Ý kiến cử tri: Nên xét tiền lương gắn với năng suất lao động

(VOV) -Bộ trưởng LĐ-TB&XH giải trình khá cụ thể, phần nào làm sáng tỏ các câu hỏi của đại biểu và đáp ứng được nguyện vọng cử tri

Theo dõi phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền qua làn sóng Đài TNVN chiều nay (13/6), cử tri Võ Văn Cận, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội cho rằng: Nhiều nội dung liên quan đến vấn đề việc làm, dạy nghề, chế độ hưu trí được Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền giải trình khá cụ thể, phần nào làm sáng tỏ các câu hỏi của đại biểu và đáp ứng được nguyện vọng của cử tri.

Cử tri Võ Văn Cận cũng cho rằng, Bộ Lao động Thương binh và xã hội cần có chính sách tạo việc làm cho những người hưu trí có thu nhập thấp: “Tôi đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất để có những giải pháp nhằm phát huy, tạo điều kiện cho những người đã về hưu thu nhập thấp có việc làm, tăng thêm thu nhập”.

Quan tâm hơn về điều chỉnh tiền lương cho người lao động, bà Đặng Thị Hải Hà, quận Đống Đa, Hà Nội cho rằng: “Vấn đề hiện là nên xem xét tiền lương gắn với năng suất lao động, chứ không phải đơn thuần đề nghị phía doanh nghiệp tăng cao hơn. Đây là một sự thỏa thuận chưa được thực tế diễn ra trong các doanh nghiệp. Bởi hiện nay chưa có yếu tố đại diện thực chất cho người lao động tại các nhà máy, cũng như chưa có sự thương lượng đầy đủ giữa quản lý hay là giữa người lao động và đại diện của công đoàn cũng chưa đầy đủ. Do đó người lao động không có ai đứng ra để thương lượng cho họ, bao nhiêu là đủ để có đủ điều kiện lao động tại nhà máy”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lương tối thiểu: Doanh nghiệp - người lao động cùng chia sẻ
Lương tối thiểu: Doanh nghiệp - người lao động cùng chia sẻ

(VOV) -Bộ trưởng Hải Chuyền: ‘Khi xây dựng chính sách, chúng tôi cân nhắc cả quyền lợi của người lao động và trách nhiệm của DN’

Lương tối thiểu: Doanh nghiệp - người lao động cùng chia sẻ

Lương tối thiểu: Doanh nghiệp - người lao động cùng chia sẻ

(VOV) -Bộ trưởng Hải Chuyền: ‘Khi xây dựng chính sách, chúng tôi cân nhắc cả quyền lợi của người lao động và trách nhiệm của DN’

Bộ trưởng LĐ-TB-XH trả lời về đào tạo nghề, việc làm
Bộ trưởng LĐ-TB-XH trả lời về đào tạo nghề, việc làm

(VOV) -Nhiều học viên tốt nghiệp nhưng trình độ, tay nghề chưa đáp ứng được nhu cầu.

Bộ trưởng LĐ-TB-XH trả lời về đào tạo nghề, việc làm

Bộ trưởng LĐ-TB-XH trả lời về đào tạo nghề, việc làm

(VOV) -Nhiều học viên tốt nghiệp nhưng trình độ, tay nghề chưa đáp ứng được nhu cầu.