Thông cáo số 4 kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Sáng 24/3/2016, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Bên cạnh đó, Quốc hội còn thảo luận về kết quả thực hiện 5 nam 2011- 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Các đại biểu thảo luận tại Hội trường.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tiếp cận thông tin.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Trong buổi làm việc, đã có 14 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Chủ thể cung cấp thông tin;

- Chủ thể có quyền tiếp cận thông tin;

- Các loại thông tin được tiếp cận;

- Việc công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử;

- Việc đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân;

- Trách nhiệm xử lý thông tin không chính xác...

Thứ sáu, ngày 25/3/2016, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật dược (sửa đổi); buổi chiều, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Luật cho phép Quốc hội kiện toàn nhân sự trong nhiệm kỳ“
“Luật cho phép Quốc hội kiện toàn nhân sự trong nhiệm kỳ“

VOV.VN - Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội sẽ được bầu tại kỳ họp 11. Quốc hội khoá XIV tiếp tục kiện toàn một số chức danh Nhà nước.

“Luật cho phép Quốc hội kiện toàn nhân sự trong nhiệm kỳ“

“Luật cho phép Quốc hội kiện toàn nhân sự trong nhiệm kỳ“

VOV.VN - Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội sẽ được bầu tại kỳ họp 11. Quốc hội khoá XIV tiếp tục kiện toàn một số chức danh Nhà nước.

Thông cáo số 3 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII
Thông cáo số 3 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN -Văn phòng Quốc hội ra thông cáo số 3 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Thông cáo số 3 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Thông cáo số 3 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN -Văn phòng Quốc hội ra thông cáo số 3 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Chiều nay 24/4, Quốc hội thảo luận dự thảo Luật tiếp cận thông tin
Chiều nay 24/4, Quốc hội thảo luận dự thảo Luật tiếp cận thông tin

VOV.VN - Thông tin nào phải công khai, thông tin nào bị hạn chế tiếp cận cần được quy định rõ trong Luật tiếp cận thông tin sẽ được Quốc hội đưa ra bàn 

Chiều nay 24/4, Quốc hội thảo luận dự thảo Luật tiếp cận thông tin

Chiều nay 24/4, Quốc hội thảo luận dự thảo Luật tiếp cận thông tin

VOV.VN - Thông tin nào phải công khai, thông tin nào bị hạn chế tiếp cận cần được quy định rõ trong Luật tiếp cận thông tin sẽ được Quốc hội đưa ra bàn 

Đại biểu Quốc hội: Tai nạn giao thông còn hơn khủng bố!
Đại biểu Quốc hội: Tai nạn giao thông còn hơn khủng bố!

VOV.VN -Theo ĐB Trần Hoàng Ngân, chúng ta quá tập trung vào thể chế kinh tế thị trường mà thiếu thể chế “an dân” khiến người dân bất an.

Đại biểu Quốc hội: Tai nạn giao thông còn hơn khủng bố!

Đại biểu Quốc hội: Tai nạn giao thông còn hơn khủng bố!

VOV.VN -Theo ĐB Trần Hoàng Ngân, chúng ta quá tập trung vào thể chế kinh tế thị trường mà thiếu thể chế “an dân” khiến người dân bất an.

“Một nông dân phải cõng bốn công chức béo thì chết”
“Một nông dân phải cõng bốn công chức béo thì chết”

VOV.VN -Theo ĐBQH Đỗ Văn Đương, cần quyết liệt giao chỉ tiêu tinh giản biên chế, bởi “công chức cả làng, cả xã dẫn tới bình quân chủ nghĩa trong công việc”

“Một nông dân phải cõng bốn công chức béo thì chết”

“Một nông dân phải cõng bốn công chức béo thì chết”

VOV.VN -Theo ĐBQH Đỗ Văn Đương, cần quyết liệt giao chỉ tiêu tinh giản biên chế, bởi “công chức cả làng, cả xã dẫn tới bình quân chủ nghĩa trong công việc”