Sáng nay, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

(VOV) -Chiều nay 4/7, ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh

Sáng 4/7, HĐND TP Hà Nội thực hiện lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh do HĐND TP bầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bà Ngô Thị Doãn Thanh báo cáo, 6 tổ đại biểu HĐND đã thực hiện thảo luận tại tổ một cách dân chủ, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm xây dựng cao đã có 45 lượt ý kiến phát biểu.Công việc lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị bài bản, theo đúng hướng dẫn của Trung ương và gợi ý của chủ tọa kỳ họp, theo 3 nhóm nội dung.

Chủ tịch HĐND TP và Chủ tịch UBND TP thực hiện lấy phiếu tín nhiệm

Thứ nhất, đánh giá chung thực hiện nhiệm vụ các chức danh do HĐND bầu, theo 2 nội dung: Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và phẩm chất đạo đức.

Thứ hai, báo cáo kết quả nhiệm vụ của 18 chức danh. Các báo cáo gửi đến đại biểu theo đúng quy định trước 10 ngày khai mạc kỳ họp. Các báo cáo đều thể hiện sự nghiêm túc. 18 chức danh thực hiện nhiệm vụ cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về cá nhân không ý kiến đại biểu hỏi thêm về nội dung nêu trong báo cáo của cá nhân 18 chức danh.

Thứ 3, đề xuất kiến nghị với Trung ương. Ý kiến đại biểu đề xuất, về đối tượng lấy phiếu, có ý kiến nên mở rộng thành phần đối tượng không chỉ dừng ở 18 chức danh mà cần mở rộng đến hai nhóm đối tượng khác là Phó ban HĐND và Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ngành thuộc UBND; Loại ý kiến thứ hai muốn thu hẹp thành phần lấy phiếu cho rằng không nên lấy phiếu với các chức danh trưởng ban HĐND. “Những ý kiến này sẽ được tổng hợp đầy đủ báo cáo Trung ương”- Chủ tịch HĐND cho biết.

Loại ý kiến thứ ba, về hình thức phiếu cũng có ý kiến đề xuất lấy ý kiến ở 2 mức thay vì 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh: "Đề nghị các vị đại biểu HĐND TP Hà Nội cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm, công bằng chính xác, loại trừ các tác động chủ quan trong đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi chức danh, bởi đây còn là trách nhiệm với cử tri”.

Ban kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm gồm 9 người do ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng ban.

Theo ông Dực, phiếu được chuẩn bị 5 loại theo từng chức vụ hoặc nhóm chức vụ theo hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội. Cụ thể: Phiếu tín nhiệm với Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Phiếu tín nhiệm các Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực kiểm trưởng ban kinh tế ngân sách của HĐND; Phiếu tín nhiệm với trưởng ban HĐND TP; Phiếu tín nhiệm với Chủ tịch UBND TP; Phiếu tín nhiệm với các Phó Chủ tịch UBND TP và các ủy viên.

Đúng 10h30 phút sáng nay, các đại biểu thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo luật định. Chiều nay 4/7, ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh được HĐND bầu.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại chỗ

 Cũng trong sáng nay, HĐND TP bầu bổ sung 3 phó ban HĐND TP với gồm: bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó ban Kiểm tra ngân sách, ông Nguyễn Nguyên Quân,  Phó ban Pháp chế và  ông Phạm Xuân Đài, phó ban Văn hóa-Xã hội. 


Danh sách 18 người lấy phiếu tín nhiệm
:

 1. Bà Ngô Thị Doãn Thanh - Chủ tịch HĐND TP

2. Ông Lê Văn Hoạt - Phó Chủ tịch HĐND TP

3. Ông Nguyễn Văn Nam - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP

4. Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban pháp chế HĐND TP

5. Bà Nguyễn Thị Thùy - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP

6. Ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP

7. Ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP

8. Ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP

9. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND TP

10. Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP

11. Ông Nguyễn Huy Tưởng - Phó Chủ tịch UBND TP

12. Ông Trần Xuân Việt - Phó Chủ tịch UBND TP

13. Ông Nguyễn Đức Chung - Ủy viên UBND TP

14. Ông Nguyễn Đình Đức - Ủy viên UBND TP

15. Ông Ngô Văn Quý - Ủy viên UBND TP

16. Ông Trần Huy Sáng - Ủy viên UBND TP

17. Ông Nguyễn Thịnh Thành - Chánh văn phòng UBND TP

18. Ông Phí Quốc Tuấn - Ủy viên UBND TP

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh
Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

(VOV) - "Lấy phiếu tín nhiệm nhằm giúp cán bộ hiểu rõ hơn về uy tín, trách nhiệm của mình..." - Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

(VOV) - "Lấy phiếu tín nhiệm nhằm giúp cán bộ hiểu rõ hơn về uy tín, trách nhiệm của mình..." - Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ.