Sơn La hiệp thương lần 2 thống nhất danh sách ứng cử

VOV.VN - Sáng 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, quá trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đến nay, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 11 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt 100% chỉ tiêu, không có hồ sơ tự ứng cử. Trong đó, theo cơ cấu kết hợp có 4 nữ, 7 người là dân tộc thiểu số, 1 người ngoài Đảng...

100% số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh đều được cử tri nơi công tác tin tưởng, tín nhiệm, không có vấn đề, vụ việc do cử tri nơi công tác nêu cần phải xác minh và không có đơn, thư tố cáo, phản ánh gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đối với Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, quá trình phân bổ, lựa chọn và giới thiệu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ tỉnh đến cấp xã, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 122 hồ sơ ứng cử, đạt 100% chỉ tiêu, không có hồ sơ tự ứng cử. Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiến hành bàn giao hồ sơ cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo đúng quy định.

Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chưa nhận được đơn, thư tố cáo, phản ánh đối với những người trong danh sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tất cả 122 người đều được cử tri nơi công tác tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV.

Tại hội nghị hiệp thương lần 2 diễn ra sáng nay, với tinh thần thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí lập danh sách sơ bộ 11 người của địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 122 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để gửi lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Nhân Chinh tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh
Ông Nguyễn Nhân Chinh tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Ông Nguyễn Nhân Chinh có mặt trong danh sách 112 đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Ông Nguyễn Nhân Chinh tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh

Ông Nguyễn Nhân Chinh tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Ông Nguyễn Nhân Chinh có mặt trong danh sách 112 đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Mỗi khâu, mỗi phần việc từ nhỏ nhất đều rất quan trọng để phục vụ công tác bầu cử
Mỗi khâu, mỗi phần việc từ nhỏ nhất đều rất quan trọng để phục vụ công tác bầu cử

VOV.VN - Làm việc với xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ về công tác bầu cử, ông Chu Ngọc Anh khẳng định, mỗi khâu, mỗi phần việc từ nhỏ nhất đều rất quan trọng để phục vụ công tác bầu cử

Mỗi khâu, mỗi phần việc từ nhỏ nhất đều rất quan trọng để phục vụ công tác bầu cử

Mỗi khâu, mỗi phần việc từ nhỏ nhất đều rất quan trọng để phục vụ công tác bầu cử

VOV.VN - Làm việc với xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ về công tác bầu cử, ông Chu Ngọc Anh khẳng định, mỗi khâu, mỗi phần việc từ nhỏ nhất đều rất quan trọng để phục vụ công tác bầu cử

Bắc Ninh giới thiệu 13 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 1 người tự ứng cử
Bắc Ninh giới thiệu 13 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 1 người tự ứng cử

VOV.VN - 100% đại biểu tham dự đều bày tỏ thống nhất cao với danh sách sơ bộ 14 vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Bắc Ninh, trong đó có 1 đại biểu tự ứng cử.

Bắc Ninh giới thiệu 13 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 1 người tự ứng cử

Bắc Ninh giới thiệu 13 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 1 người tự ứng cử

VOV.VN - 100% đại biểu tham dự đều bày tỏ thống nhất cao với danh sách sơ bộ 14 vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Bắc Ninh, trong đó có 1 đại biểu tự ứng cử.