Quy định về thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên

VOV.VN-Việc triển khai chế độ chính ủy, chính trị viên là nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với lực lương công an nhân dân.

Chiều 12/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ công bố quy định của Ban Bí thư về thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động- Bộ Công an. Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và chỉ đạo buổi Lễ. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nêu rõ, chế độ chính ủy, chính trị viên lần đầu tiên được triển khai trong lực lượng cảnh sát cơ động là những quyết định quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với việc xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Ông Lê Hồng Anh cho rằng, việc triển khai chế độ chính ủy, chính trị viên là nhằm tăng cường công tác đảng, công tác chính trị, tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với lực lương công an nhân dân, có ý nghĩa chiến lược đối với xây dựng lực lượng Công an nhân dân.  

Ông Lê Hồng Anh đề nghị, cấp ủy đảng, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cần quán triệt nghiêm túc, sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là “triển khai từng bước vững chắc và tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của tư lệnh và chính ủy, chính trị viên bảo đảm nguyên tắc đơn vị có 1 người chỉ huy; không tăng thêm biên chế và tổ chức”.

Ông Lê Hồng Anh đề nghị các đồng chí tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cấp ủy đảng, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên. Cán bộ làm công tác chính ủy phải nắm vững Nghị quyết, Chỉ thị Đảng và nghiệp vụ cấp ủy, phải thường xuyên có ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách người công an cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ Mặt trận cũng phải được đào tạo
Cán bộ Mặt trận cũng phải được đào tạo

VOV.VN - Trong buổi làm việc với cán bộ mặt trận các cấp tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Thiện Nhân đã thống nhất nhiều vấn đề

Cán bộ Mặt trận cũng phải được đào tạo

Cán bộ Mặt trận cũng phải được đào tạo

VOV.VN - Trong buổi làm việc với cán bộ mặt trận các cấp tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Thiện Nhân đã thống nhất nhiều vấn đề

Đoàn Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Yên Bái
Đoàn Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Yên Bái

VOV.VN -Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi tham nhũng tại Yên Bái được triển khai chủ động, đạt kết quả cao.

Đoàn Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Yên Bái

Đoàn Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Yên Bái

VOV.VN -Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi tham nhũng tại Yên Bái được triển khai chủ động, đạt kết quả cao.

Có tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ
Có tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ cần làm mạnh chuyện chống tiêu cực, nhũng nhiễu trong bộ máy hành chính

Có tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ

Có tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ cần làm mạnh chuyện chống tiêu cực, nhũng nhiễu trong bộ máy hành chính

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức

VOV.VN -Với sự đoàn kết, gắn bó, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Quốc hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2014.

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức

VOV.VN -Với sự đoàn kết, gắn bó, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Quốc hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2014.

Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ báo chí
Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ báo chí

VOV.VN -Hội nghị cung cấp thông tin chính thống, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước cho cán bộ báo chí.

Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ báo chí

Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ báo chí

VOV.VN -Hội nghị cung cấp thông tin chính thống, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước cho cán bộ báo chí.

Luân chuyển  44 cán bộ lãnh đạo chủ chốt về địa phương
Luân chuyển 44 cán bộ lãnh đạo chủ chốt về địa phương

Số cán bộ luân chuyển đợt này đều trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Luân chuyển  44 cán bộ lãnh đạo chủ chốt về địa phương

Luân chuyển 44 cán bộ lãnh đạo chủ chốt về địa phương

Số cán bộ luân chuyển đợt này đều trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Chủ tịch nước nói chuyện với học viên lớp bồi dưỡng cán bộ
Chủ tịch nước nói chuyện với học viên lớp bồi dưỡng cán bộ

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đề xuất ý kiến qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề.

Chủ tịch nước nói chuyện với học viên lớp bồi dưỡng cán bộ

Chủ tịch nước nói chuyện với học viên lớp bồi dưỡng cán bộ

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đề xuất ý kiến qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề.