghệ An đạt trên 95%
Tỷ lệ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu sớm ở Nghệ An đạt trên 95%

VOV.VN - Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, nhìn chung việc bầu cử sớm tại các khu vực vừa nêu diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng luật.

Tỷ lệ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu sớm ở Nghệ An đạt trên 95%

Tỷ lệ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu sớm ở Nghệ An đạt trên 95%

VOV.VN - Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, nhìn chung việc bầu cử sớm tại các khu vực vừa nêu diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng luật.

Cử tri đảo Hòn Chuối nô nức đi bầu cử sớm
Cử tri đảo Hòn Chuối nô nức đi bầu cử sớm

VOV.VN - Sáng 21/5, cử tri đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau bắt đầu đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.   

Cử tri đảo Hòn Chuối nô nức đi bầu cử sớm

Cử tri đảo Hòn Chuối nô nức đi bầu cử sớm

VOV.VN - Sáng 21/5, cử tri đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau bắt đầu đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.   

Hình ảnh: Bầu cử sớm ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ
Hình ảnh: Bầu cử sớm ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

VOV.VN -Ngày 20/5, cùng với nhiều điểm khác tại Nghệ An, bầu cử sớm được tổ chức ở khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Hình ảnh: Bầu cử sớm ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Hình ảnh: Bầu cử sớm ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

VOV.VN -Ngày 20/5, cùng với nhiều điểm khác tại Nghệ An, bầu cử sớm được tổ chức ở khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Đồng Nai: Cập nhật thông tin bầu cử 2 giờ/lần
Đồng Nai: Cập nhật thông tin bầu cử 2 giờ/lần

VOV.VN - Ngày mai (22/5), khi các địa điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa, website bầu cử của tỉnh Đồng Nai sẽ cập nhập thông tin 2 giờ/lần.

Đồng Nai: Cập nhật thông tin bầu cử 2 giờ/lần

Đồng Nai: Cập nhật thông tin bầu cử 2 giờ/lần

VOV.VN - Ngày mai (22/5), khi các địa điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa, website bầu cử của tỉnh Đồng Nai sẽ cập nhập thông tin 2 giờ/lần.