Ra mắt Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI

VOV.VN - Chiều nay (22/8), tại Nhà Quốc hội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI tổ chức Lễ công bố Nghị quyết thành lập và ra mắt Nhóm. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu giao nhiệm vụ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI bao gồm các đại biểu Quốc hội từ 45 tuổi trở xuống, có 99 thành viên, chiếm khoảng gần 20% tổng số đại biểu Quốc hội. Ban Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch. Chủ tịch Nhóm là ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI được thành lập trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và hướng tới các mục tiêu phát triển dài hạn. Trong nhiệm kỳ này, Nhóm xác định phương châm hoạt động là “Kết nối - Trí tuệ - Đổi mới - Hành động và Cống hiến”, hướng tới tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp thiết thực vào công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại buổi lễ, đại biểu Trịnh Xuân An, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI nêu rõ: Vai trò của các đại biểu Quốc hội trẻ ngày càng có ý nghĩa. Nhiều quyết sách mà Quốc hội khóa XVI đưa ra ngày hôm nay thì sẽ có những tác động cho đất nước trong vòng nhiều năm tới và các đại biểu Quốc hội trẻ vừa là người tham gia quyết định những chính sách, vừa là thế hệ tiếp tục gánh vác trách nhiệm thực hiện, chứng kiến những tác động lâu dài của chính sách mà Quốc hội quyết định. Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI là phải gắn hoạt động của Nhóm chặt chẽ hơn với hoạt động của Quốc hội, gần hơn với cử tri và thế hệ trẻ".

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, các đại biểu trẻ vừa là đại biểu của nhân dân hôm nay, vừa là một phần của thế hệ trực tiếp tham gia kiến tạo và gánh vác tương lai đất nước. Nhiều quyết sách của Quốc hội khóa XVI có thể tác động, định hình sự phát triển của đất nước trong 10 năm, 20 năm và lâu hơn nữa. Vì vậy, các đại biểu trẻ không chỉ cần hoàn thành tốt trách nhiệm của nhiệm kỳ hiện tại, mà còn phải có tầm nhìn dài hạn, chủ động phát hiện những vấn đề mới từ thực tiễn, đề xuất cách tiếp cận phù hợp và đóng góp vào những quyết sách có tầm nhìn cho đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị: “Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI phải thực sự gần dân, sát thực tiễn và thực sự là cầu nối tin cậy giữa Quốc hội với thế hệ trẻ. Nhóm  tiên phong đổi mới tư duy lập pháp và kiến tạo để phát triển. Quốc hội khóa XVI sẽ phải xử lý nhiều vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, các mô hình phát triển mới. Tinh thần trẻ cần được thể hiện bằng tư duy đổi mới, nhưng mọi ý tưởng chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành những đề xuất chính sách có căn cứ, khả thi vì lợi ích của đất nước và của nhân dân”.

di-chuc-jpg.jpg

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cuốn sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam góp phần khơi dậy và phát huy những giá trị tư tưởng, định hướng hành động từ những lời căn dặn của Người.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bộ trưởng Tài chính: Sửa luật để ngân sách linh hoạt nhưng vẫn giữ kỷ luật
Bộ trưởng Tài chính: Sửa luật để ngân sách linh hoạt nhưng vẫn giữ kỷ luật

VOV.VN - Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm giải trình, đồng thời thu hẹp phạm vi chuyển nguồn, nâng hiệu quả sử dụng ngân sách và đầu tư công.

Bộ trưởng Tài chính: Sửa luật để ngân sách linh hoạt nhưng vẫn giữ kỷ luật

Bộ trưởng Tài chính: Sửa luật để ngân sách linh hoạt nhưng vẫn giữ kỷ luật

VOV.VN - Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm giải trình, đồng thời thu hẹp phạm vi chuyển nguồn, nâng hiệu quả sử dụng ngân sách và đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính lý giải mức giảm 30% thuế, chọn ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng
Bộ trưởng Bộ Tài chính lý giải mức giảm 30% thuế, chọn ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, sẽ đề xuất nâng ngưỡng doanh thu để doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập theo tỷ lệ phần trăm trên doanh số từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng, qua đó mở rộng diện doanh nghiệp được hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính lý giải mức giảm 30% thuế, chọn ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng

Bộ trưởng Bộ Tài chính lý giải mức giảm 30% thuế, chọn ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, sẽ đề xuất nâng ngưỡng doanh thu để doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập theo tỷ lệ phần trăm trên doanh số từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng, qua đó mở rộng diện doanh nghiệp được hỗ trợ.

Bổ nhiệm Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng
Bổ nhiệm Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 20/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm giữ chức Trợ lý đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bổ nhiệm Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng

Bổ nhiệm Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 20/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm giữ chức Trợ lý đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.