Tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội trình sáng kiến luật

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội phải coi việc thực hiện trình sáng kiến luật vừa là quyền vừa là nhiệm vụ.

Ngày 18/12, tại TPHCM, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc tiếp tục thảo luận chuyên đề nghiên cứu “Hoàn thiện cơ sở pháp lý về quyền trình sáng kiến luật của đại biểu Quốc hội theo tinh thần Hiến pháp năm 2013”.

Báo cáo của nhóm nghiên cứu cho thấy, nhìn chung các quy định của pháp luật hiện hành về quyền trình sáng kiến pháp luật của đại biểu Quốc hội còn thiếu, chất lượng và hiệu quả chưa cao; số lượng đại biểu Quốc hội thực hiện quyền trình sáng kiến pháp luật còn quá ít và chưa có đại biểu nào thực hiện thành công quyền trình sáng kiến pháp luật. 

Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày những kinh nghiệm của quốc tế và giải pháp tháo gỡ để quyền trình sáng kiến của đại biểu Quốc hội đã được quy định trong Hiến pháp được thực thi. Trong đó cần sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 để tạo cơ sở pháp lý cho đại biểu Quốc hội thực hiện quyền trình sáng kiến luật.

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho rằng, đề cập đến trình dự án luật có nghĩa là trình một chính sách và chính sách đó được biến thành quy phạm pháp luật để áp dụng và bắt buộc mọi người phải thực hiện nên phải am hiểu lĩnh vực đó. Vì vậy, đại biểu phải cân nhắc, tính toán thật kỹ và khi dự kiến trình dự án thì phải gắn với cơ quan của Quốc hội, coi việc thực hiện quyền này vừa là quyền vừa là nhiệm vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân có quyền kiện nếu cán bộ không triển khai luật
Dân có quyền kiện nếu cán bộ không triển khai luật

VOV.VN -Trong việc hướng dẫn thi hành luật, đến nay có tới 51% trong số hướng dẫn này chưa đến được tới dân.

Dân có quyền kiện nếu cán bộ không triển khai luật

Dân có quyền kiện nếu cán bộ không triển khai luật

VOV.VN -Trong việc hướng dẫn thi hành luật, đến nay có tới 51% trong số hướng dẫn này chưa đến được tới dân.

Luật còn nhiều chỗ hở trong thanh tra xây dựng
Luật còn nhiều chỗ hở trong thanh tra xây dựng

VOV.VN -Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường thảo luận Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi).

Luật còn nhiều chỗ hở trong thanh tra xây dựng

Luật còn nhiều chỗ hở trong thanh tra xây dựng

VOV.VN -Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường thảo luận Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi).

"Tiến độ ban hành văn bản thi hành luật quá chậm"
"Tiến độ ban hành văn bản thi hành luật quá chậm"

VOV.VN-Theo các đại biểu, ban hành được 49% văn bản, nghị định hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết đã được QH khóa 13 thông qua là quá chậm

"Tiến độ ban hành văn bản thi hành luật quá chậm"

"Tiến độ ban hành văn bản thi hành luật quá chậm"

VOV.VN-Theo các đại biểu, ban hành được 49% văn bản, nghị định hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết đã được QH khóa 13 thông qua là quá chậm

Xã hội ngày càng tin tưởng vào đội ngũ luật sư
Xã hội ngày càng tin tưởng vào đội ngũ luật sư

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, uy tín của Liên đoàn Luật sư trong hệ thống cơ quan ngày càng được nâng lên.

Xã hội ngày càng tin tưởng vào đội ngũ luật sư

Xã hội ngày càng tin tưởng vào đội ngũ luật sư

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, uy tín của Liên đoàn Luật sư trong hệ thống cơ quan ngày càng được nâng lên.

Công bố 8 Luật và 1 Pháp lệnh vừa được Quốc hội thông qua
Công bố 8 Luật và 1 Pháp lệnh vừa được Quốc hội thông qua

VOV.VN -Một trong những Luật có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị là Luật đất đai.

Công bố 8 Luật và 1 Pháp lệnh vừa được Quốc hội thông qua

Công bố 8 Luật và 1 Pháp lệnh vừa được Quốc hội thông qua

VOV.VN -Một trong những Luật có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị là Luật đất đai.