Sơ kết tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên VOV, VTV

VOV.VN - Hội nghị do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức

Chiều 24/9, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ và Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 
Báo cáo tại Hội nghị cho biết, từ năm 2016, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phối hợp với hai Đài Quốc gia triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng. Đến nay, toàn quân đã có trên 40 cơ quan, đơn vị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, trong đó hầu hết các quân khu, quân chủng đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo 8 kênh phát thanh, 18 kênh truyền hình, 2 báo điện tử và báo in rà soát lại chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về quân sự, quốc phòng. Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo các kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV5, VTV8, VTV9 tổ chức rà soát khung giờ, thời lượng phát sóng 9 chuyên mục chuyên sâu về quân sự, quốc phòng, tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân phòng chống lụt bão, thiên tai trong các bản tin thời sự. 

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại Hội nghị
Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ tuyên truyền về kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; về xây dựng và tăng cường tiềm lực quốc phòng; kết quả quân đội triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại quốc phòng...

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Quân đội, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam đã đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời gian tới. Theo đó, các bên nhất trí sẽ gắn kết hơn nữa giữa Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân với hai đơn vị tuyên truyền, đặc biệt là giữa Cục Tuyên huấn của Bộ Quốc phòng với Ban Thời sự của VOV và VTV về các nội dung phối hợp tuyên truyền để đưa tin kịp thời hơn nữa và rút ra những kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đánh giá còn nhiều dư địa để phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cho biết: Để góp phần làm cho cánh sóng của Đài vươn xa hơn nữa, đặc biệt là trên khu vực biển Đông, vừa qua, Đài TNVN đã trình Đề án và được Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ, ngành đồng ý xây dựng một Đài phát sóng ở Nam Trung bộ, đặt ở Ninh Thuận - nơi có vị trí địa lý tốt nhất để vươn ra Hoàng Sa, Trường Sa và biển Đông. Đài TNVN cố gắng trong thời gian sớm nhất hoàn thành dự án này. "Chúng tôi cũng xác định, đối với các lực lượng trên biển, trong đó có hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư, các lực lượng vận tải, ngư dân, chắc chắn radio vẫn là phương tiện kết nối hữu hiệu giữa đất liền và biển khơi”, ông Nguyễn Thế Kỷ nói.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá cao sự phối hợp của hai Đài Quốc gia trong tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng thời gian qua, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, thời gian tới Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam cần đặc biệt chú trọng đổi mới về kỹ thuật; đổi mới các chương trình, theo kịp xu hướng chung của báo chí hiện đại và nhu cầu của người dân, cũng như của cán bộ chiến sỹ trong thời kỳ mới.

4 tập thể và 8 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về thành tích tuyên truyền.

Cũng tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 4 tập thể gồm: Ban Thời sự, Ban Âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam; Ban Thời sự, Ban sản xuất các chương trình giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 6
Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 6

VOV.VN -Nhiệm vụ trước mắt của BQP là hoàn tất công tác chuẩn bị để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan (Xu-đăng).

Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 6

Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 6

VOV.VN -Nhiệm vụ trước mắt của BQP là hoàn tất công tác chuẩn bị để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan (Xu-đăng).