Ủy ban Pháp luật của Quốc hội kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Ủy ban Pháp luật phải là trụ cột về xây dựng pháp luật của Quốc hội

Chiều 29/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (4/3/1946-4/3/2016). Tới dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các thành viên Ủy ban Pháp luật qua các nhiệm kỳ.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày đã nêu bật những đóng góp của Ủy ban Pháp luật trong chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Từ Tiểu ban Pháp chính được thành lập trong Quốc hội khóa 1 đến Ủy ban dự án pháp luật và Ủy ban Pháp luật ngày nay, Ủy ban Pháp luật đã phục vụ 13 nhiệm kỳ của Quốc hội trong các hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đưa các hoạt động này ngày càng hiệu quả, thực chất hơn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Cùng với các cơ quan liên quan, Ủy ban Pháp luật đã giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng và triển khai chương trình lập pháp; sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất. Đặc biệt trong nhiệm kỳ khóa XIII, Ủy ban Pháp luật đã phục vụ Quốc hội thông qua Hiến pháp 2013 và nhiều luật, bộ luật quan trọng như Luật tổ chức Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Bộ luật dân sự, hình sự…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng và biểu dương những thành tích Ủy ban Pháp luật đạt được trong 70 năm qua. Đồng chí khẳng định, đoàn kết, gắn bó, lấy thượng tôn pháp luật làm đầu, phát huy tinh thần, trí tuệ tập thể trong hoạt động chính là truyền thống quý báu mà Ủy ban Pháp luật cần phát huy để góp phần đưa các hoạt động của Quốc hội ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Nhấn mạnh Ủy ban Pháp luật là cơ quan chịu trách nhiệm trước Quốc hội và nhân dân về Hiến pháp và pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, thời gian tới, hoạt động của Ủy ban cần tiếp tục đổi mới, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật.

“Nói tới Quốc hội là phải nói tới công tác xây dựng Hiến pháp và pháp luật. Nói tới công tác xây dựng Hiến pháp và pháp luật thì phải nói tới Ủy ban Pháp luật. Do đó Ủy ban Pháp luật phải là trụ cột, trung tâm tập hợp tất cả các lực lượng để làm, phải đảm bảo tính khoa học, đảm bảo tính pháp lý./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần khuyến khích những người tự ứng cử ĐBQH
Cần khuyến khích những người tự ứng cử ĐBQH

VOV.VN - Theo GS Đỗ Quang Hưng, hiện nay việc tự ứng cử ĐBQH ngày càng được xem xét và khuyến khích, nhưng cần phải làm tốt hơn.

Cần khuyến khích những người tự ứng cử ĐBQH

Cần khuyến khích những người tự ứng cử ĐBQH

VOV.VN - Theo GS Đỗ Quang Hưng, hiện nay việc tự ứng cử ĐBQH ngày càng được xem xét và khuyến khích, nhưng cần phải làm tốt hơn.

Chủ tịch nước ứng cử ĐBQH, lấy ý kiến cử tri ở đâu?
Chủ tịch nước ứng cử ĐBQH, lấy ý kiến cử tri ở đâu?

VOV.VN - Người ứng cử ĐBQH đang là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, thì tổ chức lấy ý kiến cử tri tại Văn phòng Chủ tịch nước

Chủ tịch nước ứng cử ĐBQH, lấy ý kiến cử tri ở đâu?

Chủ tịch nước ứng cử ĐBQH, lấy ý kiến cử tri ở đâu?

VOV.VN - Người ứng cử ĐBQH đang là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, thì tổ chức lấy ý kiến cử tri tại Văn phòng Chủ tịch nước

Không quyết tâm sẽ khó giải án oan sai
Không quyết tâm sẽ khó giải án oan sai

VOV.VN - Viện KSND đã chủ động phối hợp tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ một số vụ án có dấu hiệu oan hoặc sai nghiêm trọng trong thời gian qua.

Không quyết tâm sẽ khó giải án oan sai

Không quyết tâm sẽ khó giải án oan sai

VOV.VN - Viện KSND đã chủ động phối hợp tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ một số vụ án có dấu hiệu oan hoặc sai nghiêm trọng trong thời gian qua.

Hà Nội không đưa vào danh sách bầu cử những người tham vọng quyền lực
Hà Nội không đưa vào danh sách bầu cử những người tham vọng quyền lực

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa qua ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU, triển khai tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hà Nội không đưa vào danh sách bầu cử những người tham vọng quyền lực

Hà Nội không đưa vào danh sách bầu cử những người tham vọng quyền lực

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa qua ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU, triển khai tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

“Chính phủ nhiệm kỳ qua gần dân và nhanh nhạy hơn“
“Chính phủ nhiệm kỳ qua gần dân và nhanh nhạy hơn“

VOV.VN - Chính phủ nhiệm kỳ qua có nhiều thành tựu, gần dân và giải quyết được những vấn đề bức xúc. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề lớn cần khóa sau giải quyết.

“Chính phủ nhiệm kỳ qua gần dân và nhanh nhạy hơn“

“Chính phủ nhiệm kỳ qua gần dân và nhanh nhạy hơn“

VOV.VN - Chính phủ nhiệm kỳ qua có nhiều thành tựu, gần dân và giải quyết được những vấn đề bức xúc. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề lớn cần khóa sau giải quyết.

Để Hội nghị cử tri nơi công tác hợp lệ cần bao nhiêu cử tri?
Để Hội nghị cử tri nơi công tác hợp lệ cần bao nhiêu cử tri?

VOV.VN - Nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị đại diện cử tri nhưng phải bảo đảm ít nhất là 70 cử tri tham dự.

Để Hội nghị cử tri nơi công tác hợp lệ cần bao nhiêu cử tri?

Để Hội nghị cử tri nơi công tác hợp lệ cần bao nhiêu cử tri?

VOV.VN - Nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị đại diện cử tri nhưng phải bảo đảm ít nhất là 70 cử tri tham dự.

Quốc hội sẽ bàn công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11
Quốc hội sẽ bàn công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng cần phối hợp, xây dựng chương trình làm việc cụ thể, chi tiết, phù hợp về công tác nhân sự. 

Quốc hội sẽ bàn công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11

Quốc hội sẽ bàn công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng cần phối hợp, xây dựng chương trình làm việc cụ thể, chi tiết, phù hợp về công tác nhân sự. 

PGS Nguyễn Lân Trung: 'Đổi mới trong Đảng sẽ lan sang Quốc hội'
PGS Nguyễn Lân Trung: 'Đổi mới trong Đảng sẽ lan sang Quốc hội'

VOV.VN - PGS Nguyễn Lân Trung: Sự đổi mới trong Đảng sẽ lan sang sự đổi mới trong Quốc hội, trong Nghị viện để những vị ĐBQH sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn

PGS Nguyễn Lân Trung: 'Đổi mới trong Đảng sẽ lan sang Quốc hội'

PGS Nguyễn Lân Trung: 'Đổi mới trong Đảng sẽ lan sang Quốc hội'

VOV.VN - PGS Nguyễn Lân Trung: Sự đổi mới trong Đảng sẽ lan sang sự đổi mới trong Quốc hội, trong Nghị viện để những vị ĐBQH sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn

Tòa án xét xử kịp thời án trọng điểm về tham nhũng
Tòa án xét xử kịp thời án trọng điểm về tham nhũng

VOV.VN - Nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế, tham nhũng được Tòa án khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh.

Tòa án xét xử kịp thời án trọng điểm về tham nhũng

Tòa án xét xử kịp thời án trọng điểm về tham nhũng

VOV.VN - Nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế, tham nhũng được Tòa án khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh.

Ứng cử viên ĐBQH tuổi cao, sức yếu nên "nhường" cho người trẻ
Ứng cử viên ĐBQH tuổi cao, sức yếu nên "nhường" cho người trẻ

VOV.VN-Từ thực tế có ứng cử viên ĐBQH không đảm bảo sức khoẻ, cuối cùng bị trượt, nhiều ý kiến đề nghị nên chăng lần này những vị tiêu biểu mà tuổi cao nên “nhường” cho người trẻ, khỏe gánh vác

Ứng cử viên ĐBQH tuổi cao, sức yếu nên "nhường" cho người trẻ

Ứng cử viên ĐBQH tuổi cao, sức yếu nên "nhường" cho người trẻ

VOV.VN-Từ thực tế có ứng cử viên ĐBQH không đảm bảo sức khoẻ, cuối cùng bị trượt, nhiều ý kiến đề nghị nên chăng lần này những vị tiêu biểu mà tuổi cao nên “nhường” cho người trẻ, khỏe gánh vác

Thẩm tra ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV phải công bằng
Thẩm tra ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV phải công bằng

VOV.VN - Để đảm bảo chất lượng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV, công việc đầu tiên là cần đảm bảo quy trình thẩm tra, duyệt hồ sơ chặt chẽ.

Thẩm tra ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV phải công bằng

Thẩm tra ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV phải công bằng

VOV.VN - Để đảm bảo chất lượng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV, công việc đầu tiên là cần đảm bảo quy trình thẩm tra, duyệt hồ sơ chặt chẽ.