Ra mắt Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông

VOV.VN - Quỹ ra đời nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu về Biển Đông tại Việt Nam ngày càng rộng hơn, sâu sắc hơn.

Sáng 27/3, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra Lễ ra mắt Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông (FESS).

Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông do Học viện Ngoại giao; ông Lê Công Phụng, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia và ông Nguyễn Đức Hùng, nguyên Đại sứ tại Singapore, Canada đồng sáng lập. Quỹ đã được Bộ Nội vụ cấp phép thành lập và công nhận đủ điều kiện hoạt động từ tháng 1/2014.

Các thành viên sáng lập và điều hành hoạt động Quỹ nhận giấy phép hoạt động của Bộ Nội vụ

Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông là Quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích thúc đẩy việc nghiên cứu về Biển Đông thông qua các hoạt động hỗ trợ, tài trợ nghiên cứu cho học giả, sinh viên, nghiên cứu sinh, cũng như những cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có tâm huyết muốn đóng góp sức lực và trí tuệ cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, thúc đẩy các biện pháp gìn giữ hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực Biển Đông.

Quỹ đồng thời là kênh tập hợp, tìm kiếm, phát triển những cá nhân có năng lực và phẩm chất tốt để phục vụ cho công tác nghiên cứu các vấn đề về Biển Đông; phố biến, tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Một số tập thể và cá nhân đã tài trợ Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông tại Lễ ra mắt

Phát biểu tại Lễ ra mắt, ông Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Cố vấn cao cấp của Quỹ cho rằng: Nghiên cứu về biển đảo hiện nay đang là vấn đề nóng trên thế giới, trong đó nghiên cứu về Biển Đông đang có vai trò nổi trội, đặc biệt trong thời gian gần đây tại Việt Nam đã có rất nhiều học giả và cả các bạn sinh viên quan tâm.

Theo ông Vũ Khoan, Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông ra đời với 2 kỳ vọng lớn là những nghiên cứu về Biển Đông ở Việt Nam sẽ phát triển ngày càng rộng hơn, sâu sắc hơn, thu hút đông đảo hơn những người tham gia. Thứ hai là thúc đẩy những công trình nghiên cứu về Biển Đông ở trong nước có thể gắn kết với các công trình nghiên cứu cùng về chủ đề này trên toàn cầu, làm cho “ngân hàng dữ liệu” về Biển Đông phong phú hơn, góp phần làm cho thế giới hiểu hơn lập trường của chúng ta và hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Tại Lễ ra mắt, đã có một số tập thể và cá nhân đóng góp ủng hộ cho Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Một số công trình nghiên cứu xuất sắc về Biển Đông năm 2013 được trao giải

Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông cũng đã trao 10 giải xuất sắc và 3 giải đặc biệt cho các tập thể và cá nhân có những công trình nghiên cứu về Biển Đông năm 2013./.

Các hoạt động chính của Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông:

- Tổ chức các cuộc thi viết bài, tìm hiểu về Biển Đông trong giới học sinh, sinh viên

- Tổ chức các cuộc thi và bình xét các bài nghiên cứu, luận văn về Biển Đông trong giới sinh viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh.

- Tổ chức xét thưởng các nghiên cứu xuất sắc về Biển Đông trong giới học giả, khoa học.

- Bình xét và trao giải các bài viết báo chí hàng năm về Biển Đông.

- Cấp học bổng nghiên cứu về Biển Đông.

- Hỗ trợ xuất bản ấn phẩm, sách báo về Biển Đông phát hành trong và ngoài nước.

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm trong nước và quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thảo quốc tế về biển Đông và biển Hoa Đông tại Nhật Bản
Hội thảo quốc tế về biển Đông và biển Hoa Đông tại Nhật Bản

VOV.VN -Các học giả đã đề nghị các bên liên quan giữ nguyên hiện trạng, tránh hành động khiêu khích tại hai khu vực này.

Hội thảo quốc tế về biển Đông và biển Hoa Đông tại Nhật Bản

Hội thảo quốc tế về biển Đông và biển Hoa Đông tại Nhật Bản

VOV.VN -Các học giả đã đề nghị các bên liên quan giữ nguyên hiện trạng, tránh hành động khiêu khích tại hai khu vực này.

Mỹ lên án Trung Quốc thực hiện lệnh ngư nghiệp tại Biển Đông
Mỹ lên án Trung Quốc thực hiện lệnh ngư nghiệp tại Biển Đông

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, đây là hành động khiêu khích và nguy hiểm tiềm tàng.

Mỹ lên án Trung Quốc thực hiện lệnh ngư nghiệp tại Biển Đông

Mỹ lên án Trung Quốc thực hiện lệnh ngư nghiệp tại Biển Đông

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, đây là hành động khiêu khích và nguy hiểm tiềm tàng.

“Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm luật quốc tế"
“Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm luật quốc tế"

VOV.VN - Đó là phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera đối với hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông gần đây.

“Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm luật quốc tế"

“Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm luật quốc tế"

VOV.VN - Đó là phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera đối với hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông gần đây.

PGS. TS Lê Văn Cương bàn về xu thế biển Đông năm 2014
PGS. TS Lê Văn Cương bàn về xu thế biển Đông năm 2014

VOV.VN - “Dự báo chung, quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc trong năm 2014, phần lạc quan, mảng sáng vẫn sẽ lấn át”.

PGS. TS Lê Văn Cương bàn về xu thế biển Đông năm 2014

PGS. TS Lê Văn Cương bàn về xu thế biển Đông năm 2014

VOV.VN - “Dự báo chung, quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc trong năm 2014, phần lạc quan, mảng sáng vẫn sẽ lấn át”.

Ngoại trưởng Mỹ gây sức ép với Trung Quốc về Biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ gây sức ép với Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Phía Mỹ thấy nguy cơ đe dọa lợi ích chung từ các động thái có tính hệ thống của Trung Quốc để chiếm các vùng biển.

Ngoại trưởng Mỹ gây sức ép với Trung Quốc về Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ gây sức ép với Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Phía Mỹ thấy nguy cơ đe dọa lợi ích chung từ các động thái có tính hệ thống của Trung Quốc để chiếm các vùng biển.

Mỹ mong muốn giải quyết vấn đề Biển Đông bằng hòa bình
Mỹ mong muốn giải quyết vấn đề Biển Đông bằng hòa bình

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Mỹ phản đối những hành động đơn phương gây căng thẳng trong khu vực.

Mỹ mong muốn giải quyết vấn đề Biển Đông bằng hòa bình

Mỹ mong muốn giải quyết vấn đề Biển Đông bằng hòa bình

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Mỹ phản đối những hành động đơn phương gây căng thẳng trong khu vực.

Mỹ muốn làm sáng tỏ toan tính của Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ muốn làm sáng tỏ toan tính của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN -Mỹ kêu gọi Trung Quốc làm sáng tỏ và điều chỉnh lại các đòi hỏi chủ quyền của nước này ở Biển Đông.

Mỹ muốn làm sáng tỏ toan tính của Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ muốn làm sáng tỏ toan tính của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN -Mỹ kêu gọi Trung Quốc làm sáng tỏ và điều chỉnh lại các đòi hỏi chủ quyền của nước này ở Biển Đông.

Hội Nghề cá yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm ở biển Đông
Hội Nghề cá yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm ở biển Đông

VOV.VN-Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối những hành động sai trái, ngang ngược của Trung Quốc ở biển Đông.

Hội Nghề cá yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm ở biển Đông

Hội Nghề cá yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm ở biển Đông

VOV.VN-Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối những hành động sai trái, ngang ngược của Trung Quốc ở biển Đông.

Giải quyết vấn đề Biển Đông cần sự đoàn kết của ASEAN
Giải quyết vấn đề Biển Đông cần sự đoàn kết của ASEAN

VOV.VN - Đó là lập trường của Myanmar khi muốn xây dựng một ASEAN hòa bình và ổn định.

Giải quyết vấn đề Biển Đông cần sự đoàn kết của ASEAN

Giải quyết vấn đề Biển Đông cần sự đoàn kết của ASEAN

VOV.VN - Đó là lập trường của Myanmar khi muốn xây dựng một ASEAN hòa bình và ổn định.