“Quyết sách của Quốc hội tại kỳ họp bất thường sẽ tạo tiền đề rất quan trọng”
VOV.VN - "Những vấn đề được Quốc hội xem xét, quyết sách tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 không chỉ có ý nghĩa trước mắt của năm 2025 mà còn tạo tiền đề cho Quốc hội khóa XVI, nhiềm kỳ 2026-2031 – khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.
Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc sáng nay 12/2 và kéo dài tới 19/2, với việc xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách. Dự kiến khoảng 10 nội dung lớn được trình cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất bàn thảo, ấn nút biểu quyết, thuộc 3 nhóm vấn đề chính: Sửa đổi luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và công tác nhân sự.
![quyết sách của quốc hội tại kỳ họp bất thường sẽ tạo tiền đề rất quan trọng hình ảnh 1 quyet sach cua quoc hoi tai ky hop bat thuong se tao tien de rat quan trong hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2025-02/db-pham-van-hoa.jpeg.jpg)
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho biết, kỳ họp diễn ra ngay sau Tết Nguyên đán song các nội dung đã được chuẩn bị kỹ với sự nỗ lực, làm việc ngày đêm của Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội cả trước và sau dịp nghỉ lễ.
Kỳ họp giải quyết rất nhiều nội dung quan trọng, trong đó có sửa một số luật phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chính sách cho nhiều dự án giao thông trọng điểm; bổ sung kịch bản phát triển kinh tế - xã hội để tạo tiền đề cho tăng trưởng GDP hai con số trong những năm tiếp theo; kiện toàn nhiều chức danh lãnh đạo ở Chính phủ và Quốc hội…
“Tất cả đòi hỏi sự quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm của đại biểu Quốc hội khi thảo luận, ấn nút biểu quyết, để tạo cơ sở pháp lý cho bộ máy hoạt động nề nếp, trơn tru, hiệu quả; tạo tiền để cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, điều hành đạt hiệu quả cao trong năm kết thúc nhiệm kỳ, chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân” – ông Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.
Vị đại biểu đoàn Đồng Tháp cũng cho rằng, những vấn đề được Quốc hội xem xét, quyết sách tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 không chỉ có ý nghĩa trước mắt của năm 2025 mà còn tạo tiền đề cho Quốc hội khóa XVI, nhiềm kỳ 2026-2031 – khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
![quyết sách của quốc hội tại kỳ họp bất thường sẽ tạo tiền đề rất quan trọng hình ảnh 2 quyet sach cua quoc hoi tai ky hop bat thuong se tao tien de rat quan trong hinh anh 2](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2025-02/nguyen_thi_viet_nga.jpeg.jpg)
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV cũng khẳng định các nhóm vấn đề trên bàn nghị trường lần này đều hết sức trọng đại và điểm nhấn đặc biệt chính là việc sửa đổi một số luật có liên quan đến công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy từ Trung ương tới địa phương hiện nay.
Theo bà, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy đã khởi động từ trước Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025 và đến nay từ Trung ương đến địa phương đã trong tâm thế rất sẵn sàng. Song nhiều quy định về tổ chức của Chính phủ, tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức Quốc hội… cần sửa đổi mới có thể tiến hành đồng bộ, toàn diện.
“Các dự án luật trình Quốc hội lần này đều sớm có hiệu lực, cho nên rất cần sự tập trung trí tuệ của các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện quy định liên quan đến tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương, khi ban hành sẽ là nền tảng vững chắc nhằm tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy”, nữ đại biểu chia sẻ.
Với nhóm vấn đề liên quan đến dự án quan trọng của đất nước, như dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Việt Nga kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn đối với các dự án quan trọng để làm sao kịp tiến độ, phát triển kinh tế nhanh và mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.
Đối với công tác nhân sự, đại biểu Việt Nga khẳng định: “Một tổ chức bộ máy mới cần chọn ra những người xứng đáng để đảm đương trách nhiệm. Công tác nhân sự sẽ được xem xét kỹ lưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
![quyết sách của quốc hội tại kỳ họp bất thường sẽ tạo tiền đề rất quan trọng hình ảnh 3 quyet sach cua quoc hoi tai ky hop bat thuong se tao tien de rat quan trong hinh anh 3](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2025-02/truong_xuan_cu.jpg)
Cũng đề cập công tác tinh gọn tổ chức bộ máy, Đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ (đoàn Hà Nội) nhấn mạnh, việc này được thực hiện qua hơn 7 năm rồi, nên có đầy đủ cơ sở khoa học, thực tiễn để tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, đánh giá được mặt ưu điểm và hạn chế để lần này tạo “cuộc cách mạng”.
“Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả trên tinh thần hội nhập quốc tế, trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ, áp với thực tiễn Việt Nam một cách cẩn trọng nhưng phải khẩn trương để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước”, ông Trương Xuân Cừ bày tỏ.
Cũng theo vị đại biểu đoàn Hà Nội, các kỳ họp Quốc hội đều tập trung xử lý những công việc hết sức quan trọng của đất nước. Và dù là kỳ họp bất thường, song nội dung đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ bộ ngành, Chính phủ, cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương đã họp rất sớm, từ đó thống nhất chủ trương để hoàn tiện cơ chế chính sách, pháp luật.
“Kỳ họp bất thường lần thứ 9 sẽ xem xét nhiều vấn đề đổi mới, đảm bảo thể chế, cơ sở pháp lý để từ đó thống nhất triển khai thực hiện”, ông Trương Xuân Cừ nhấn mạnh.