Sạt lở ở Rào Trăng 3 và Đoàn 337 là “không ngờ đến”

VOV.VN - Trạm Kiểm lâm 67 là một vùng rất rộng, cách xa núi khoảng 300-400m; còn vị trí Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã đóng quân gần 30 năm, tương đối ổn định nên không ngờ đến những vụ sạt lở vừa qua.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa (Đại biểu Quốc hội Đoàn tỉnh Thừa Thiên - Huế), nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết, tại phiên họp trù bị Kỳ họp thứ 10 đầu giờ sáng 20/10, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Quốc hội đoàn tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội và cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh khi cứu hộ, cứu nạn đồng bào gặp nạn.

Theo Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, tại miền Trung những tháng cuối năm, tập trung vào quý III và quý IV thường có bão kèm mưa lớn tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Do đặc điểm của địa hình nên tạo ra những vũng bão, vũng lũ rất lớn.

Hệ thống chính trị, nhân dân và đặc biệt là quân đội, công an, dân quân tự vệ hàng năm đều có những phương án nằm trong kế hoạch như diễn tập, luyện tập; luôn luôn có lực lượng thường trực ứng cứu.

“Tất nhiên đó là những phương án luyện tập nhưng thực tế xảy ra có những điều bất khả kháng. Vừa qua có sự cố ở thủy điện Rào Trăng 3. Khi đầu tư thủy điện cũng đã tính toán nhiều nội dung về an toàn. Bất ngờ mưa lớn nhiều ngày ở miền Trung, hiện tượng sạt lở, lũ quét cũng không ngờ đến” – ông Đặng Ngọc Nghĩa nói và dẫn chứng vị trí Trạm Kiểm lâm 67 là một vùng rất rộng trên 5.000 m2, cách xa núi khoảng 300-400m, hay như vị trí đóng quân của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã ở đây gần 30 năm, tương đối ổn định nên không ngờ đến tai nạn vừa qua.

“Đó là thiên nhiên, mặc dù mình đã có kế hoạch, phương hướng, có kiểm tra nhưng có những cái bất khả kháng. Bản thân tôi cũng nhiều năm ở đó, trước hết cấp ủy chính quyền rất quan tâm, khi lũ lụt thì họp suốt ngày đêm để bàn phương án ứng phó" – đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa bày tỏ và cho biết thêm sông Bồ chảy qua Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 là con sông cực kỳ nguy hiểm, phải di chuyển bằng ca nô.

“Quan điểm của tôi phải tính toán, chiến lược hơn nữa, đánh giá nguyên nhân, có thể về rừng, về thiên nhiên, phải tính toán lại, sử dụng phương tiện hiện đại” – vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh.

Ví dụ khi lũ lụt xảy ra những người dân ở trong rừng có những phương tiện hiện đại để ứng cứu, nếu không thì phải có phương tiện thả lương thực thực phẩm. Dự báo tốt hơn để phòng ngừa.

“Có những đầu tư, ví dụ như thuỷ điện cần đánh giá lại, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, nhưng phải bảo đảm được tính bền vững của thiên nhiên, môi trường. Đừng vì mục đích kinh tế để lại hậu quả khó lường” – ông Đặng Ngọc Nghĩa nêu quan điểm và nhấn mạnh phải có chiến lược, phải được các nhà khoa học nghiên cứu  kỹ, kết hợp với kinh nghiệm ở vùng đó để có chiến lược lâu dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiều 20/10 sẽ thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3
Chiều 20/10 sẽ thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Hiện 30 người đã lên thủy điện Rào Trăng 3 bằng phương tiện đường thủy, tham gia đào bới tìm kiếm 15 nạn nhân còn mất tích.

Chiều 20/10 sẽ thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3

Chiều 20/10 sẽ thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Hiện 30 người đã lên thủy điện Rào Trăng 3 bằng phương tiện đường thủy, tham gia đào bới tìm kiếm 15 nạn nhân còn mất tích.

Người dân Nghệ An đội mưa tiễn biệt 4 liệt sỹ quê hương hy sinh ở Rào Trăng 3
Người dân Nghệ An đội mưa tiễn biệt 4 liệt sỹ quê hương hy sinh ở Rào Trăng 3

VOV.VN - Dù trời mưa không ngớt, nhiều người dân vẫn đội mưa đến từ sớm chờ ở nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh để dâng hương tiễn biệt 4 liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người dân Nghệ An đội mưa tiễn biệt 4 liệt sỹ quê hương hy sinh ở Rào Trăng 3

Người dân Nghệ An đội mưa tiễn biệt 4 liệt sỹ quê hương hy sinh ở Rào Trăng 3

VOV.VN - Dù trời mưa không ngớt, nhiều người dân vẫn đội mưa đến từ sớm chờ ở nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh để dâng hương tiễn biệt 4 liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tìm thấy toàn bộ thi thể 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337
Tìm thấy toàn bộ thi thể 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337

VOV.VN - Đến chiều 19/10, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 bị sạt lở đất tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tìm thấy toàn bộ thi thể 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337

Tìm thấy toàn bộ thi thể 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337

VOV.VN - Đến chiều 19/10, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 bị sạt lở đất tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337: “Mưa to lắm, anh nóng ruột không ngủ được”
Lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337: “Mưa to lắm, anh nóng ruột không ngủ được”

VOV.VN - “Nơi đây mưa lớn, anh nóng ruột không ngủ được” - đây là những lời Thiếu tá Toản nói với vợ trong cuộc điện thoại cuối cùng giữa trời mưa bão.

Lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337: “Mưa to lắm, anh nóng ruột không ngủ được”

Lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337: “Mưa to lắm, anh nóng ruột không ngủ được”

VOV.VN - “Nơi đây mưa lớn, anh nóng ruột không ngủ được” - đây là những lời Thiếu tá Toản nói với vợ trong cuộc điện thoại cuối cùng giữa trời mưa bão.