Singapore - Nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Việt Nam

8 tháng năm 2011 đã có 58 dự án đầu tư mới của Singapore vào Việt Nam, với tổng vốn 1,33 tỷ USD.

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Singapore, tối 27/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Singapore. Cùng dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Công thương Singapore Lim Hung Kieng. Hơn 100 đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Singapore đã tham dự diễn đàn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ Tổng giám đốc Tập đoàn Sembcorp

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Công thương Singapore Lim Hung Kieng nhấn mạnh: Các doanh nghiệp Singapore ngày càng quan tâm đầu tư tại Việt Nam. Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước ngày càng mở rộng sau khi ký kết Hiệp định khung kết nối Việt Nam và Singapore. Trong 8 tháng của năm 2011, có 58 dự án đầu tư mới của Singapore vào Việt Nam với tổng vốn 1,33 tỷ USD. Singapore trở thành nhà đầu tư lớn thứ 3 tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2010 đạt 10 tỷ USD, gấp 4 lần so với năm 2000.

Bộ trưởng Lim Hung Kieng khẳng định: “Là nền kinh tế tăng trưởng nhanh và gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình, Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Singapore. Tin tưởng vào triển vọng kinh tế dài hạn của Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Singapore đã tìm tới Việt Nam đầu tư ở cả 3 miền và vào nhiều lĩnh vực khác nhau từ phát triển đô thị, tài chính ngân hàng, vận tải, công nghệ thông tin đến y tế, giáo dục.

Sau phát biểu mang tính đề dẫn của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, giới thiệu những thành tựu kinh tế xã hội cơ bản mà Việt Nam đạt được sau hơn 20 năm đổi mới, cùng những thế mạnh, những điểm quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế 10 năm tới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Công thương Singapore đã trả lời câu hỏi của doanh nghiệp hai nước dự diễn đàn.

Qua các ý kiến có thể thấy: Mối quan tâm của doanh nghiệp Singapore với Việt Nam là về chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế, giảm lạm phát, những ưu tiên trong phát triển công nghiệp phụ trợ, sự tham gia của doanh nghiệp nước ngoài trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Trả lời những vấn đề này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: “Trong chiến lược phát triển kinh tế 10 năm tới, chúng tôi tập trung tiến hành tái cấu trúc nền kinh tế. Thời gian vừa qua, nền kinh tế Việt Nam chủ yếu phát triển theo chiều rộng, hướng tới chuyển dần sang phát triển chiều sâu. Theo đó, vấn đề kinh tế vĩ mô của Việt Nam đặt ưu tiên hàng đầu là đảm bảo ổn định cho các doanh nghiệp phát triển bền vững”.

Kết thúc phần trả lời, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Các nhà Lãnh đạo Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn tại Việt Nam, mong các tập đoàn, doanh nghiệp Singapore tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên