"Xử lý cán bộ sai phạm không có chuyện hạ cánh an toàn"

VOV.VN - Trao đổi với cử tri, Trưởng ban Tuyên giáo TW Võ Văn Thưởng khẳng định, việc xử lý cán bộ sai phạm không có "khái niệm hạ cánh an toàn".

Sáng nay (26/11), ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai (đơn vị số 1) tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Cửu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Vĩnh Cửu nêu nhiều ý kiến liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ sai phạm; các vấn đề về an sinh xã hội, những bất cập trong Luật Đất đai, những yếu kém cần khắc phục của ngành giáo dục, giao thông vận tải …

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri.

Trao đổi với cử tri, ông Võ Văn Thưởng thông tin một số nét nổi bật của tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của nước ta trong thời gian qua. Theo đó, kinh tế trong nước dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn giữ được sự ổn định kinh tế vĩ mô, mức tăng trưởng tương đối cao và ổn định, khoảng 6,8%; lạm phát được kiềm chế; nợ công dù ở mức cao nhưng vẫn trong ngưỡng an toàn; môi  trường đầu tư được cải thiện…

Ông Võ Văn Thưởng một lần nữa khẳng định công tác chống tiêu cực, tham nhũng trong thời gian vừa qua được Đảng và Nhà nước chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, phát hiện tới đâu xử lý tới đó, không có vùng cấm.

Ông Võ Văn Thưởng cho biết: "Từ đầu nhiệm kỳ tới nay đã xử lý rất nghiêm khắc. Từ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đến Bí thư Tỉnh ủy, Bộ trưởng, Thứ trưởng… có sai phạm đều bị xử lý hết. Tránh tình trạng nặng ở dưới nhưng nhẹ ở trên. Rồi chúng ta cũng xử lý từ đương chức tới về hưu. Đương chức sai phạm, đang giữ chức vụ cũng xử lý, về hưu rồi phát hiện ra sai phạm cũng xử lý. Không có khái niệm hạ cánh an toàn".

Ông Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng cần vai trò giám sát của người dân. Bởi người dân chính là những người nắm rõ nhất, hiểu rõ nhất cán bộ, đảng viên trên địa bàn mình, khu vực mình ai tốt ai xấu, ai có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng. Người dân tăng cường kiểm tra giám sát thì công việc này sẽ đạt hiệu quả tốt hơn, cao hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Không có khái niệm hạ cánh an toàn
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Không có khái niệm hạ cánh an toàn

VOV.VN - Việc 5 cán bộ ở Đà Nẵng bị khởi tố là tin không vui, nhưng theo ông Trương Quang Nghĩa, xử lý cán bộ cao cấp sai phạm là không có vùng cấm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Không có khái niệm hạ cánh an toàn

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Không có khái niệm hạ cánh an toàn

VOV.VN - Việc 5 cán bộ ở Đà Nẵng bị khởi tố là tin không vui, nhưng theo ông Trương Quang Nghĩa, xử lý cán bộ cao cấp sai phạm là không có vùng cấm.

Khu “đất vàng” khiến nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM bị khởi tố
Khu “đất vàng” khiến nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM bị khởi tố

VOV.VN - Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín và 4 cán bộ khác bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm tại khu “đất vàng” 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng quận 1.

Khu “đất vàng” khiến nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM bị khởi tố

Khu “đất vàng” khiến nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM bị khởi tố

VOV.VN - Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín và 4 cán bộ khác bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm tại khu “đất vàng” 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng quận 1.

Ông Vũ Mão: Cán bộ về hưu không nên quan niệm "hạ cánh an toàn"
Ông Vũ Mão: Cán bộ về hưu không nên quan niệm "hạ cánh an toàn"

VOV.VN - Ông Vũ Mão: “Ngay cán bộ về hưu không nên quan niệm “hạ cánh an toàn” nếu thực sự vấn đề còn liên quan thì phải xử lý vì hậu quả nó để lại”.

Ông Vũ Mão: Cán bộ về hưu không nên quan niệm "hạ cánh an toàn"

Ông Vũ Mão: Cán bộ về hưu không nên quan niệm "hạ cánh an toàn"

VOV.VN - Ông Vũ Mão: “Ngay cán bộ về hưu không nên quan niệm “hạ cánh an toàn” nếu thực sự vấn đề còn liên quan thì phải xử lý vì hậu quả nó để lại”.

Khởi tố nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông
Khởi tố nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông

Nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông bị khởi tố về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông

Khởi tố nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông

Nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông bị khởi tố về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.