Việt-Hàn ký ghi nhớ nâng kim ngạch thương mại

VOV.VN - Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng thể hiện cam kết, quyết tâm của Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc.

Ngày 6/12, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chứng kiến Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc Sung Yunmo về chương trình hành động hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng.

Đây là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện cam kết, quyết tâm của Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc trong nỗ lực đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ USD vào năm 2020 mà Lãnh đạo cấp cao hai bên đã đề ra tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng, Việt Nam vào tháng 11/2017.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chứng kiến Lễ ký biên bản ghi nhớ.
Chương trình hành động này vạch ra những hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai Bên. Theo đó, từ nay đến năm 2020 tập trung vào việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong các ngành linh kiện – phụ tùng, ô tô, dệt may và da giày, điện tử; tạo thuận lợi thương mại cho thương mại nông sản thông qua việc thành lập nhóm công tác bốn bên giữa Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng Hàn Quốc và các Bộ liên quan của hai Bên; đào tạo nâng cao năng lực hoạch định chính sách thương mại cho cán bộ của Việt Nam cũng như đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ, chuyên gia và lao động kỹ thuật của Việt Nam trong các ngành công nghiệp cơ bản…

Sau lễ ký, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và người đồng cấp Hàn Quốc đã đồng chủ trì phiên họp giữa kỳ của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Hàn Quốc về hợp tác điện hạt nhân, công nghiệp, năng lượng và thương mại.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ.
Tại phiên họp, hai bên đã rà soát tình hình hợp tác song phương kể từ kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Hàn Quốc tháng 2/2018 và hài lòng nhận thấy hầu hết các nội dung cam kết trong biên bản kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp đều đã được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

Về khuôn khổ pháp lý, hai Bộ đã thống nhất và hoàn thành ký kết MOU về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ;  lĩnh vực ô tô; hợp tác trong lĩnh vực dệt may và da giày; hợp tác trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; lĩnh vực điện lực; về phòng vệ thương mại; lĩnh vực sở hữu trí tuệ; về chương trình hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng.

Về đào tạo, riêng trong năm 2018, MOTIE đã hỗ trợ thực hiện hơn 20 khóa đào tạo cho Việt Nam gồm các khóa đào tạo về chính sách thương mại, về phân phối bán lẻ, về kỹ năng quản lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, về kỹ thuật sản xuất trong lĩnh vực: ô tô, cơ khí/kim loại, điện/điện tử, dệt may…

Trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp, Hàn Quốc đã hoàn thành và chuyển giao dự án Vườn ươm công nghệ cho Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; phê duyệt kinh phí ODA cho dự án Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VITASK); phối hợp với Bộ Công thương điều tra, sơ bộ đánh giá được nhu cầu cung cấp các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của các công ty Hàn Quốc lớn tại Việt Nam; lập danh sách các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; khảo sát tìm kiếm, lập danh sách doanh nghiệp Việt Nam có năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục trên để phục vụ hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực sản xuất các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực: điện tử, ô tô để tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực hợp tác thiết kế, hai Bên đã hoàn tất xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm hợp tác thiết kế Việt Nam – Hàn Quốc tại Hà Nội. Dự án có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực thiết kế kiểu dáng, mẫu mã, bao bì sản phẩm phù hợp với yêu cầu và thị hiếu của thị trường Hàn Quốc cũng như các thị trường xuất khẩu khó tính khác.

Để đẩy mạnh hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng trong thời gian tới, Bộ trưởng Công thương Việt Nam và Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc nhất trí nguyên tắc chung, đó là: Chính phủ hai bên cần hoàn thiện chính sách, thể chế, môi trường kinh doanh; củng cố cơ chế hợp tác giữa Chính phủ và doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp trở thành thành tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế, thương mại hai nước; cần nghiên cứu phát triển những lĩnh vực mới trong thương mại, công nghiệp và năng lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại diện dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại diện dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi gặp những đồng bào ở xa Tổ quốc nhưng luôn hướng về đất nước.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại diện dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại diện dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi gặp những đồng bào ở xa Tổ quốc nhưng luôn hướng về đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đến Busan, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội đến Busan, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 - 7/12.

Chủ tịch Quốc hội đến Busan, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội đến Busan, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 - 7/12.

Chủ tịch Quốc hội nhận bằng tiến sĩ danh dự chính trị học của Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội nhận bằng tiến sĩ danh dự chính trị học của Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội được trao bằng Tiến sỹ danh dự chính trị học của trường Đại học quốc gia Pukyung - trường đại học có uy tín và vị thế ở Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội nhận bằng tiến sĩ danh dự chính trị học của Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội nhận bằng tiến sĩ danh dự chính trị học của Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội được trao bằng Tiến sỹ danh dự chính trị học của trường Đại học quốc gia Pukyung - trường đại học có uy tín và vị thế ở Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội thăm ĐSQ Việt Nam và gặp gỡ kiều bào tại Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội thăm ĐSQ Việt Nam và gặp gỡ kiều bào tại Hàn Quốc

VOV.VN - Ngay sau khi đến Seoul, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và bà con kiều bào tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội thăm ĐSQ Việt Nam và gặp gỡ kiều bào tại Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội thăm ĐSQ Việt Nam và gặp gỡ kiều bào tại Hàn Quốc

VOV.VN - Ngay sau khi đến Seoul, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và bà con kiều bào tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Hữu nghị cho Giáo sư Ahn Kyong Hwan
Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Hữu nghị cho Giáo sư Ahn Kyong Hwan

VOV.VN - Giáo sư Ahn Kyong Hwan có những đóng góp rất lớn trong việc dịch thuật các cuốn sách của Việt Nam, trong đó có Nhật ký trong tù của Bác Hồ.

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Hữu nghị cho Giáo sư Ahn Kyong Hwan

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Hữu nghị cho Giáo sư Ahn Kyong Hwan

VOV.VN - Giáo sư Ahn Kyong Hwan có những đóng góp rất lớn trong việc dịch thuật các cuốn sách của Việt Nam, trong đó có Nhật ký trong tù của Bác Hồ.

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đánh giá cao hoạt động của các tổ chức hữu nghị nhân dân, nhân sỹ trí thức.

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đánh giá cao hoạt động của các tổ chức hữu nghị nhân dân, nhân sỹ trí thức.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Park Soo Kwan
Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Park Soo Kwan

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các hoạt động tích cực của ngài Park Soo Kwan trong việc phát triển mối quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Park Soo Kwan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Park Soo Kwan

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các hoạt động tích cực của ngài Park Soo Kwan trong việc phát triển mối quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Thị trưởng thành phố Busan của Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội tiếp Thị trưởng thành phố Busan của Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cảm ơn chính quyền thành phố Busan đã hỗ trợ tích cực cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm ăn tại địa phương.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Thị trưởng thành phố Busan của Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội tiếp Thị trưởng thành phố Busan của Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cảm ơn chính quyền thành phố Busan đã hỗ trợ tích cực cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm ăn tại địa phương.