Tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Nhật Bản

VOV.VN - Đại diện Quốc hội hai nước thảo luận về việc tăng cường hợp tác để thúc đẩy Hiệp định CPTPP sớm có hiệu lực, thúc đẩy giao lưu nghị sỹ.

Hôm nay (18/6), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã có buổi làm việc với Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại và Quốc phòng của Thượng viện Nhật Bản Shingo Miyake tại Tokyo, Nhật Bản. 

Tại buổi tiếp, ông Miyake rất vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông khẳng định sẽ đẩy mạnh giao lưu nghị sỹ và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển. 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu làm việc với Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại và Quốc phòng của Thượng viện Nhật Bản Shingo Miyake 
Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Thượng viện Nhật Bản. Ông cho biết, chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản lần này diễn ra trong dịp 2 nước tổ chức rất nhiều sự kiện quan trọng để kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Ông chia sẻ Nhật Bản đã giúp Việt Nam xây dựng được nhiều công trình mang tính biểu tượng như cầu Cần Thơ, cầu Nhật Tân, nâng cấp cảng hàng không Nội Bài, cảng hàng không Tân Sơn Nhất... Giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân giữa 2 nước hết sức sôi động, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, đạt gần 300 nghìn người trong khi trong năm 2017, khách du lịch Nhật Bản tới Việt Nam đạt 790.000 người. 

Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác để thúc đẩy Hiệp định CPTPP sớm có hiệu lực, thúc đẩy giao lưu nghị sỹ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản...

Cùng ngày, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu còn có buổi làm việc với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda, gặp Lãnh đạo Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật- Việt, làm việc với Bộ Ngoại giao Nhật Bản về các vấn đề liên quan tới Hiệp định CPTPP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao lưu văn hóa: Trụ cột phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản
Giao lưu văn hóa: Trụ cột phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Việt Nam và Nhật Bản nhận thức rõ tầm quan trọng của giao lưu văn hóa nhằm nâng cao tầm ảnh hưởng của quốc gia ra thế giới, phục vụ lợi ích dân tộc.

Giao lưu văn hóa: Trụ cột phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Giao lưu văn hóa: Trụ cột phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Việt Nam và Nhật Bản nhận thức rõ tầm quan trọng của giao lưu văn hóa nhằm nâng cao tầm ảnh hưởng của quốc gia ra thế giới, phục vụ lợi ích dân tộc.

Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản năm 2017
Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản năm 2017

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Có thể khẳng định, năm 2017 là năm mang dấu ấn lịch sử trong quan hệ hai nước.

Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản năm 2017

Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản năm 2017

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Có thể khẳng định, năm 2017 là năm mang dấu ấn lịch sử trong quan hệ hai nước.

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới
Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

VOV.VN -Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân là cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. 

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

VOV.VN -Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân là cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. 

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới
Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới

VOV.VN - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới. 

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới

VOV.VN - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới.